Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.492 Chữ Cài Đặt

Sau khi sắp xếp xong xuôi hai người tiếp tục đi xem xét trang trại, lần này họ thu thêm được vài con lợn, cừu cùng bò sữa và nghé. Vì khi nãy đã sắp xếp ổn thỏa rồi nên giờ họ chỉ cần chọn những con không nhiễm phóng xạ bỏ vào không gian là được.

Tuy rằng mỗi loại không có quá nhiều, nhưng hai người tin tưởng rằng được nuôi trong không gian không sớm thì muộn bọn chúng cũng con đàn cháu đống thôi, chỉ tiếc rằng hai người không tìm được con gia cầm nào còn sống. Nhưng mà cả hai đều không nản lòng vì họ đã quyết đi dạo hết tất cả các trang trại quanh đây.

Quyết định vậy hai người lập tức quay về vác con dê số đen kia quay lại xe đợi những người còn lại.

Đợi khoảng chừng năm phút mọi người cũng lục tục quay về, ngoài con dê của hai người thì không ai có thu hoạch gì, nhìn mặt ai cũng căng thẳng và ỉu xìu. Ai cũng hiểu trong thời kỳ tận thế này thì trữ thực phẩm rất quan trọng vậy mà bọn họ lượn cả cái trang trại chỉ kiếm được một con dê, tình hình thực sự quá bết bát.
Bảo An thấy vậy cố gắng an ủi mọi người, bản thân thu được lợi nhưng mọi người thì không trong lòng cậu hơi áy náy: “Không sao đâu, chúng ta mới đi một trang trại thôi mà, xung quanh còn tận mấy cái nữa chắc sẽ tìm thêm được thôi.”

Cho dù biết là vậy, nhưng lần đầu xuất trận đã thua thảm thiết thế này khiến tinh thần của ai cũng giảm sút.

Bảo An xoa xoa mũi, nếu cậu không có không gian và nếu thu hoạch của cậu và Trọng Nghĩa mà không tốt thì cậu chẳng thể nào bình tĩnh được như thế này. Càng nghĩ càng thấy có lỗi nên cậu càng ra sức an ủi bọn họ:

“Mọi người đừng buồn mà, mọi người nhìn xem cho dù chúng ta có kiếm được nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng có chỗ để chứa, nếu nhiều quá mọi người sẽ không có chỗ mà ngồi đâu.”

Tất cả quay ra nhìn con dê đang nằm trong thùng xe cùng bọn họ liền cảm thấy thoải mái hơn chút: ‘Đúng là nếu nhiều quá chắc phải đội bọn chúng lên đầu mất.’
Trọng Nghĩa nghe cậu nói vậy cảm thấy hơi buồn cười, đây là an ủi hay chê cười bọn họ đây? Bảo An đúng là thiên tài đến an ủi cũng có thể kéo điểm thù hận.

Tới các trang trạng tiếp theo bọn họ vẫn áp dụng kế hoạch tách nhau ra hành động, sau khi đi hết tất cả các trang trại thu hoạch có vẻ khả quan hơn, tuy rằng số lượng vẫn không được nhiều nhưng ít ra đều đủ tất cả các loại như: Gà, Bò, Vịt, Bồ câu, Chim cút, Đà điểu,…. Thậm chí trên xe cũng chất đầy các con vật đến nỗi mấy người Bảo Đức phải co ro chen chúc với nhau mới đủ chỗ ngồi.

Bảo An ngồi ghế phụ lái ôm một đàn gà con cười toe toét, đàn gà này là do Huy Hoàng tìm được nên cậu không thể cho vào không gian đành phải ôm vào lòng như thế này.

Khi thấy Huy Hoàng ôm đàn gà này về bọn họ cũng phải ngạc nhiên rất lâu, vì đến những con đã trưởng thành và có sức đề kháng nhất định còn bị chết vậy mà đàn gà mới nở này lại có thể thoát khỏi số phận. Có lẽ là do lúc tận thế xảy ra bọn chúng vẫn đang ở trong trứng nên tránh thoát được một kiếp nạn.
Đi ra khỏi khu vực này thì trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Trọng Nghĩa suy tính trong hôm nay chẳng kịp tiến tới khu an toàn, anh quyết định kiếm một nhà dân vào ở tạm.

Đi vào một thôn, anh dừng xe trước một căn biệt thự nhỏ, có lẽ thôn này đã được sơ tán nên ngoài một vài con tang thi còn sót lại bị Bảo An dùng súng bắn chết thì không thấy bất kỳ một ai khác.

Trọng Nghĩa ra dấu cho tất cả ngồi yên trên xe, còn anh vác đao xuống kiểm tra. Trọng Nghĩa khẽ cau mày, cổng biệt thự được khóa ở bên trong. Bình thường nếu đi sơ tán thì chẳng ai còn nghĩ tới khóa cửa nói chi tới khóa từ bên trong, có lẽ cả nhà này đều đã biến thành tang thi.

Càng bình yên thì càng nguy hiểm, căn biệt thự này quá yên ắng, đến tiếng gào của tang thi cũng không có. Chẳng lẽ lại có người ngốc nghếch đến mức không đi theo sơ tán hay sao? Nếu bình thường thì có thể hiểu, nhưng từ lúc vào thôn tới giờ họ giết không ít hơn chục con tang thi vậy mà vẫn có người ngu ngốc quyết định ở lại hay sao?

Trọng Nghĩa quay lại cổng biệt thự, anh thử bấm chuông cửa, đợi một lúc lâu không có ai trả lời. Anh cũng không thấy ngoài ý muốn, có lẽ phải trèo cổng vào xem xét thôi, anh không tin với khả năng và năng lực của anh bây giờ có cái gì có thể khiến anh gặp nguy hiểm.

Nghĩ là làm Trọng Nghĩa quay lại xe nói với Bảo An một tiếng rồi trèo cổng vào trong. Thật ra bọn họ có thể bỏ qua biệt thự này mà vào các nhà dân khách tạm trú cũng được. Nhưng những nhà đó không có nhà nào đủ phòng cho tất cả bọn họ, vì có bí mật trong người nên Trọng Nghĩa không muốn ở chung với những người khác. Còn tách ra mỗi nhóm một nhà thì anh không yên tâm, người mình cực cực khổ khổ cứu ra được thì ít nhất cũng phải đưa về được tới khu an toàn.

Vào bên trong cổng biệt thự, Trọng Nghĩa nhìn xung quanh thấy không có vấn đề gì thì lập tức chém đứt khóa cổng mở cửa ra rồi tiến lại xe lái xe đưa mọi người vào trong.

Trọng Nghĩa lái xe vào tận cửa chính biệt thự mới dừng lại, lần này tất cả mọi người đều xuống theo anh. Bảo An để lại đàn gà trên ghế rồi đi theo Trọng Nghĩa tiến đến cửa chính, cửa không hề khóa bọn họ mở cửa ra tiến vào. Tất cả đều đi sát vào nhau, vô hình chung Bảo An cùng Ngọc Bích liền được bảo vệ ở giữa đội hình.

Ngọc Bích tiến lên định ôm cánh tay Trọng Nghĩa, nhưng mà anh cứ như có mắt đằng sau lưng nhẹ nhàng chuyển đao sang tay bên kia tránh thoát cái ôm của cô. Ngọc Bích mím chặt môi tức giận nhưng lại không dám phát tác, giờ cô còn cần anh bảo vệ.

Bọn họ vừa tiến vào trong đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía trên tầng. Tất cả ngước mắt lên nhìn, một chàng trai cao to, đĩnh đạc mặc bộ quần áo thể thao màu đen đang đi xuống cầu thang.

Hắn đi xuống chân cầu thang rồi dừng lại đánh giá tất cả bọn họ, ánh mắt hắn dừng lại ở Ngọc Bích cùng Bảo An mang theo sự yêu thích. Sau khi thu hồi hắn cười cười hướng Trọng Nghĩa nói:

“Chào mọi người, mọi người cần tìm chỗ nghỉ ngơi phải không?”

Cách hắn nhìn Bảo An khiến Trọng Nghĩa cảm thấy khó chịu, nhưng hiện tại bọn họ chưa rõ tình huống ở đây ra sao và tên đó cũng chưa thực sự làm gì nên anh cũng chỉ đành bình tĩnh mà trả lời:

“Đúng vậy, chúng tôi tính lên núi Yên Lương nhưng vì trời tối rồi nên đành vào đây xin ở nhờ. Chúng tôi có bấm chuông nhưng không thấy ai nên đành phải tự đi vào.” Ẩn ý không mở cửa nên bọn họ mới phải tự mình mở cửa để vào chứ không phải tự tiện đột nhập.

“Không sao, chúng tôi cũng chỉ là ở nhờ, biệt thự này không phải của chúng tôi.” Hắn xòe hai tay cười cười đáp lời Trọng Nghĩa.

Trọng Nghĩa hơi nhíu mày, hắn nói là chúng tôi chứ không phải tôi khiến anh hơi nghi kỵ. Nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng không thấy tên này giống kẻ lương thiện, lại còn có đồng bọn không biết có phải tổ chức phi pháp nào không?

Trọng Nghĩa và chàng trai đang đánh giá nhau thì trên tầng lại có tiếng bước chân. Anh ngẩng mặt lên, hay quá kẻ không muốn gặp thì lại gặp được, không ai khác chính là bọn Trần Diệp.