*Thôn Bình Dã.
Lý Tĩnh Vân hớn hở nhìn thợ đem số ngói lưu ly đã được làm nguội một ngày một đêm kia ra, ngói lưu ly có hình phiến ngói mỏng nhẹ bên trên cong cong như vảy cá, có khắc hoa văn chìm là chữ Dã, mái ngói có ánh hơi xanh còn nhiều bọt khí.
Lý Vân Tĩnh yêu thích không buông tay.
Thục Uý nhìn mái ngói trên tay hơi cau mày, nó vẫn không có được độ trong suốt như kỹ thuật ngày sau nhưng nhìn Lý Vân Tĩnh vui vẻ hắn cũng bất giác cười theo.
Thục Uý cũng không quên nhắc nhở: “Công tử cẩn thận miếng lưu ly này vẫn chưa được mài cạnh rất dễ cắt vào tay.”
Lý Vân Tĩnh giơ lên cao nhìn ánh sáng xuyên quá nó nụ cười càng tươi hơn: “Thục Uý không ngờ chúng ta có thể làm được, thật thần kỳ, thưởng nhất định phải thưởng cho mọi người. Ai có công đều thưởng thêm hai, không là ba tháng lương.”
Mọi người nghe được thưởng thêm ba tháng lương thì vui vẻ cúi đầu tạ ơn.
Thục Uý cũng nói: “Này có là gì nếu có thể tìm cách cải tiến chúng ta còn có thể tạo ra lưu ly trong suốt có thể nhìn như không có cách trở gì, chỉ là cần phải làm phiền mấy vị đại ca ở đây nghiên cứu nhiều hơn.”
Lương Quán là giám công cũng người phụ trách đôn đốc chế tác lưu ly lần này nghe vậy liền chấp tay: “Thục thiếu gia đừng nói như thế, được cống hiến cho tiểu công tử là vinh hạnh của chúng tôi sao có thể gọi là phiền, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra cách chế tạo ra lưu ly trong suốt mà thiếu gia đã nói.”
Lý Vân Tĩnh nghe còn có thể tạo ra lưu ly trong suốt thì kinh ngạc hơn: “Trong suốt, tầm nhìn không cách trở? Có thể làm được sao?”
Lưu Chấn thợ chính có công lớn nhất trong việc chế tạo nói: “Bẩm tiểu công tử, dựa theo cách làm và bản vẽ mà Thục thiếu gia đã đưa cho quả thật là có thể, chỉ cần tiểu công tử cho thuộc hạ thời gian chắc chắn thuộc hạ sẽ làm ra được.”
Lý Vân Tĩnh nhìn sự tự tin trong ánh mắt của Lưu Chấn: “Được, vậy Lưu thúc người cứ việc làm đến khi thành công thì thôi còn về mái ngói chúng ta có thể dời lại.”
Thục Uý nghe thế mới nói: “Lưu thúc ngài nhất định phải làm được, mái ngói trong suốt mới có thể có đủ ánh sáng giúp cho cây trồng bên trong nhà kính lớn lên được, hơn nữa nếu làm được lưu ly trong suốt thì chúng ta không cần phải đổ từng cái nói như vậy rất tốn thời gian mà sẽ đổ ra khuôn to lớn. Có một tấm lưu ly to lớn sẽ tăng diện tích chiếu sáng, thợ xây cũng không cần phải tốn nhiều thời gian để lợp ngói.”
Lý Vân Tĩnh nghe Thục Uý nói thế thì càng chờ mong hơn, ra khỏi lò luyện lưu ly, người hầu nhanh chóng đưa khăn cho Lý Vân Tĩnh và Thục Uý lau mồ hôi, nhiệt độ bên trong quá nóng.
Ngồi xuống bàn trà bên trong đình hóng gió, Lý Vân Tĩnh uống một hớp trà lạnh rồi nói.
“Thục Uý lần này có thể chế tạo ra lưu ly ngươi chính là người có công lớn nhất, ta nhất định bẩm báo với phụ vương phải khen thưởng thật lớn cho ngươi.
Ngươi có tâm nguyện gì muốn hoàn thành hay không? Cứ việc nói ta chắc chắn bằng mọi cách sẽ làm được.”
Thục Uý trầm ngâm nói: “Tiểu công tử, ta có một tâm nguyện đến nay vẫn chưa làm được.”
Lý Vân Tĩnh: “Ngươi cứ nói.”
Thục Uý: “Tâm nguyện của ta thật ra cũng rất đơn giản, không biết tiểu công tử có thể cầu vương gia xin cho ta được học võ công tâm pháp của Lý gia được hay không?
Ta biết yêu cầu của mình đường đột, cũng biết quy tắc của Lý gia chỉ có người nhà họ Lý mới được học. Nhưng ta thật sự rất muốn… Ta có thể thề, không phải là lập khế ước với tiểu công tử, chỉ cần Vương Gia đồng ý cho ta học võ công của Lý gia ta nguyện dùng cả cuộc đời này trung thành với tiểu công tử, dù cho tương lai có chuyện gì xảy ra thì ta cũng nguyện lấy mạng sống ra bảo vệ ngài.”
Lý Vân Tĩnh im lặng một lúc lâu nhìn Thục Uý rồi mới nói: “Sao ngươi lại có suy nghĩ này kia chứ… Học võ công không dễ như ngươi nghĩ, phải chịu rất nhiều khổ sở. Tại sao trên đời này nhiều người lại thích học võ công như vậy?”
Thục Uý nôn nóng: “Có phải yêu cầu của ta đã làm khó tiểu công tử hay không… Ta cũng biết là mình hơi lòng tham….”
Lý Vân Tĩnh lắc đầu: “Không phải, ta chỉ cảm thán một chút thôi. Thật không ngờ, Thục Uý ngươi nhìn như thư sinh lại có mộng làm đại hiệp đến vậy.”
Thục Uý chỉ cười gượng không giải thích, Lý Vân Tĩnh cũng không hỏi thêm, hắn nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ta bẩm báo với phụ vương một tiếng là được, chắc chắn sẽ có người đến dạy võ công của Lý gia cho ngươi. Ta sẽ chọn người lợi hại nhất để làm sư phụ của ngươi.”
Thục Uý phấn khích: “Vậy tại hạ xin đa tạ tiểu công tử đã ân chuẩn.”
Lý Vân Tĩnh cũng tiên ngôn hậu tắc (nói trước để sau khỏi trách): “Việc này phụ vương sẽ đồng ý, nhưng sư phụ được phái đến dạy võ công cho ngươi có dạy hay không là quyền quyết định của người đó. Vì không phải ai cũng có căn cốt để học võ, nếu sau khi sờ cốt… kết quả ngươi không học được thì cũng đừng có buồn.”
Thục Uý gật đầu chuyện này hắn cũng hiểu được: “Tiểu công tử yên tâm nếu học không được là do ta mà không phải là do người khác.”
Lý Vân Tĩnh: “Ngươi còn tâm nguyện nào khác không?”
Thục Uý hơi bất ngờ: “Không phải tiểu công tử chỉ nói hoàn thành một tâm nguyện cho ta thôi sao?”
Lý Vân Tĩnh: “Chuyện học võ công này chỉ là chuyện nhỏ tính cái gì tâm nguyện chứ, người biết công thức chế tạo lưu ly mà ngươi đưa cho ta có giá trị bao nhiêu hay không?”
Thấy Thục Uý lắc đầu, Lý Vân Tĩnh mới nói tiếp: “Hai năm trước hoàng thất Phổ quốc có dân lên hoàng đế Bạch Lăng Quốc một đôi lưu ly bôi (2 cái ly uống rượu bằng lưu ly) có giá trị hơn 2000 lượng bạc trắng. Ngươi nói với cái mái ngói lưu ly này ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Là không thể đong đếm được, chỉ cần kỹ thuật chế tác lưu ly vẫn luôn nằm trong tay ta thì sẽ có vô số tài bảo chảy vào trong túi của ta.
Người có công lớn như ngươi sao ta chỉ có thể đáp ứng hoàn thành một tâm nguyện được kia chứ, đừng nói là một, là mười là hai mươi… Chỉ cần không phải phóng hoả cướp của giết người, không hại bá tánh vô tội, không phản bội Lý gia và Bắc Nguyên, chỉ cần làm được ta đều sẽ đáp ứng.”Thục Uý nghe những lời này của Lý Vân Tĩnh trong lòng thật cảm động quả không hổ danh Long Đế – Hoàng Tổ Khai Quốc của Thiên Long Việt Đại Quốc.
Thục Uý: “Hiện tại tâm nguyện của ta chỉ muốn học được võ công của Lý gia, ngoài ra vẫn chưa có tâm nguyện nào khác. Hiện tại, nhờ được công tử chiếu cố mà ở trong gia tộc ta rất có trọng lượng ngay cả tông tộc cũng phải kính nể ba phần, ngân lượng thì không cần phải nói chỉ cần ta muốn bao nhiêu cũng có. Cho nên hiện tại Ta không có tâm nguyện nào khác cả nếu sau này ta có chắc chắn sẽ nói cho tiểu công tử nghe. Đến lúc đó phải làm phiền tiểu công tử phí tâm một phen rồi.”
Lý Vân Tĩnh gật đầu thật mạnh: “Được, cứ ước định như vậy đi, sau này nếu ngươi có tâm nguyện thì cứ việc nói cho ta, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành.”
Thục Uý đứng dậy vái chào: “Đa tạ công tử đã ưu ái.”
Đợi Thục Uý rời đi, tì nữ Hồng Thự mới từ trong trướng đi ra.
Hồng Tụ tay hoa lan đặt ngang hông nhún gối, cúi đầu nói: “Tiểu công tử.”
Sau khi được phép nàng mới đứng dậy châm trà tiếp vào ly cho Lý Vân Tĩnh.
Hồng Tụ thắc mắc: “Tiểu công tử, sao người lại đồng ý cho Thục thiếu gia học võ công của Lý gia ta?”
Võ công Lý gia cũng không phải là loại võ tầm thường, nó được chia làm chín cấp bậc. Nếu có thể luyện đến tầng cuối cùng có thể đột phá tiên thể chính thức thành tiên nhân, thọ mệnh có thể tăng đến 300 tuổi.
Người được phép học loại võ công này chỉ có thể là con cháu Lý gia hoặc là gia thần của Lý gia.
Nhưng nay tiểu công tử lại phá lệ cho phép một người ngoài như Thục thiếu gia học tập nên Hồng Tụ mới thắc mắc.
Lý Vân Tĩnh hớp một ngụm trà: “Không sao, chỉ cần hắn còn đưa ra nhiều nghiên cứu có lợi cho bá tánh thì cho hắn học võ công của Lý gia ta có là gì.
Hồng Tụ, một người có thể đưa ra cách chế tạo lưu ly kỹ càng đến thế hơn nữa còn đưa ra ý kiến xây dựng nhà kính dùng để trồng trọt và mùa đông, cũng chỉ dùng một câu đã giúp đỡ nông dân cải tạo lại đất trồng trọt liệu người đó là người tầm thường sao? Cũng không biết trong tay hắn còn có bao nhiêu kỹ thuật mà chúng ta cần nữa, lấy một bộ võ công đổi lấy những kỹ thuật đó là ta kiếm được.”
Hồng Tụ tuy biết lời của tiểu công tử là đúng nhưng ở Mai Ưu thành này ai mà không biết danh tiếng của Thục Uý, là một tên bao cỏ phế vật tay không thể vác vai không thể khiêng nhưng chỉ sau một đêm lại có thể lợi hại đến thế.
Lý Vân Tĩnh nhìn khuôn mặt của Hồng Tụ không phục liền cười nói: “Mặc kệ hắn trước kia là gì, phế vật cũng được, bao cỏ cũng được, giấu tài cũng được, ta cũng không cần biết lý do hắn thay đổi là gì, chỉ cần hắn có thể giúp ta nuôi sống bá tánh Bắc Nguyên là được. Những chuyện khác ta mới không quan tâm, chỉ cần hắn không phản bội Bắc Nguyên và Lý gia. Quyền lực tiền tài, địa vị… hắn muốn, ta đều có thể cho hắn. Nhưng nếu là rắn muốn nuốt voi thì cho dù hắn có tài giỏi đến đâu ta cũng sẽ không đợi hắn sống.”
Hai mắt Hồng Tụ toả sáng nhìn tiểu công tử nói những lời này, nếu có người nghe được lời này chắc chắn sẽ không tin đây là lời nói được thốt ra từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi.
Cũng chẳng có ai sẽ tin đây chính là tiểu công tử có tính cách lương thiện, ấm áp, hiền lành chỉ thích trồng trọt và có đam mê tìm hiểu y thuật của phủ Bắc Trấn Vương.
Hồng Tụ gật đầu: “Nô tì đã hiểu, công tử yên tâm Hạ cô cô đã phái người đến bảo vệ Thục Uý thiếu gia, nếu có tin tức gì chắc chắn chúng ta sẽ biết đầu tiên.”
Lý Vân Tĩnh gật đầu: “Chuẩn bị xe chúng ta về phủ, nếu không mẫu phi sẽ lại giảng giải ta cả buổi cho mà xem.”
Hồng Tụ che miệng cười: “Cái này còn không phải là do tiểu công tử không thường xuyên làm bạn bên cạnh vương phi hay sao?”
Lý Vân Tĩnh nghe Hồng Tụ nói thế cũng chỉ có thể cười khổ, hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vì bản thân không có học võ công, lại không có hứng thú tòng quân đánh giặc như tiểu thúc hay đại ca, chuyện hắn có thể giúp đỡ phụ vương chỉ có thể là tích trữ lương thực và thu mua thảo dược cho tiền tuyến. Mà những thứ này, hắn chỉ có thể đi đến thôn trang ở ngoài vương thành, hầu như thời gian cả ngày của hắn đều ở thôn trang. Chỉ có buổi tối trở về mới dành ra nửa canh giờ bồi mẫu phi trò chuyện, nên lúc nào cũng bị người oán trách.
Hồng Tụ: “Nhưng hôm nay công tử về sớm chắc vương phi sẽ không oán giận người nữa đâu.”
Lý Vân Tĩnh cũng thầm cầu mong như lời Hồng Tụ nói.