Khi xong trại, bụng cô lại réo lên. Không thể chỉ sống bằng quả dại.
[Nhiệm vụ phụ: Học cách bẫy động vật nhỏ.]
– Kích hoạt hướng dẫn: “Bẫy rơi – cơ bản”
– Vật liệu cần:
> Nhánh cây chắc, dài bằng cánh tay
> Dây leo dẻo dai
> Một hòn đá nặng bằng đầu cô
> Cỏ khô hoặc trái cây nhỏ làm mồi
Cô bắt đầu tìm từng món — học cách chọn dây leo không mục, cách kiểm tra độ nhạy của cành bẫy bằng ngón tay. Sau vài lần giật mạnh và đá đổ không đúng hướng, cuối cùng cô dựng được một bẫy đơn, đặt gần lối mòn có dấu chân nhỏ.
Trời sẩm tối. Cô ngồi co ro bên bếp lửa nhỏ trước lều mới, nghe tiếng gió rít qua cây. Bàn tay nhựa dính nhựa cây, vết trầy loang đỏ.
[Hệ thống ghi nhận: Bẫy hoạt động – hiệu suất 40%.]
– Khả năng chế tạo bẫy: cấp 1 (thô sơ, có thể giết chết con vật nhỏ dưới 5kg)]
Cô không biết ngày mai sẽ có gì mắc bẫy. Có thể là một con chuột rừng. Có thể là… chẳng gì cả.
‐—————
Tối nay không giống những đêm trước. Không chỉ là gió hay tiếng côn trùng — trời tối như mực, và trong không khí có thứ gì đó rất khác. Căn lều ọp ẹp run rẩy trong gió.
Linh Nhu chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức bởi tiếng rít dài từ trên cao. Gió lùa mạnh, khiến tán cây rung bần bật. Lá trên mái lều đập lạch phạch như có thứ gì bò trên đó.
[Cảnh báo hệ thống: Mưa lớn sắp xảy ra trong vòng 10 phút.]
– Gợi ý: Củng cố nơi trú ẩn hoặc tìm hốc cây tự nhiên để tránh lũ cuốn.
Cô vội bật dậy, rút thêm cành cây và đá chèn vào chân lều. Tay run vì lạnh, ngực nhói lên khi cúi xuống — xương sườn vẫn chưa lành. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tiếng sấm vang lên — trầm, kéo dài, như từ dưới đất vọng lên. Cô ngước nhìn trời — không thấy sao, không thấy trăng. Chỉ một mảng tối dày đặc như màn than ướt.
Một tia chớp lóe lên, xé toạc bầu trời. Rồi…
ẦM!!
Tiếng sét nổ như đập ngay cạnh tai. Cô giật mình lùi lại, đầu va vào cọc lều. Trời bắt đầu đổ mưa — không phải mưa rơi, mà là mưa trút. Như hàng vạn sợi roi quất xuống mặt đất, ào ào, không ngừng nghỉ.
Chỉ sau chưa đầy một phút, mái lều bắt đầu rỉ nước. Lá cây không đủ để ngăn. Những giọt lạnh như băng rơi xuống trán, cổ, sau lưng. Gió tạt mạnh đến mức một bên vách lều sụp xuống, lôi theo dây buộc bị bung ra.
“Không… không được sập lúc này…”
Cô cố giữ lấy thanh chống, nhưng một cơn gió quất ngang, lạnh buốt như kim đâm vào da. Lều đổ sụp hẳn.
Mưa dội vào người. Nước bắn lên mặt, tóc dính bết vào má. Tay run, chân lạnh buốt, cơn đau nơi sườn dội lên như sóng.
Linh Nhu ngồi gục xuống bùn. Thở mạnh. Không dám khóc. Không thể khóc – vì sợ nuốt nước mưa.
Trời đen kịt. Tiếng mưa rừng như rống lên. Gió hú như có người gọi tên cô từ trong bóng tối.
Cô co người lại, trùm da thú lên đầu, lưng cong như con mèo bị ướt. Không còn gì để chống lại — lửa tắt, mái che sập, tay trần và lạnh.
Mưa thấm vào từng sợi tóc, từng mạch máu. Lạnh đến mức không còn cảm giác. Ngay cả cơn đau nơi xương sườn cũng trở nên xa lạ.
Linh Nhu không ngủ. Cô chỉ buông xuôi — đôi mắt nhắm lại như bản năng, hơi thở mỏng manh, cơ thể gục dần xuống nền đất lầy lội.
Không ý thức thời gian. Không mộng mị.
Chỉ là… tồn tại.
‐———–
1 đêm dài nữa lại trôi qua
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tán lá rừng, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Linh Nhu. Cô mở mắt, cảm nhận được cái lạnh thấm sâu vào da thịt. Mái lều đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh lá rách nát và cành cây gãy đổ.
Cô cố gượng dậy, từng cử động đều đau đớn do vết thương nơi xương sườn chưa lành. Nhìn quanh, mọi thứ đều ướt sũng, bùn lầy bám đầy trên tay chân.
[Thông báo hệ thống: Nhiệm vụ khẩn cấp – Tái thiết nơi trú ẩn.]
Yêu cầu: Xây dựng nơi trú ẩn mới an toàn và khô ráo.]
Linh Nhu hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. Cô biết mình không thể tiếp tục ở lại đây. Cần phải tìm một nơi cao ráo hơn, tránh xa dòng suối có nguy cơ ngập lụt.
Cô thu dọn những vật dụng còn sử dụng được: đá đánh lửa, mảnh da thú, dây leo… rồi bắt đầu hành trình tìm kiếm địa điểm mới.
Sau một quãng đường ngắn, cô phát hiện một gốc cây to đổ ngang, tạo thành một mái che tự nhiên. Khu vực xung quanh khô ráo, đất cao và có nhiều cây cối che chắn.
[Gợi ý hệ thống: Vị trí phù hợp để dựng lều.]
Linh Nhu bắt tay vào công việc. Cô sử dụng cành cây chắc chắn làm khung, phủ lên bằng lá to và cỏ khô. Để tránh nước mưa thấm vào, cô đào một rãnh nhỏ xung quanh lều để thoát nước.
Công việc kéo dài đến khi mặt trời lên cao. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng cô cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.
[Nhiệm vụ hoàn thành: Nơi trú ẩn mới đã được dựng xong.]
Phần thưởng: Tăng khả năng sinh tồn +1]
—
Sau đó, bụng cô lại réo lên ọt ọt, cả buổi sáng mệt mỏi đã khiến cho sức lực toàn thân bị vắt kiệt, nhưng Linh Nhu
Khi đang men theo lối mòn giữa rừng rậm, cô nghe thấy tiếng động lạ. Một con lợn rừng to lớn với bộ lông xám đen và cặp ngà sắc nhọn bất ngờ xuất hiện từ bụi rậm, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô.
[Cảnh báo hệ thống: Nguy hiểm cấp cao – Lợn rừng hoang dã tiếp cận.]
Linh Nhu cố gắng lùi lại, nhưng chân trượt trên đất ướt khiến cô ngã xuống. Con lợn rừng gầm lên và lao tới, húc mạnh vào cô, khiến cô lăn ra xa, đau đớn, máu từ bụng chảy ra, con lợn rừng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Khi con lợn chuẩn bị tấn công lần nữa, một tiếng hét vang lên từ phía sau:
“Linh Nhu, nguy hiểm!”
A Khiên xuất hiện, cầm một cây giáo dài, lao tới chắn giữa cô và con lợn. Anh dùng cây giáo đâm vào vai con vật, khiến nó gầm lên đau đớn và lùi lại. Con Lợn dĩ nhiên không chịu yếu thế, mặc dù đã đâm trúng nhưng da của nó khá dày chỉ xước nhẹ 1 chút bên ngoài cho nên bản tính hung hăng của nó vẫn không có dấu hiệu suy giảm mà ngược lại còn đang trở nên hung hăng trước.
Còn A Khiên dường như cũng không hề sợ hãi, hắn lướt nhanh như 1 cơn gió chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng con lợn, chỉ châm chọc làm phân tâm nó.
Linh Nhu cũng nhân cơ hội mà tìm tới chỗ an toàn để ẩn nấp.
Sau 1 hồi giao chiến, con lợn đã bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết thương do A Khiên để lại. Hắn dường như rất có kinh nghiệm trong việc giao chiến với mấy súc vật như này. Mũi giáo của hắn chỉ nhăm nhe nhằm vào những vết thương trước đó đã gây ra cho con lợn, hơn nữa lại vô cùng chính xác và càng lúc càng có lực hơn.
Cuộc chiến giữa A Khiên và con lợn diễn ra ác liệt. Cuối cùng, với một cú đâm chính xác, hắn đã hạ gục được con vật hung hãn kia.
Linh Nhu nhìn anh, nước mắt trào ra. A Khiên quay lại, ánh mắt dịu dàng:
“Em không sao chứ?”
Cô gật đầu, lòng tràn ngập cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, A Khiên dùng tốc độ chớp nhoáng lao thật nhanh ôm lấy Linh Nhu giống như cả 2 đã chia cắt nhau từ rất lâu rồi vậy.
Linh Nhu dựa lưng vào gốc cây, cả người vẫn run rẩy sau cú húc vừa rồi. Cô cảm thấy mùi máu tanh còn vương trong gió, hòa lẫn mùi ẩm mốc của rừng sau cơn mưa.
A Khiên ngồi đối diện, lưng anh ướt sũng, bàn tay cầm chắc cây giáo giờ đã dính máu, vết thương trên vai anh cũng bắt đầu rỉ đỏ. Nhưng ánh mắt vẫn vững vàng, như thể giữa thiên nhiên hoang dã này, anh chính là nơi trú ẩn duy nhất của cô.
“Mấy hôm nay… em đã trải qua chuyện gì vậy?”
Linh Nhu im lặng một lúc, cổ họng khô khốc, cô chỉ lắc đầu khẽ.