Cô ta đã từng ở một mình trong tòa nhà dạy học, chịu đựng bụng đói suốt hai ngày hai đêm. Cái cảm giác đó thật sự quá khó chịu!
Nếu không phải do số cô ta chưa tận thì có lẽ cô ta đã chết thật rồi!
Tân Lê và Lâm Hạ Cẩm đều tìm kiếm đồ ăn, những thứ có thể mua online thường bảo quản được khá lâu.
“Trái cây đóng hộp này! Đúng là đồ tốt đấy nhưng mà nặng quá!” Tân Lê thở dài nói.
“Nếu vậy thì bây giờ chúng ta ăn hết chúng là được!” Tân Lê nhìn sáu lon trái cây đóng hộp bên trong rồi nói.
Cô ta và Lâm Hạ Cẩm mỗi người ba lon. Lâm Hạ Cẩm liếm môi một cái, quả thật bây giờ cô đang cảm thấy đói bụng.
Cô cảm thấy bây giờ chỉ có đồ ngọt mới có thể làm cho mình thấy thoải mái hơn, thậm chí sức mạnh cũng sẽ tăng lên thêm một chút.
Chỉ trong chốc lát Lâm Hạ Cẩm đã ăn hết ba lon trái cây đóng hộp, Tân Lê chỉ mới ăn một lon đã thấy sắp no. Cô ta nhìn Lâm Hạ Cẩm với vẻ mặt không thể tin nổi…
“Cậu ăn gì nhanh thế? Mà hình như cậu vẫn chưa no…” Tân Lê nhìn Lâm Hạ Cẩm, người trông có vẻ vẫn còn thèm thuồng chưa no.
Tân Lê nhìn hai hộp còn lại của mình, mỗi hộp cũng khoảng năm trăm gram cơ đấy!
Bản thân cô ta mới ăn nửa hộp cũng đã thấy no rồi, vậy mà Lâm Hạ Cẩm lại ăn một hơi hết ba hộp.
“Hai hộp này cho cậu nhé!” Tân Lê đưa hai hộp trước mặt cho Lâm Hạ Cẩm. Dù sao cho Lâm Hạ Cẩm ăn vẫn hơn là cho người khác!
“… Chắc là do tôi vừa thức tỉnh dị năng, không hiểu sao cứ thấy đói…” Lâm Hạ Cẩm còn muốn nói thêm hai câu để giải thích…
“Hiểu rồi hiểu rồi…” Tân Lê nở nụ cười gượng gạo.
Dù sao thì lúc trước khi ở cùng một phòng ký túc xá, bọn họ cũng đã biết rõ sức ăn của Lâm Hạ Cẩm.
“…”
Trong lòng Lâm Hạ Cẩm vẫn thấy do dự,. Thật sự thì cô cũng rất lo cho chính mình, cô cũng đã từng gặp dị năng giả hệ sức mạnh rồi.
Là một tên béo ú! Chẳng lẽ mình cũng sẽ béo như thế sao? Lâm Hạ Cẩm vừa nghĩ vừa ăn nhưng hộp đồ ăn trong tay bỗng dưng kém ngon đi đáng kể…
Có điều cơn đói đáng ghét vẫn cứ cồn cào trong bụng…
“Đói quá…”
Tạm thời Lâm Hạ Cẩm vẫn không có cách nào khống chế được cảm giác thèm ăn này. Cô càng đói càng muốn ăn, càng kiềm chế lại càng muốn ăn…
Dù sao cũng là mạt thế rồi, cũng không thể bạc đãi bản thân được. Nếu có béo hơn một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Không được, thà chết chứ không thể nuôi béo bản thân rồi để lũ tang thi gặm nhấm không công như vậy được…
Hai luồng suy nghĩ kịch liệt đấu tranh trong đầu Lâm Hạ Cẩm, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn đói…
Ăn đi! Kệ nó!
Bụng ơi mày thắng rồi!
“Cảm ơn nhé.” Lâm Hạ Cẩm nói với Tân Lê.
Sau đó cô lập tức mở hai hộp đồ ăn ra rất dễ dàng, ừng ực ừng ực…
Không lâu sau, hai lon đồ hộp đã trôi hết vào bụng cô. Cảm giác đói khát lúc nãy đã biến mất không còn thấy tăm hơi…
Thoải mái quá, đột nhiên cô cảm giác mình như có sức mạnh vô tận vậy…
Tân Lê bắt đầu đưa tay sờ bụng Lâm Hạ Cẩm, vẫn vô cùng bằng phẳng…
“Cái dạ dày này của cậu đúng là không đáy mà!” Tân Lê cảm thán nói.
“…” Lâm Hạ Cẩm có vẻ xấu hổ, trước kia cô chỉ ăn một chút đã thấy no.
Bốn người cùng nhau bóc hàng nên tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ chất đầy thùng giấy và túi nhựa đen.
Ba lô của Lâm Hạ Cẩm và Tân Lê cũng đã đầy ắp, bên trong phần lớn là đồ ăn, còn có nội y…
Lâm Hạ Cẩm và Tân Lê đều đã mặc một bộ nội y suốt nửa tháng trời rồi. Lúc này cũng tìm được hai bộ mới nhưng họ sẽ không thay ngay tại đây!
Dù sao tên Dương Tử Nghị chết tia kia vẫn còn đang ở đây.
“Đi thôi, lát nữa là trời sắp tối rồi. Chúng ta phải tìm một nơi an toàn cái đã.” Tân Lê trầm giọng nói.