Tiếp đến, Linh Nhu lại lấy ra thuốc hồi phục, định bôi cho nó, nào ngờ mãng xà vẫn đề phòng, nó dựng đứng cái đầu thè ra cái lưỡi như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé trước mặt này.
A Khiên cũng nhanh chóng đứng ra chắn trước mặt cô, anh cũng tự tin có thể nhẹ nhõm đối đầu với con mãng xà mà không sợ thương tổn.
Nhưng Sinh Linh Thụ lại không để con mãng xà phát cuồng, ánh sáng màu xanh nhạt phát ra như xoa dịu cơn hung dữ của nó. Mãng xà thu mình lại không quan tâm đến Linh Nhu nữa. Nhưng Linh Nhu vẫn tiến lại từ từ bôi thuốc lên vết thương cho nó. Lần này mãng xà dường như hiểu ý không làm ra hành động gì quá phận nữa.
Sau khi bôi xong, Linh Nhu còn cẩn thận lấy ra một bát lớn Linh Mộc Tuyền, một ít tưới cho Sinh Linh Thụ, một ít đặt trước mặt mãng xà.
Con mãng xà kia dường như còn có linh tính, Linh Mộc Tuyền vừa đặt dưới chân thì ngay lập tức nó xông tới một hơi uống cạn. Sau đó nó quay sang nhìn con người nhỏ bé kia, không ngờ còn có thứ tốt cho nó, nó từ từ tiến lại cuộn mình quanh người Linh Nhu, nếu như không phải có Sinh Linh Thụ làm chỗ dựa thì giờ phút này cô cũng trở nên kích động như mọi người vừa nãy rồi.
“Ngoan lắm, ngươi có tên không? Ta gọi ngươi là Tiểu Xà nhé, ngươi cứ nghe lời ta, mỗi ngày đều có Linh Mộc Tuyền để uống!”
Mãng xà kia dường như cũng nghe hiểu ý Linh Nhu, nó không tỏ vẻ gì thêm nữa, dường như sau trận chiến vừa rồi đã lấy đi không ít sức lực của nó, quay sang nó cuộn mình quanh gốc Sinh Linh Thụ rồi từ từ nhắm mắt không quan tâm hai người nữa……
————–
Màn đêm đổ xuống như tấm lưới nặng nề phủ lên cả khu rừng già. Tuyết rơi lặng lẽ, lạnh thấu da, từng bông tan biến không một tiếng động khi chạm vào mặt đất. Trong lòng người, lại dậy lên những dự cảm bất an.
Ở nơi sâu nhất của núi phía bắc, trong sơn động lớn được Hắc Nhật tộc chiếm giữ, không khí dường như cũng lạnh hơn vài phần. Tộc trưởng Hắc Nhật, một lão già cao lớn với đôi mắt đỏ rực như than hồng, ngồi chồm hổm bên đống lửa. Hắn ném mạnh một khúc củi khô vào ngọn lửa, lửa bốc lên, phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận.
“Ba tên vô dụng… mất tích rồi?”
Một tên đàn ông trẻ, cơ bắp lực lưỡng, đang quỳ gối trước mặt lão, rụt rè đáp: “Bẩm… vâng thưa tộc trưởng. Bọn chúng đi đã ba ngày, theo như thường lệ thì phải về từ hôm qua…”
Tộc trưởng gầm lên: “Một trại man di thôi mà dám làm càn? Được lắm! Kéo mũi tên thăm dò đi! Cho Thiết Tâm dẫn đội!”
Tiếng xì xào khắp động vang lên. Thiết Tâm – chiến sĩ Sơ cảnh cường hãn nhất dưới trướng tộc trưởng bước ra, toàn thân quấn da sói, vác theo cây thương gỗ lớn dài quá đầu, ánh mắt âm u.
“Tộc trưởng, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã khiến huynh đệ của ta mất tích.” Hắn gằn giọng. “Và xé xác chúng.”
“Tốt, đi sớm về sớm…”
Đêm thứ hai sau đó…
Trong khu rừng gần khu trại nhỏ của Linh Nhu, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Cảnh vật trắng xóa, tĩnh lặng như chết. Không ai biết rằng, một nhóm sáu người đang âm thầm áp sát khu vực trại.
Thiết Tâm đi đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng thân cây. “Ở đây… có dấu vết người ở.”
Phía sau hắn là năm người khác, tay cầm dao đá, giáo gỗ, cung ngắn. Cả nhóm di chuyển cực kỳ cẩn thận – nhưng lại không ngờ rằng nơi họ đang bước vào… chính là địa ngục bẫy rập được chuẩn bị suốt ba ngày qua.
“Crắc…”
Chỉ một tiếng động nhỏ – đất dưới chân một tên đột nhiên sụp xuống! Hắn hét lên kinh hoàng, nhưng chưa kịp phản ứng thì thân hình đã bị nuốt chửng bởi một cái hố chông sâu, bên dưới toàn là đầu nhọn bọc đá sắc cắm xiên từ dưới lên. Tiếng máu chảy ào ạt vang vọng giữa đêm tuyết.
“Lui lại!” Thiết Tâm quát lớn, nhưng đã muộn.
Tên thứ hai chạy sang trái, dẫm trúng bẫy dây kéo giấu dưới lớp cỏ tuyết, cả người bị giật ngược lên cao treo lủng lẳng trên cây, đầu đập vào cành gãy răng, miệng đầy máu.
Tên thứ ba còn chưa kịp xoay người thì một cây thương tre từ dưới bật mạnh lên theo cơ cấu đòn bẩy, đâm xuyên đùi trái, khiến hắn ngã quỵ, gào thét.
Thiết Tâm cắn răng, gào to: “Tách ra! Không đi đường thẳng nữa!”
Chỉ còn ba người là hắn và hai kẻ theo sát. Họ tiến dần về phía trại, nhưng càng lúc địa hình càng kỳ lạ – những bụi rậm dường như được xếp cố ý, gò đất nhô lên lạ thường. Thiết Tâm bỗng dừng lại, cảm thấy gió lạnh phía sau gáy. Hắn quay đầu – một mũi tên bằng đá bắn tới từ bóng tối, sượt qua mặt hắn, cắm phập vào cổ tên đồng bọn bên phải.
Một bóng người nhảy ra từ trong tuyết – A Khiên.
Hắn mặc da thú, ánh mắt lãnh đạm, toàn thân tỏa ra uy lực của Chiến sĩ Trung cảnh. Cơ bắp căng cứng, hơi thở phả ra từng làn sương. Tay cầm trường mộc to bằng bắp tay người lớn, một nhát quật xuống tên còn lại – xương sườn gãy răng rắc, bất tỉnh nhân sự.
Còn lại mình Thiết Tâm, hắn quay sang nhìn đám người Nhật Phong, cơn tức giận không kìm nén nổi :”Đám khốn kiếp các ngươi lại dám phản bội bộ tộc…”
Hắn gầm lên, lao tới bằng tất cả sức lực. Hai chiến sĩ chạm mặt – thương gỗ và mộc côn va chạm khiến tuyết dưới chân tung lên như sóng.
A Khiên đương nhiên sẽ không né tránh, dùng Mộc Giáp Hộ Thể, cơ thể cứng như vỏ cây già, đỡ trọn đòn đánh. Hắn xoay người, mộc côn quét ngang, đập mạnh vào chân Thiết Tâm. Hắn ngã quỵ, mắt đầy kinh hoàng.
“Ngươi… sao ngươi lại mạnh như thế…!”
“Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm…”
A Khiên lao tới trong chớp nhoáng khiến Thiết Tâm kia không kịp chở tay, một cú đấm nốc ao khiến hắn ngã nhào về đằng sau, miệng không nhịn được mà phun ra vài ngụm máu.
A Khiên không đáp, chỉ nhấc bổng hắn lên như nhấc bao cỏ khô, quay người đi vào trại trong khi tuyết rơi dày trắng xóa.
Trong trại, Linh Nhu đã đợi sẵn. Sinh Linh Thụ khẽ rung, tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt, như mỉm cười trong gió lạnh.
“Bắt được rồi ư?.”
“Đúng vậy, là một tên Chiến sĩ Sơ cảnh!”- A Khiên gật đầu tiện tay ném mạnh Thiết Tâm xuống đất.
Thiết Tâm bàng hoàng nhìn xung quanh trại, số lượng người ở nơi này còn chẳng bằng một phần mười bộ tộc của hắn vậy mà lại sinh ra một tên Chiến sĩ còn mạnh hơn hắn. Chính bởi vì thua quá nhanh cho nên hắn mới càng không dám tin tưởng.
“Thiết Tâm…”-Nhật Phong từ đằng xa lên tiếng.
Không chỉ riêng Nhật Phong, toàn bộ tám người còn lại cũng là như thế. Bọn họ đều không ngờ được chính mắt mình lại nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Thiết Tâm. Dù sao thì người này uy danh trong trại không kém gì tộc trưởng tương lai, hắn mới bốn mươi tuổi đã bước vào Chiến sĩ Sơ cảnh rồi, còn tộc trưởng đương nhiệm dĩ nhiên là ngoài 60 mới đạt tới, tiềm năng của hai người hoàn toàn là khác nhau.
Chính Thiết Tâm cũng cảm thấy xấu hổ khi bị người trong tộc nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hắn, chuyện này nếu như toàn tộc biết được vậy thì hắn làm gì còn chỗ đứng nữa. Hiện giờ hắn hận không tìm được cái quần nào mà đội lên đầu nữa.
Linh Nhu nhanh chóng nhận ra điều bất thường của tên này. Cô bèn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng :”Nhật Phong, anh kéo tên này về lều của chúng tôi, những người còn lại thì thay phiên nhau canh gác…”