Nhìn từng người liên tiếp ngã xuống dọc đường, tiếng khóc và tiếng cầu cứu vang lên không ngừng, Thẩm Cảnh Ngôn cuối cùng vẫn không thể làm ngơ. Dù biết trong tận thế mềm lòng đôi khi là điều nguy hiểm nhất, nhưng cô thật sự không đành lòng nhìn những người còn đang sống sờ sờ trước mắt cứ như vậy mà chờ chết.
Cô khẽ siết tay, ánh mắt dao động vài giây rồi như hạ quyết tâm.
“Dừng lại một chút.”
Giọng cô vang lên khiến mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Không đợi ai hỏi, Thẩm Cảnh Ngôn trực tiếp lấy ra từng thùng nước lớn từ không gian, nước trong veo phản chiếu ánh sáng dưới cái nắng gay gắt. Hạ Hàn Đình nhìn thấy liền hiểu cô định làm gì, ánh mắt khẽ thay đổi nhưng không ngăn cản, chỉ im lặng đứng chắn phía trước giúp cô che bớt tầm nhìn của đám đông.
Thẩm Cảnh Ngôn nhìn những người đang sốt cao, giọng trầm xuống: “Cho họ uống thử.”
Đây là nước linh tuyền trong không gian.
Từ trước đến nay cô chỉ dùng để cải thiện cơ thể và trồng trọt, chưa từng thử chữa bệnh. Ngay cả cô cũng không biết… liệu nó có tác dụng với loại dịch bệnh này hay không.
Nhưng lúc này, Cô muốn thử. Ít nhất… còn có hy vọng.
Nước nhanh chóng được chia ra, những người phát bệnh được dìu ngồi xuống, từng ngụm nước được đưa vào miệng họ. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.
Một phút.
Hai phút.
Ban đầu vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng rất nhanh sau đó. Một người đang mê man bỗng khẽ ho mạnh, hơi thở dần ổn định hơn. Người khác vốn nóng đến đỏ bừng mặt cũng bắt đầu hạ nhiệt, sắc mặt không còn đáng sợ như trước. Những vết đỏ trên da tuy chưa biến mất hoàn toàn, nhưng rõ ràng đã ngừng lan rộng.
Đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
“Có tác dụng…”
“Thật sự có tác dụng!”
Trong ánh mắt tuyệt vọng ban nãy. Lần đầu tiên xuất hiện lại hy vọng sống.
Nhìn thấy nước thật sự có tác dụng, trong lòng mọi người còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì nhiệt độ xung quanh lại bắt đầu tăng lên với tốc độ đáng sợ.
Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu như một quả cầu lửa khổng lồ, ánh nắng nóng đến mức mặt đường cũng bắt đầu bốc hơi mờ mịt. Không khí bỏng rát khiến mỗi lần hít thở đều như nuốt phải lửa, da exposed ngoài trời chỉ vài phút đã đỏ rát đau đớn.
Mồ hôi vừa chảy ra. Đã nhanh chóng bị bốc hơi mất.
Có người đi được một đoạn đã bắt đầu choáng váng, môi khô nứt đến bật máu, bước chân ngày càng nặng nề. Những đứa trẻ càng chịu không nổi, tiếng khóc vì nóng vang lên liên tục, người lớn chỉ có thể vừa dỗ vừa cố che nắng cho chúng bằng quần áo hoặc tấm bìa nhặt được ven đường.
Hạ Hàn Đình ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi sắc mặt lập tức trầm xuống: “Nhiệt độ đang tăng quá nhanh.”
Nếu tiếp tục chậm trễ. Chỉ riêng nhiệt độ thôi cũng đủ giết chết họ.
Thẩm Cảnh Ngôn cũng cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp đang thiêu đốt cơ thể, ngay cả cô cũng thấy khó chịu, huống chi là những người đã suy yếu sau thời gian dài thiếu nước và dịch bệnh.
Cô lập tức lên tiếng: “Không thể dừng lại nữa, phải đi nhanh.”
Cả đoàn người không còn tâm trí nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục di chuyển. Người khỏe dìu người yếu, thay phiên cõng trẻ nhỏ, tất cả đều cố tăng tốc dưới cái nắng thiêu đốt.
Con đường phía trước như bị hơi nóng làm méo mó.
Không ai biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu.
Bọn họ chỉ biết. Lúc này ở ngoài trời thêm một phút. Đều nguy hiểm đến cực điểm.