Đến nội dung chính

Chương 15: Truyền Thuyết

admin 1.054 Chữ Cài Đặt

Khi đỉnh núi hạ xuống thì sau đó lại được nâng lên trở về là đỉnh núi như hồi nãy, đây có lẽ là nơi trú ẩn của tộc… Cước sắt.

An Chi lo lắng nghiêng đầu nhìn xung quanh, phía bên trên núi là một mảng đen kịt nhưng lại có những viên pha lê sáng như vũ trụ thu nhỏ.

Hiện tại An Chi đang bị nhốt trong lồng với Minh Hiếu, ở một góc trong núi. Phía đối diện xa tít kia là những đám dê đang quây quần bên đốm lửa. Bên trái là những căn nhà gỗ phủ bởi tấm da lông, bên phải là một căn nhà với cánh cửa khổng lồ, phía trên là 3 tầng, trên ban công có một chiếc ghế cũng to không kém. Là của Tộc trưởng tộc Dê?

Đang lo lắng về tình cảnh hiện tại thì bỗng cô bị tiếng ho kéo lại về hiện thực, An Chi quay đầu sang thấy Minh Hiếu đang thở hổn hển, phải chăng hồi nãy bị tên Dê kia đá?
Cô sờ tay lên bụng Hươu nhỏ rồi vén áo lên, cả một mảng thịt bầm tím xanh, cơ thể mới 12 – 13 tuổi của nó còn chưa kịp lớn hết nên vết thương khá nghiêm trọng từ ngực lan xuống tận dưới hông.

Sắc mặt thằng bé tái nhợt đi.

Cô hối hận rồi, lẽ ra không nên dựa theo suy đoán của mình mà bắt nó phải nghe theo. Mà bắt nó phải cõng cô lên tới đỉnh rồi lại thay cô chắn một đòn đau đớn như vậy.

…

An Chi hỏi han nhưng đáp lại chỉ là tiếng gừ gừ, cô nâng tay lên ôm nó rồi nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị.”

Minh Hiếu gắng mở mí mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô, miệng hắn mở ra định nói gì đó nhưng rồi tròng mắt mất tiêu cự, tay rơi cái độp xuống nền đất giá buốt.

“Không thể nào?”

“Minh Hiếu, Minh Hiếu!”

An Chi gào thét gọi tên Hươu nhỏ về nhưng nó không đáp lại cô nữa. Lòng cô dâng lên một nỗi hối hận dằn vặt không thôi. An Chi níu tay ôm thằng bé chặt hơn rồi hét lên.
“KHÔNG——!!!”

Tiếng hét của An Chi xé toạc không gian lạnh lẽo.

Tim cô như bị bóp nát. Mọi thứ trước mắt mờ đi. Hơi thở dồn dập, lồng ngực đau đến không thể chịu nổi.

Một luồng nhiệt nóng rực bỗng bùng lên từ sâu trong cơ thể.

Ngay lúc này hàng vạn tia sáng loé lên giữa hai người, chiếu sáng lan toả khắp nơi, chiếu vào những viên pha lê gắn trên tường, xuyên qua từng chiếc lá. Mắt An Chi cũng toả ra những tia sáng…

Tất cả đám dê như mất khả năng khống chế mà đứng phắt dậy, ném hết đồ trên tay đi rồi quỳ xuống, đầu hướng về chiếc lồng.

Ánh sáng lan ra như sóng nước, quấn lấy tất cả cư dân trong lòng núi. Mặt đất cũng rung chuyển. Những mảnh băng xung quanh nứt vỡ, bay tung lên không trung.

5 phút sau.

Ánh sáng trong tay An Chi dần yếu đi, mỏng như làn sương.

Hơi ấm biến mất. Gió lạnh lại tràn về.
An Chi quỳ bên con hươu, hai tay đặt trên ngực nó, nhưng cơ thể đã bắt đầu run lên không kiểm soát. Trước mắt mờ dần, mọi thứ chồng chéo thành những mảng trắng nhòe.

An Chi ngã về sau, đôi tay cô buông thõng.

Khi phát hiện một loạt những tia sáng chiếu sáng một góc trong núi, con dê núi đầu tiên đã ra tay đánh Minh Hiếu lúc trước vẫn đang đứng lặng ở rìa trại cùng đám dê coi kịch hay thì giờ đang quỳ lạy, mặt úp xuống đất.

Nó gắng ngóc đầu dậy nhìn về phía ánh sáng chói mắt ấy.

Đôi mắt vàng với tròng đen nằm ngang của nó nhìn xuyên qua lồng, nhìn chằm chằm người nằm sõng soài dưới đất. Rồi lại nhìn cậu trai đang hốt hoảng lay cô gái.

Ban đầu, khi nhìn thấy hai người xuất hiện trên Thánh Sơn, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cũng như nhiệm vụ duy nhất:

Bắt lại. Giết. Lấy thịt mang về cho tộc.

Luật của vùng tuyết từ xưa đến nay bọn nó đặt ra vốn là như vậy.

Kẻ xâm nhập không được sống sót!

Nhưng khoảnh khắc ánh sáng bùng lên từ tay An Chi, mọi suy nghĩ của lũ dê đó đã vỡ vụn.

Nó tận mắt thấy: Một sinh mệnh sắp tắt… được kéo trở về.

Điều này thậm chí ngay cả trưởng tộc cũng không làm được!

“Chuyện gì thế này?” nó lẩm bẩm.

Bỗng một tên người Dê khoác lên mình tấm áo choàng lông Gấu trắng buốt cao gần 4 mét chậm rãi bước từng bước khó nhọc về phía lồng.

“Những người… vừa được mang tới không phải kẻ tầm thường!”

Tộc Trưởng Dê nhớ lại ngày xưa được theo cha đưa vào Thánh Điện.

Nơi đó là một cung điện nguy nga. Trần phủ đầy băng lam, lấp lánh như bầu trời sao tuyết đóng băng.

Ở căn phòng rộng lớn phía trong cùng là những hoa văn cổ xưa hiện ra, mà thằng bé năm 6 tuổi không bao giờ có thể quên!

Trên đó là hình một cô gái phát sáng như mặt trời.

Xung quanh là muôn thú đang quỳ phục.

Cây cối mọc lên đâm chồi nảy lộc.

Cha hắn nói: “Từ thời tổ tiên trước khi ta sinh ra đã có thứ này rồi, từ hàng nghìn năm về trước.”

Những con dê khác cũng im lặng. Nhìn theo bóng lưng của Tộc trưởng Dê, không dám manh động.

“Truyền thuyết nói rằng…”

“Khi Thánh Sơn rơi vào mùa đông vĩnh cửu…”

“Khi sinh mệnh đang dần bất lực mà cháy hết…”

“Sẽ có một người mang theo ánh sáng xuất hiện.”

Nó vẫn nhìn về phía An Chi đang nằm bất động.

Một con dê trưởng lão trông già khụm, râu dài trắng chạm đất bước ra, giọng run run:

“Phải chăng… Vùng băng giá này sắp gặp chuyện chẳng lành?”

Đôi mắt già nua nhăn nheo của trưởng lão lúc nào cũng nhắm bỗng mở ra.

Như thể chờ đợi cả quãng đời trước chỉ để nhìn khoảnh khắc huyền thoại ngay trước mắt, ngay lúc này.