Vài tuần sau sự kiện “dưới gầm bàn” đầy bất ngờ, Lục Chước Hạm giờ đây đã cùng Niên Tử Kì tham gia vào một cuộc bàn bạc hợp đồng quan trọng với đối tác. Khi cả hai vừa trở lại văn phòng, Niên Tử Kì quay sang Lục Chước Hạm, ánh mắt dò xét: “Em cảm thấy hợp đồng này ra sao?”
Lục Chước Hạm khẽ nhíu mày, suy tư: “Yêu cầu này khá thú vị. Đối tác muốn một ngôi nhà thoải mái, ấm cúng, nhưng lại khó chọn và lưỡng lự khi đưa ra quyết định. Họ yêu cầu một nhà thiết kế trẻ, đầy sáng tạo, có thể tạo ra một bản vẽ tự do theo ý họ muốn, nhưng vẫn phải giữ nguyên những yêu cầu quan trọng ban đầu…”
“Em muốn không?” Niên Tử Kì đột ngột cắt ngang lời cô.
Lục Chước Hạm khó hiểu nhìn anh.
“Ý tôi là em có muốn thử sức với dự án này không?” anh giải thích.
Cô chợt hiểu ý anh, nhưng vẫn còn chút lưỡng lự: “Vậy công việc trợ lý thì phải làm sao? Em không thể phân thân làm hai việc được.”
Niên Tử Kì bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô: “Tôi đâu bắt em phải làm nhiều như vậy. Việc của em cứ để Tư Thành lo. Còn em cứ tập trung thực hiện bản thiết kế tại đây. Khi nào hoàn thành, vị trí trợ lý lại thuộc về em.” Lời đề nghị này vừa bất ngờ vừa chứa đựng sự tin tưởng lớn lao của Niên Tử Kì dành cho Lục Chước Hạm.
Đôi mắt xinh đẹp của Lục Chước Hạm chợt lóe lên một tia sáng quyến rũ khi nhìn thẳng vào mắt Niên Tử Kì. Một nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi cô, làm bừng sáng cả khuôn mặt. “Em nhất định sẽ không để Niên tổng thất vọng đâu mà…” Giọng nói cô mềm mại và có chút nũng nịu, như một lời hứa hẹn ngọt ngào vừa tự tin vừa đầy mê hoặc. Ánh mắt cô không rời khỏi Niên Tử Kì, như muốn truyền tải sự quyết tâm và cả một chút tình cảm ẩn chứa sâu bên trong.
Không chút do dự, Niên Tử Kì khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt Lục Chước Hạm vào lòng. Cái ôm ấm áp và siết chặt словно một lời khẳng định không lời về sự tin tưởng và yêu mến của anh dành cho cô. Anh khẽ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, hít sâu hương thơm dịu nhẹ quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp lan tỏa giữa hai người.
Đúng lúc không gian văn phòng đang tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng, một tiếng ho khẽ “ừm ừm” vang lên, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào. Tư Thành đứng ở cửa phòng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhìn hai người đang ôm nhau. Anh khẽ lên tiếng, giọng điệu vẫn giữ được sự chuyên nghiệp: “Niên tổng, bên Lâm Phát vừa cử người tới hỏi ngài về việc hợp tác. Tôi đã báo với họ rằng chúng ta cần thêm chút thời gian nữa để xem xét.” Lời báo cáo của Tư Thành một lời nhắc nhở về công việc đang chờ đợi, kéo Niên Tử Kì và Lục Chước Hạm trở lại với thực tại.
Niên Tử Kì khẽ buông Lục Chước Hạm ra, ánh mắt anh đã trở lại vẻ sắc bén và quyết đoán thường ngày. Anh nhìn Tư Thành, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực: “Vậy thì sắp xếp một chút. Tối mai mời chủ tịch Lâm một bữa tiệc. Tiện thể tiến hành ký kết hợp đồng luôn.” Quyết định nhanh chóng và dứt khoát của anh cho thấy sự coi trọng đối với dự án hợp tác này.
Tối hôm sau, tại phòng VIP xa hoa và rộng lớn của nhà hàng YG, một bầu không khí trang trọng bao trùm. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn được bày biện tinh tế. Ở một bên là Niên Tử Kì, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không kém phần lịch lãm, cùng với trợ lý kiều diễm Lục Chước Hạm, hôm nay cô khoác lên mình một bộ cánh thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời. Đối diện họ là Lâm Bác Nhã, chủ tịch tập đoàn Lâm Phát, vẫn giữ nụ cười ấm áp và phong thái tao nhã, cùng với thư ký riêng của anh ta, một người phụ nữ nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Bữa tiệc không chỉ là nơi để ký kết một hợp đồng quan trọng mà còn là cơ hội để các bên tăng cường sự hiểu biết và hợp tác trong tương lai.
Lâm Bác Nhã khẽ nâng ly rượu, ánh mắt đầy ẩn ý và có phần tán thưởng hướng về phía Lục Chước Hạm đang ngồi duyên dáng bên cạnh Niên Tử Kì. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm và lịch thiệp vang lên: “Vị này là…?” Anh dừng lại một chút, словно đang chờ đợi Niên Tử Kì lên tiếng giới thiệu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Chước Hạm, hàm ý muốn biết rõ hơn về mối quan hệ giữa cô và vị tổng tài lạnh lùng này.
Niên Tử Kì khẽ liếc nhìn Lục Chước Hạm, một tia dịu dàng lóe lên trong đáy mắt anh trước khi quay sang Lâm Bác Nhã, giọng điệu vẫn giữ được sự trang trọng: “Đây là trợ lý của tôi, Tiểu Lục.”
Lục Chước Hạm hiểu ý, khẽ gật đầu một cách lịch sự về phía Lâm Bác Nhã, nở một nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện: “Chào Lâm tổng.” Giọng nói cô mềm mại và lễ phép, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần gặp mặt chính thức này.
Lâm Bác Nhã khẽ “ồ” một tiếng, kéo dài âm cuối như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Lục Chước Hạm, nụ cười trên môi càng thêm phần khó đoán. “Ra là lần đầu gặp mặt… Thật vinh hạnh.” Giọng nói anh trầm ấm, lịch sự nhưng lại mang theo một chút gì đó khó đoán, như hàm chứa một sự quan sát tinh tế và có lẽ cả một chút tò mò về mối quan hệ thực sự giữa Lục Chước Hạm và Niên Tử Kì.
Lâm Bác Nhã tiếp tục câu chuyện, ánh mắt vẫn hướng về phía Lục Chước Hạm, không hề che giấu sự quan tâm của mình. “Hẳn Lục tiểu thư phải có tài năng xuất chúng lắm mới có thể khiến Niên tổng giữ bên người.” Giọng nói anh trầm ấm, mang theo một chút ngưỡng mộ nhưng cũng không thiếu phần thăm dò. Lời khen ngợi này như một phép thử, vừa muốn đánh giá năng lực thực sự của Lục Chước Hạm, vừa ngầm ám chỉ đến vị trí đặc biệt của cô bên cạnh một người đàn ông quyền lực như Niên Tử Kì.
Lục Chước Hạm khẽ mỉm cười, đáp lại lời khen của Lâm Bác Nhã một cách khiêm tốn và khéo léo. “Lâm tổng quá lời rồi,” giọng nói cô nhẹ nhàng và lễ phép vang lên. “Tôi làm gì có tài mọn gì hay ho. Chỉ là may mắn được học hỏi và làm việc bên cạnh Niên tổng thôi.” Câu trả lời của cô vừa giữ được sự lịch sự, vừa khéo léo hạ mình, đồng thời cũng ngầm thể hiện sự tôn trọng dành cho Niên Tử Kì.
Lâm Bác Nhã bật một tiếng cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Chước Hạm, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh. “Ha ha, cô đúng là khiêm tốn!” Giọng nói anh trầm ấm, mang theo sự dí dỏm và có phần khen ngợi thực lòng. Dường như, sự khéo léo và duyên dáng của Lục Chước Hạm đã gây ấn tượng tốt với anh. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng nhìn sang Niên Tử Kì, như đang ngầm đánh giá phản ứng của đối phương.
Bên ngoài, Niên Tử Kì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy, không hề có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào trước những lời qua lại giữa Lâm Bác Nhã và Lục Chước Hạm. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hờ hững lướt qua khung cảnh xung quanh. Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm trí anh, một ngọn sóng ngầm đang âm ỉ dâng trào. Cùng là đàn ông, làm sao anh không thể nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý và sự quan tâm đặc biệt mà Lâm Bác Nhã dành cho Lục Chước Hạm cơ chứ? Một cảm giác khó chịu và có phần cảnh giác khẽ len lỏi trong lòng anh. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng sự xuất hiện của Lâm Bác Nhã và những lời nói vừa rồi đã khơi dậy một sự đề phòng nhất định trong trái tim người đàn ông vốn luôn tự tin và kiêu ngạo này.
Sau những lời thăm dò ban đầu, bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên thoải mái hơn khi Niên Tử Kì và Lâm Bác Nhã bắt đầu đi vào chủ đề chính của buổi tối – hợp đồng hợp tác. Cả hai người đàn ông đều thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Họ trao đổi ý kiến một cách cởi mở về các điều khoản, những lợi ích chung và tiềm năng phát triển trong tương lai.
Lâm Bác Nhã với nụ cười thân thiện thường trực, bày tỏ sự tin tưởng vào tầm nhìn và năng lực của tập đoàn Thụy Vũ. Niên Tử Kì đáp lại bằng sự sắc bén trong từng phân tích và kế hoạch chi tiết. Thỉnh thoảng, cả hai còn đưa ra những câu chuyện hài hước liên quan đến công việc, khiến không khí trở nên bớt căng thẳng. Lục Chước Hạm ngồi bên cạnh Niên Tử Kì, lắng nghe chăm chú và thỉnh thoảng khéo léo đưa ra những ý kiến đóng góp nhỏ nhưng đầy giá trị, cho thấy sự hiểu biết sâu sắc của cô về dự án. Bữa tiệc không chỉ đơn thuần là một buổi ký kết hợp đồng mà còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa hai tập đoàn lớn.
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí hòa nhã và cởi mở, cuối cùng đã kết thúc một cách hoàn hảo. Niên Tử Kì và Lâm Bác Nhã đã đạt được những thỏa thuận chung quan trọng và chính thức cam kết hợp tác trong dự án thiết kế nhà đầy tiềm năng này. Cái bắt tay chặt giữa hai người đàn ông quyền lực như một lời khẳng định chắc chắn cho sự hợp tác bền vững và cùng có lợi trong tương lai. Lục Chước Hạm ngồi bên cạnh Niên Tử Kì, khẽ mỉm cười hài lòng khi chứng kiến thành quả tốt đẹp này.
Trở lại guồng quay công việc thường nhật, sự hợp tác giữa Thụy Vũ và Lâm Phát như hổ mọc thêm cánh, tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn trên thương trường. Liên minh vững chắc này thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ và cả dòm ngó từ giới kinh doanh. Đồng nghĩa với đó, những ý tưởng táo bạo và đầy tiềm năng trong dự án thiết kế nhà đã bắt đầu được triển khai và đưa vào giai đoạn thực nghiệm đầy hứng khởi. Các bộ phận liên quan của cả hai tập đoàn đều làm việc hết mình, phối hợp chặt chẽ để biến những bản vẽ trên giấy thành hiện thực, hứa hẹn những công trình độc đáo và ấn tượng trong tương lai.
Cùng thời điểm đó, công việc thiết kế của Lục Chước Hạm cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cô như cá gặp nước, phát huy tối đa khả năng sáng tạo và kiến thức chuyên môn của mình vào từng đường nét trong bản vẽ. Cô sử dụng những phong cách thiết kế mà mình thành thạo và yêu thích nhất, thổi hồn vào đó những ý tưởng độc đáo và cá tính riêng. Đối với cô, việc thiết kế ngôi nhà này không khác gì tự mình kiến tạo nên tổ ấm mơ ước, nơi chứa đựng những cảm xúc và khát vọng sâu thẳm trong trái tim. Cô hoàn toàn đắm mình vào công việc, từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút tỉ mỉ và đầy tâm huyết.
Trong mắt Niên Tử Kì lúc này, hình ảnh Lục Chước Hạm say mê với công việc thiết kế như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ. Sự nhiệt huyết, tài năng và vẻ đẹp rạng ngời của cô càng khiến tình cảm anh dành cho cô thêm sâu đậm và mãnh liệt. Anh yêu thích cái cách cô tập trung, cái cách đôi mắt cô lấp lánh những ý tưởng sáng tạo, và cả nụ cười tươi tắn mỗi khi hoàn thành một chi tiết ưng ý. (mấy khứa mới dính tý tình iu thường hay vậy lắm nè 🙂
Thế nhưng, cùng lúc đó, trong tâm trí anh lại bất chợt hiện lên ánh mắt đầy ẩn ý và sự quan tâm đặc biệt mà Lâm Bác Nhã đã dành cho cô trong bữa tiệc hôm trước. Một cảm giác bất an và khó chịu khẽ dâng lên trong lòng Niên Tử Kì. Ý nghĩ về việc có người khác cũng nhận ra vẻ đẹp và sự đặc biệt của Lục Chước Hạm tựa một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, thôi thúc trong anh một khao khát chiếm hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh muốn giữ chặt cô bên cạnh mình, không muốn bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận và mang cô đi. Tình yêu và sự chiếm hữu đang giằng co trong trái tim anh, tạo nên một mớ cảm xúc phức tạp và khó đoán.
Không muốn để những cảm xúc khó chịu và bất an gặm nhấm, Niên Tử Kì đột ngột đứng dậy, tiến nhanh về phía Lục Chước Hạm đang say sưa bên bàn thiết kế. Anh không nói một lời, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình. Nụ hôn bất ngờ và cuồng nhiệt giáng xuống môi cô, như muốn khẳng định sự chiếm hữu tuyệt đối. Nụ hôn ấy vừa gấp gáp, vừa triền miên, chứa đựng tất cả những yêu thương, lo lắng và cả sự bá đạo của một người đàn ông đang sợ mất đi thứ quý giá của mình.
Khi hai đôi môi cuối cùng cũng rời nhau, một sợi chỉ bạc mỏng manh, óng ánh hiện ra giữa không trung, như một sợi tơ lấp lánh nối liền bờ môi của cả hai. Sợi chỉ mỏng manh nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, lung linh dưới ánh đèn văn phòng. Nó như một biểu tượng hữu hình cho sự liên kết sâu sắc và mặn mà đang dần hình thành giữa Niên Tử Kì và Lục Chước Hạm, một mối dây tình cảm vượt qua cả lời nói và lý trí, gắn kết hai trái tim lại với nhau một cách kỳ diệu.
Bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn mãnh liệt và có phần bá đạo, Lục Chước Hạm khẽ nhăn mặt khi đôi môi cuối cùng cũng được giải thoát. Cô ngước nhìn Niên Tử Kì với ánh mắt vừa khó hiểu vừa có chút trách móc, khẽ mắng nhỏ: “Anh… Niên Tử Kì, anh phát điên gì vậy?” Giọng nói cô vẫn còn hơi thở dốc, pha lẫn sự bối rối và ngạc nhiên trước hành động đột ngột và mạnh mẽ của anh. Cô không hiểu điều gì đã khiến người đàn ông này trở nên mất kiểm soát như vậy.
Nghe tiếng trách móc nhỏ nhẹ của Lục Chước Hạm, Niên Tử Kì khẽ cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán cô, ánh mắt đen láy nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn chút bối rối kia. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, vừa bá đạo vừa ẩn chứa sự điên cuồng: “Tôi là đang phát điên vì em đó… không được sao?” Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, mang theo một sự khẳng định mạnh mẽ và không chút hối hận về hành động vừa rồi. Anh muốn cô hiểu rằng, sự chiếm hữu này xuất phát từ tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô.
Anh ghì chặt cô xuống ghế, hơi thở dồn dập phủ lên làn da đang nóng rực. Bàn tay thô ráp không chút chần chừ xé toạc lớp vải che chắn, rồi siết lấy bầu ngực căng tràn, nhào nặn như trút hết cơn khát bị dồn nén. Tay còn lại luồn sâu xuống giữa hai đùi khép nép, không ngừng khuấy động vùng đất ẩm ướt đang run rẩy, khiến cô bật lên những tiếng nức nở nửa chống cự, nửa tan chảy trong khoái cảm.
Những ngón tay thon dài khéo léo tách nhẹ cánh hoa căng mọng, rồi chậm rãi lấn sâu vào dòng mật ngọt ấm nóng bên trong. Cùng lúc đó, một ngón tay khác mơn trớn nơi nhụy hoa đang run rẩy, khơi dậy từng cơn sóng khoái cảm dồn dập khiến cơ thể cô không ngừng cong lên đáp trả, như một đóa hoa bừng nở trong bão giông đam mê.
Dưới làn sóng kích thích mãnh liệt và đầy khoái cảm, cơ thể Lục Chước Hạm khẽ run rẩy như đoá hoa vừa hé nở trong cơn mưa lửa. Từng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở, mang theo dư vị của khao khát cháy bỏng, tựa những nốt nhạc du dương vỡ òa trong khoảng không tĩnh lặng. Mỗi cái chạm, mỗi cử động, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong cô, khiến làn da ửng hồng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Sự va chạm đầy khơi gợi ấy đã đánh thức những góc khuất sâu kín nhất, kéo cô trượt dài trong cơn đam mê, nơi lý trí chỉ còn là làn khói mỏng manh giữa cuồng phong bản năng.
Không hề tỏ ra yếu thế, Lục Chước Hạm cũng đáp trả lại động tác của Niên Tử Kì bằng một hành động táo bạo. Đôi tay nhỏ bé của cô nhanh chóng giật mạnh những chiếc cúc áo sơ mi của anh, làm lộ ra vòm ngực cường tráng, vạm vỡ với những đường nét cơ bắp rắn rỏi. Tiếp theo, cô không ngần ngại luồn tay xuống phía dưới, nơi đang căng phồng đầy khát khao. Ngay cả qua lớp vải quần tây, cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự căng trướng nóng bỏng của cự vật đang muốn vùng vẫy, tìm kiếm sự giải thoát và một nơi thoải mái để thỏa mãn. Hành động đầy táo bạo này сnhư một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt mọi lý trí và đẩy cả hai người vào một cơn lốc của dục vọng.
Chiếc khóa quần tây bị kéo xuống, mở ra một khung cảnh đầy gợi cảm và kích thích. Cự vật to lớn màu hồng nhạt hiện ra, với những đường gân guốc nổi lên dữ tợn như những con rồng nhỏ đang cuộn mình, vừa mang một vẻ đáng yêu lại vừa toát ra sức mạnh đến nghẹt thở. Hình ảnh ấy như một lời mời gọi đầy cám dỗ, khơi dậy những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng người phụ nữ đang ở gần kề. Sự tương phản giữa màu sắc nhạt và những đường gân mạnh mẽ càng làm tăng thêm vẻ đẹp đầy nam tính và hoang dại.
Bàn tay mềm mại của Lục Chước Hạm bắt đầu vuốt ve cự vật một cách nhẹ nhàng và đầy khơi gợi. Từng ngón tay thon dài lướt dọc theo chiều dài nóng bỏng, cảm nhận rõ ràng sự rắn chắc và những đường gân guốc đang căng lên dưới làn da. Mỗi cử động uyển chuyển ấy như một lời mời gọi đầy khiêu gợi, khiến cự vật trong tay cô trở nên trướng thêm một vòng, như muốn phá tan mọi xiềng xích để tìm kiếm sự giải thoát và thỏa mãn. Sự tương tác đầy gợi tình này như một ngọn lửa nhỏ đang dần bùng cháy, lan tỏa hơi nóng rực rỡ đến từng tế bào trên cơ thể cả hai người.
Khuôn mặt tuấn tú của Niên Tử Kì đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt anh nhắm nghiền tận hưởng sự vuốt ve đầy kích thích nơi hạ bộ. Thế nhưng, chính những khoái cảm vụn vặt ấy như ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến anh không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh khẽ rên một tiếng trầm khàn, rồi mạnh mẽ tiến vào hoa huyệt ẩm ướt và trơn trượt đang mời gọi trước mắt.
“Ư… ưm…” Tiếng rên rỉ thỏa mãn khẽ khàng đồng thời thoát ra từ đôi môi của cả hai người trần truồng trên chiếc sofa mềm mại. Cả bầu không khí trong văn phòng dường như cũng trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết bởi loạt hành động tương tác đầy nhục dục giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Mỗi nhịp thở, mỗi cử động đều mang theo sự thèm khát và đam mê cháy bỏng.
Từ chiếc sofa mềm mại đến mặt bàn làm việc lạnh lẽo, rồi cuối cùng là chiếc giường êm ái trong phòng ngủ riêng của Niên Tử Kì, khắp mọi nơi đều in đậm dấu vết của cuộc làm tình điên cuồng và mãnh liệt vừa diễn ra. Niên Tử Kì mạnh bạo để lại những dấu hôn đỏ ửng tựa những đóa hoa hồng mới nở trên làn da trắng muốt như ngọc của Lục Chước Hạm. Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay rắn chắc, như muốn khảm cơ thể mềm mại và quyến rũ này vào sâu trong mình, không bao giờ rời xa. Phía dưới, sự luận động mãnh liệt vẫn không ngừng, mỗi nhịp điệu đều như muốn vắt kiệt sức lực của cả hai. Lục Chước Hạm sớm đã thấm mệt, đôi mắt quyến rũ khẽ hé mở một cách yếu ớt, bờ môi hé ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, tựa một khúc nhạc du dương đầy mê hoặc trong không gian ái muội này.