Đến nội dung chính

Chương 16:

admin 1.793 Chữ Cài Đặt

Phía dưới gầm bàn, Lục Chước Hạm nghe rõ ràng từng lời đối đáp đầy thù hận giữa Niên Tử Kì và Hà Sương Ti. Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ nở một nụ cười khinh bỉ, như đã nhìn thấu rõ bản chất của những con người quyền lực này. Ánh mắt cô dần trở nên trầm ngâm, sâu thẳm như một vực sâu không đáy. Không ai nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này, nhưng có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo đang lan tỏa, bao trùm lấy vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Sự lạnh lẽo ấy không chỉ là sự thờ ơ, mà còn ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc và khó đoán hơn.

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng và đầy thù hận trong phòng làm việc dường như sắp chạm đến đỉnh điểm, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Bước vào là một người đàn ông bảnh bao, lịch lãm. Khuôn mặt anh ta rạng rỡ với một nụ cười tươi rói, tựa ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng u ám. Vóc dáng cao ráo, bộ vest được cắt may tỉ mỉ càng tôn lên vẻ ngoài cuốn hút và tự tin của anh ta. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này như một nốt nhạc lạc quan giữa bản nhạc đầy bi thương, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
“Ồ, tôi còn tưởng là cậu đang bận rộn bên người phụ nữ nào đó nên không tiếp đón được tôi chứ,” người đàn ông bảnh bao cười tươi, ánh mắt lướt qua Niên Tử Kì rồi dừng lại ở Hà Sương Ti, giọng điệu có chút trêu chọc. “Hóa ra là Hà phu nhân đây mà. Vậy thì tôi xin thứ lỗi trước vậy.” Lời nói của anh ta vừa mang vẻ lịch sự, vừa ẩn chứa một sự tinh nghịch và dường như đã ngầm nhận ra bầu không khí căng thẳng vừa diễn ra trong phòng.

Hà Sương Ti nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng, nở một nụ cười thân thiện với người đàn ông vừa bước vào. “Nếu như có việc quan trọng thì nên bàn bạc ngay, tôi sao dám làm phiền cơ chứ.” Sau đó, bà quay lại nhìn Niên Tử Kì với dáng vẻ của một người mẹ hiền lương, giọng nói đầy quan tâm: “Tử Kì à, dì không làm phiền con nữa. Nhưng con nhớ đến thăm ba con đó, ông ấy thực sự rất nhớ con.” Nói xong, bà khẽ gật đầu chào người đàn ông kia rồi tao nhã bước ra khỏi phòng.
Không gian trong phòng làm việc một lần nữa trở lại tĩnh lặng sau khi Hà Sương Ti rời đi. Niên Tử Kì khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi mang theo sự dò xét và có phần châm biếm hướng về phía người đàn ông bảnh bao. “Lâm tổng sao lại có nhã hứng tự mình tìm đến đây?” Giọng nói của anh vẫn giữ được sự lạnh lùng thường ngày, không hề có chút niềm nở chào đón nào. Câu hỏi này như một sự thăm dò, muốn biết mục đích thực sự của vị khách không mời mà đến này.

“Ha ha, Niên tổng quá lời rồi,” Lâm Bác Nhã cười nhẹ, một nụ cười tươi tắn lộ ra trên khuôn mặt điển trai. Ở tuổi 33, bằng tuổi Niên Tử Kì, anh ta sở hữu mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng, càng làm tăng thêm vẻ lãng tử và cuốn hút. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Lâm Bác Nhã словно một dòng suối mát lành, dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện. “Lâm mỗ tôi đường đột đến đây, thực ra là có một vụ làm ăn muốn bàn bạc với Niên tổng.”
Anh ta tiến thêm vài bước vào trong phòng, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Niên Tử Kì, không hề tỏ ra khách sáo hay e dè. “Nghe danh Niên tổng đã lâu, tuổi trẻ tài cao, lèo lái Thụy Vũ phát triển mạnh mẽ. Lâm Phát chúng tôi cũng có một số dự án muốn hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Không biết Niên tổng có hứng thú lắng nghe không?”

“Ồ? Lâm Phát muốn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sao?” Niên Tử Kì khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Bác Nhã. Anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, словно đã đoán trước được mục đích chuyến viếng thăm này. “Nghe nói gần đây Lâm Phát đang đầu tư mạnh vào các dự án năng lượng tái tạo. Thụy Vũ chúng tôi cũng có những chiến lược phát triển riêng trong lĩnh vực này. Vậy, Lâm tổng muốn đề xuất cụ thể điều gì?” Giọng nói của Niên Tử Kì vẫn giữ được sự bình tĩnh và thận trọng.

Lâm Bác Nhã mỉm cười, lấy ra một chiếc máy tính bảng từ chiếc cặp da đặt bên cạnh. “Chính xác. Lâm Phát chúng tôi đang sở hữu một số bằng sáng chế công nghệ tiên tiến trong việc khai thác năng lượng mặt trời hiệu suất cao. Chúng tôi muốn đề xuất một liên doanh giữa Thụy Vũ và Lâm Phát để xây dựng các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn trên khắp cả nước. Với mạng lưới phân phối rộng khắp của Thụy Vũ và công nghệ vượt trội của Lâm Phát, tôi tin rằng dự án này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả hai bên, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.”

Anh ta xoay màn hình máy tính bảng về phía Niên Tử Kì, hiển thị các số liệu, biểu đồ và bản thiết kế chi tiết của dự án. “Theo ước tính ban đầu, tổng vốn đầu tư cho giai đoạn một của dự án sẽ vào khoảng mười tỷ đô la. Lâm Phát chịu trách nhiệm về công nghệ và một phần vốn, Thụy Vũ sẽ đảm nhận việc quản lý dự án, xây dựng và phân phối điện năng. Tỷ lệ lợi nhuận sẽ được chia theo thỏa thuận. Niên tổng thấy sao?” Ánh mắt Lâm Bác Nhã đầy tự tin và kỳ vọng nhìn Niên Tử Kì, chờ đợi câu trả lời của anh.

Đúng lúc Niên Tử Kì đang chăm chú nhìn vào những số liệu trên màn hình máy tính bảng, một âm thanh “hắt xì” nhẹ nhàng vang lên, rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng của phòng làm việc, nếu để ý kỹ vẫn có thể nghe thấy. Âm thanh bất ngờ này như một nốt nhạc lạc điệu, phá vỡ sự tập trung của cả Niên Tử Kì và Lâm Bác Nhã, khiến cả hai người đều khẽ nhíu mày và dừng lại cuộc trò chuyện. Ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh kỳ lạ kia.

Ngay lập tức, khuôn mặt Lục Chước Hạm từ phía dưới gầm bàn liền nhăn lại, tỏ ra vô cùng tội nghiệp. Hai tay cô đang cố gắng giữ chặt miệng để ngăn tiếng hắt xì tiếp theo, nhưng đôi mắt đen láy đã ngập một tầng hơi nước, long lanh như những giọt sương sớm. Cô khẽ ngước lên nhìn Niên Tử Kì đang ngồi phía trên, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn và hối lỗi, như muốn nói: “Tôi không cố ý…”

Niên Tử Kì khẽ nhếch môi, cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Lục Chước Hạm. Ánh mắt anh ánh lên một tia cưng chiều khó tả, một sự dịu dàng bất ngờ trỗi dậy trong con người lạnh lùng của anh. Bất ngờ, một bàn tay thon dài của anh vươn xuống gầm bàn, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô. Hành động ân cần và có phần thân mật này hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng của anh trước đó, khiến cả Lục Chước Hạm và Lâm Bác Nhã đều không khỏi ngạc nhiên.

Lâm Bác Nhã khẽ nheo mắt, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa nhìn vào Niên Tử Kì đang ngồi ung dung sau chiếc bàn làm việc lớn. Nụ cười trên môi anh ta càng thêm phần ẩn chứa. “Niên tổng,” giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên, mang theo một chút tò mò và trêu chọc. “Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó không rõ lắm? Xem ra Niên tổng đây lại có nhã hứng chơi trò “kim ốc tàng kiều” sao?” Ánh mắt anh ta thoáng liếc xuống phía gầm bàn, như đã đoán được sự hiện diện bất thường ở đó, rồi lại nhanh chóng hướng về phía Niên Tử Kì, chờ đợi phản ứng của anh.

Niên Tử Kì khẽ liếc nhìn Lâm Bác Nhã, ánh mắt không chút bối rối hay dao động. Anh ta nhếch môi cười nhạt, giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. “Chỉ là một chú mèo nhỏ thôi. Chắc là đói rồi nên kêu meo meo vài tiếng.” Lời giải thích của anh ta nghe có vẻ vô lý và cố tình che giấu điều gì đó, nhưng lại được nói ra với một sự tự tin tuyệt đối, như muốn đánh lạc hướng sự tò mò của đối phương.

Lâm Bác Nhã liền tỏ vẻ ngạc nhiên, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia tinh nghịch. “Vậy sao? Niên tổng quả thật là một người yêu động vật…” Giọng nói anh ta kéo dài, mang theo một sự nghi ngờ và trêu chọc không hề che giấu. Ánh mắt anh ta đầy ý tứ liếc nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của Niên Tử Kì, có vài nếp nhăn không mấy tự nhiên và một vài cúc áo vẫn chưa được cài cẩn thận, như đang cố gắng tìm kiếm manh mối cho “chú mèo nhỏ” bí ẩn kia. Nụ cười trên môi anh ta càng thêm phần ẩn ý.

“Vậy chuyện hợp tác cứ như vậy đi,” Niên Tử Kì đột ngột lên tiếng, anh không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện này. Anh ta đứng dậy, một tay cài vội những chiếc cúc áo còn lại. “Hôm khác tôi sẽ mời anh một bữa cơm, sau đó chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng chính thức.” Giọng điệu của anh ta có chút vội vã, ánh mắt tránh né không nhìn thẳng vào Lâm Bác Nhã, như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này.