Đến nội dung chính

Chương 36:

admin 1.405 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, tại tầng cao nhất của tập đoàn Lâm Phát, ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp kính trong suốt sát đất, lặng lẽ phủ xuống căn phòng làm việc rộng lớn, tạo nên một bầu không khí sáng sủa nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh lẽo đặc trưng.

Lục Chước Hạm ngồi đối diện Lâm Bác Nhã, dáng vẻ ung dung, bình thản như thể đây chỉ là một cuộc gặp mặt vô cùng bình thường.

Trên bàn trà giữa hai người là một xấp tài liệu được sắp xếp chỉnh tề — hợp đồng hợp tác làm việc giữa cô và tập đoàn Lâm Phát.

Phần giấy trắng đen dày cộp phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, từng điều khoản rõ ràng, chi tiết, không hề sơ sài.

Theo nội dung hợp đồng, Lục Chước Hạm là bên B, đảm nhận vị trí nhà thiết kế hợp đồng độc lập cho tập đoàn Lâm Phát.

Khác với nhân viên chính thức của công ty, cô không cần đến tập đoàn mỗi ngày để làm việc, cũng không chịu sự quản lý trực tiếp từ bộ phận nhân sự.
Việc duy nhất cô cần làm, chính là tiếp nhận những dự án và kế hoạch mà Lâm Bác Nhã giao xuống, sau đó tự mình hoàn thiện phương án thiết kế tại nơi ở riêng, đúng thời hạn bàn giao.

Nói cách khác, đây là một vị trí tự do tuyệt đối.

Nhưng đồng thời… cũng là một mối liên kết đủ để cả hai tiếp tục dây dưa với nhau trong thời gian dài.

Lục Chước Hạm chậm rãi lật qua từng trang giấy, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng điều khoản, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ.

Lâm Bác Nhã ngồi đối diện, lưng tựa nhẹ vào ghế da, đôi chân dài bắt chéo một cách nhàn nhã.

Anh không thúc giục, cũng không lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Ánh mắt anh rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Từ sống mũi thanh tú, hàng mi cong nhẹ, đến đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại khi cô tập trung.
Rõ ràng chỉ là một cảnh tượng rất bình thường.

Nhưng chẳng hiểu vì sao… chỉ cần nhìn cô ngồi trước mặt như vậy, trong lòng anh lại bất giác dâng lên một loại cảm giác yên ổn đến lạ.

Giống như khoảng trống đã tồn tại rất lâu trong lòng, cuối cùng cũng có thứ gì đó lặng lẽ lấp đầy.

“Lâm tổng.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Chước Hạm kéo anh trở về hiện thực.

Lâm Bác Nhã khẽ nâng mắt.

Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn, đầu ngón tay trắng nõn khẽ đè lên trang cuối cùng, đôi mắt trong veo nhìn anh.

“Hợp đồng không có vấn đề gì.”

Khóe môi cô cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Chỉ là…”

Cô hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo vài phần nghiền ngẫm.

“Tôi không nghĩ Lâm tổng lại dễ dàng tin người như vậy.”

Dù sao… bọn họ cũng chỉ vừa gặp lại.

Mà anh lại sẵn sàng đưa cho cô một bản hợp đồng gần như ưu ái tuyệt đối.
Nghe vậy, Lâm Bác Nhã khẽ bật cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh mềm đi vài phần.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

Anh chậm rãi chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người theo đó cũng bị kéo gần lại.

“Không phải tôi dễ tin người.”

Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, trầm thấp mà rõ ràng.

“Mà là…”

Anh dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên một độ cong đầy ý vị.

“Tôi chỉ tin em.”

Không khí trong phòng như khẽ chững lại trong khoảnh khắc ấy.

Ánh nắng ngoài cửa kính vẫn lặng lẽ trải dài, nhưng dường như nhiệt độ xung quanh đã vô thức tăng lên vài phần.

Lục Chước Hạm nhìn anh, đôi mắt khẽ dao động.

Rồi rất nhanh, cô bật cười.

Nụ cười dịu dàng như gió xuân thoảng qua.

“Lâm tổng.”

Cô chậm rãi cầm lấy cây bút máy đặt bên cạnh, đầu ngón tay thon dài khẽ xoay một vòng, rồi đặt ngòi bút xuống dòng ký tên cuối cùng.

Nét chữ thanh mảnh, sắc sảo nhanh chóng hiện lên trên giấy.

“Tôi hy vọng…”

Cô khép nắp bút lại, đẩy bản hợp đồng về phía anh.

“lần hợp tác này, sẽ không khiến anh thất vọng.”

Ánh mắt Lâm Bác Nhã dừng trên nét chữ của cô vài giây, rồi khẽ bật cười.

“Yên tâm.”

Anh đưa tay nhận lấy hợp đồng, nhưng đầu ngón tay lại cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cô.

Rất khẽ.

Nhưng đủ khiến người đối diện nhận ra.

“Từ trước đến nay…”

Giọng anh trầm xuống, mang theo chút ý vị sâu xa.

“Em chưa từng khiến tôi thất vọng.”

⸻

“Nếu không còn việc gì nữa… tôi xin phép không làm phiền Lâm tổng.”

Lục Chước Hạm khẽ khép tập tài liệu lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Dứt lời, cô chống tay lên thành ghế, định đứng dậy rời đi.

Thế nhưng vừa mới nhấc người, cổ tay đã bất ngờ bị một bàn tay ấm nóng giữ lại.

Lực tay của Lâm Bác Nhã không quá mạnh, nhưng lại đủ để ngăn bước chân cô.

Lục Chước Hạm khẽ khựng lại, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên chút nghi vấn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh.

Lâm Bác Nhã vẫn ngồi đó, dáng vẻ nhàn nhã tựa như chưa từng làm ra hành động giữ người vừa rồi.

Khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ý cười.

“Vội như vậy sao?”

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, sâu đến mức như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện.

“Tôi còn định mời em ăn trưa.”

Lời còn chưa dứt, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Cốc. Cốc.

Âm thanh không lớn, nhưng vừa vặn phá tan bầu không khí vốn đang mập mờ đến khó nói.

Lục Chước Hạm khẽ chớp mắt.

Nhân lúc Lâm Bác Nhã hơi phân tâm, cô lặng lẽ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, động tác nhẹ đến mức gần như không để lại dấu vết.

Khóe môi cô cong lên một nụ cười rất nhạt.

“E là không tiện rồi.”

Giọng cô mềm mại, lại vô cùng khéo léo.

“Bây giờ tôi cũng có việc… mà ngài cũng vậy.”

Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa đang vang lên tiếng gõ lần nữa.

“Không làm phiền Lâm tổng nữa, tôi xin phép.”

Dứt lời, cô không chờ anh đáp lại, xoay người bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, bước chân cô liền khẽ khựng lại.

Ngay trước mắt, một bóng dáng cao lớn đang đứng đó.

Người đàn ông trước mặt mặc sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần tây đen, đường nét cơ thể thon dài mà hoàn mỹ, tư thái ung dung như thể ngay cả ánh sáng xung quanh cũng trở nên dịu lại vì anh.

Khuôn mặt ấy… đẹp đến mức khiến người khác gần như quên cả hô hấp.

Ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại nhưng không hề yếu đuối, trái lại còn mang theo một loại khí chất thanh lãnh cao quý khó diễn tả.

Đôi mắt dài hẹp nơi đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo vẻ yêu mị trời sinh, nhưng ánh nhìn lại trong trẻo và lạnh nhạt như sương sớm đầu mùa.

Mái tóc vàng kim nhạt được buộc gọn phía sau gáy, vài sợi tóc rơi nhẹ trước trán, càng khiến gương mặt anh thêm vài phần phiêu dật.

Tựa như… một tinh linh bước ra từ rừng sâu.

Thanh khiết. Xa cách.

Mà lại đẹp đến mức không chân thực.

Lục Chước Hạm hiếm khi thất thần.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô vẫn không khỏi khẽ ngẩn người.

Không phải vì rung động.

Mà là kinh diễm.

Một loại kinh diễm thuần túy khi đứng trước cái đẹp.

Trong lòng cô thoáng hiện lên một suy nghĩ rất buồn cười.

Người đàn ông này… trông giống một yêu tinh hơn là người thật.

Người trước mặt cũng hơi dừng lại khi thấy cô.

Ánh mắt anh khẽ rơi xuống gương mặt cô.

Chỉ một thoáng.

Nhưng rất nhanh, đôi mắt vốn lạnh nhạt ấy lại khẽ hiện lên một tia dao động khó nhận ra.

Phía sau, giọng nói trầm thấp của Lâm Bác Nhã vang lên từ trong phòng, mang theo vài phần khó chịu vì bị phá ngang:

“Vào đi.”

Không khí ngoài cửa bỗng chốc trở nên vi diệu đến lạ.

Một người đứng trong.

Một người đứng ngoài.

Mà Lục Chước Hạm… lại đang đứng ở giữa.