Trong căn phòng làm việc rộng lớn và sang trọng của Niên Tử Kì, Lục Chước Hạm đứng im như tượng đá, vẻ mặt cứng đờ đầy khó hiểu. “Ai có thể nói cho cô biết tại sao trợ lý lại làm việc ngay trong phòng giám đốc chứ?” Cô thầm nghĩ, sự ngạc nhiên và khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Bàn làm việc của cô lẽ ra phải ở khu vực bên ngoài mới đúng.
Thấy vẻ mặt đầy những biến hóa thú vị của cô, Niên Tử Kì đứng đối diện khẽ nhếch mép. “Để thuận tiện cho những công việc quan trọng sắp tới, em cứ làm việc ở đây đi.” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệnh lệnh không thể chối cãi.
“Nhưng… cũng chỉ cách một cánh cửa thôi mà, cần gì phải chuyển cả bàn làm việc của tôi vào đây chứ…” Lục Chước Hạm nhỏ giọng phản đối, cố gắng tìm một lý do hợp lý.
“Em là trợ lý của tôi, yêu cầu của tôi chính là mệnh lệnh.” Niên Tử Kì ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Không lẽ việc ở gần tôi lại làm ảnh hưởng đến công việc của em sao?”
“Không phải… tôi chỉ cảm thấy…” Lục Chước Hạm ngập ngừng, không biết nên diễn tả sự bất tiện và gượng gạo này như thế nào.
“Không phải là được rồi.” Niên Tử Kì mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến Lục Chước Hạm cảm thấy áp lực vô hình. “Trợ lý Lục, đã đến giờ làm việc rồi.” Nói rồi, anh liền quay về phía bàn làm việc của mình, bắt đầu tập trung vào những chồng tài liệu cao ngất.
Lục Chước Hạm bị anh chặn hết mọi đường lui, đành phải ngoan ngoãn di chuyển đến khu vực làm việc mới của mình. Đó là phía bên phải bàn làm việc của Niên Tử Kì. Chỗ ngồi của cô chỉ cách anh một khoảng cách rất ngắn, chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ, Niên Tử Kì cũng có thể thấy rõ mọi cử chỉ và hành động của cô. Cảm giác bị giám sát chặt chẽ khiến Lục Chước Hạm không khỏi cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên.
Đã đến giờ ăn trưa, nhưng Niên Tử Kì vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, không hề có ý định rời khỏi. Lục Chước Hạm ngồi đối diện, thân hình nhỏ bé cứng đờ, không dám tự tiện nhúc nhích dù bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội.
Ùng ục~~~…
Âm thanh kỳ lạ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở trong căn phòng làm việc rộng lớn. Lục Chước Hạm chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui xuống trốn. Khuôn mặt trắng nõn của cô bắt đầu ửng hồng, sự xấu hổ lan tỏa theo từng tiếng bụng kêu ngày càng rõ rệt.
Để ý thấy những hành động đáng yêu vừa rồi của cô trợ lý nhỏ bé, Niên Tử Kì khẽ bật cười. Anh đứng dậy, khoác lại chiếc áo vest đen tuyền lịch lãm, rồi tiến về phía Lục Chước Hạm. Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, kéo cô đứng dậy rời khỏi phòng làm việc và bước vào chiếc thang máy riêng. Vì là giờ nghỉ trưa, hành lang vắng vẻ nên không ai để ý đến hình ảnh vị Niên tổng cao cao tại thượng của họ đang nắm chặt tay cô trợ lý nhỏ bé, kéo vào thang máy với nụ cười trên môi.
Đến hầm xe, Niên Tử Kì lịch sự ra hiệu cho Lục Chước Hạm ngồi vào chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Không thể từ chối sự quyết đoán của anh, Lục Chước Hạm ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, đưa họ đến một nhà hàng cao cấp cách công ty khoảng mười lăm phút lái xe. Hai bóng hình cao lớn và nhỏ bé cùng nhau bước vào nhà hàng sang trọng liền thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những thực khách xung quanh. Một vị quản lý nhanh chóng tiến tới, nở nụ cười chuyên nghiệp chào đón Niên Tử Kì. “Niên tổng, rất vui khi được phục vụ ngài.”
Ánh mắt lanh lợi của vị quản lý thoáng qua Lục Chước Hạm, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, đầy ẩn ý. “Vị này chắc hẳn là bạn gái của ngài…”
Niên Tử Kì không hề phủ nhận lời của vị quản lý. Thay vào đó, người ta thấy trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh xuất hiện một sự tươi tỉnh hiếm có, tựa băng tuyết mùa đông vừa tan chảy nhường chỗ cho ánh xuân ấm áp. Ánh mắt hổ phách của anh cũng trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thoáng qua Lục Chước Hạm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Rồi anh lịch sự đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng dẫn Lục Chước Hạm đến phòng ăn riêng sang trọng mà anh đã dụng tâm đặt trước.
Sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt trên khuôn mặt Niên Tử Kì không khỏi khiến Lục Chước Hạm cảm thấy bất ngờ và có chút khó hiểu. “Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì?” Cô thầm nghĩ, cố gắng đọc vị người đàn ông bí ẩn bên cạnh.
Trên chiếc bàn tròn được bày biện những món ăn cầu kỳ, tinh xảo, màu sắc bắt mắt, và điều khiến Lục Chước Hạm ngạc nhiên hơn cả là tất cả đều là những món mà cô yêu thích. Đôi mắt cô bừng sáng, lấp lánh niềm vui như những ngôi sao đêm, vẻ mặt rạng rỡ và đáng yêu vô cùng. Niên Tử Kì lặng lẽ quan sát biểu cảm đáng yêu ấy, trái tim anh bất giác mềm nhũn. Đôi tay cầm đũa của anh bắt đầu gắp thức ăn liên tục vào chiếc bát nhỏ của Lục Chước Hạm, chẳng mấy chốc chiếc bát đã đầy ắp, thức ăn chất thành một ngọn núi nhỏ.
Lục Chước Hạm dường như không để ý đến “ngọn núi” thức ăn đang ngày càng cao trong bát mình. Lúc này, chiếc dạ dày trống rỗng đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí cô. Đôi má bầu bĩnh của cô dần phồng lên như chú cá nóc nhỏ khi cô liên tục nhồi nhét hết miếng này đến miếng khác vào miệng một cách ngon lành. Niên Tử Kì ngồi bên cạnh, ánh mắt không giấu được vẻ yêu thích khi nhìn chú thỏ nhỏ bên cạnh đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác đối với anh, thoải mái tận hưởng bữa ăn. Anh không kìm được, khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc má mềm mại, ửng hồng của cô.
Lục Chước Hạm đang ăn ngấu nghiến liền khựng lại, đôi mắt to tròn, ngơ ngác ngẩng lên nhìn Niên Tử Kì với vẻ mặt khó hiểu, trên má vẫn còn dính một chút vụn thức ăn.
“Ngon đến vậy sao? Hửm…” Giọng nói trầm ấm, pha chút quyến rũ khẽ vang lên bên tai Lục Chước Hạm, kéo cô trở về từ thế giới ẩm thực của mình.
Bất giác, Lục Chước Hạm ngẩn người nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo thường ngày dường như đã dịu đi rất nhiều. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm giờ đây ánh lên ý cười ấm áp, và nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi anh hệt một tia nắng ban mai xua tan đi vẻ lạnh lùng thường trực, khiến anh trở nên dịu dàng và gần gũi hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Chước Hạm hoàn toàn quên mất câu hỏi vừa rồi của Niên Tử Kì. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này quả thực không hổ danh là một trong những vị tổng tài nổi tiếng của giới kinh doanh. Vẻ đẹp này, khí chất này… nếu không đi đóng phim thì quả thực là một sự lãng phí lớn của màn ảnh!
Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ đầy đáng yêu của Lục Chước Hạm, Niên Tử Kì không kìm được một nụ cười cưng chiều. Anh khẽ nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi mềm mại của cô, nơi vẫn còn vương chút vụn thức ăn.
“Ừm…” Anh khẽ thì thầm, giọng trầm ấm mang theo ý trêu chọc. “…quả thật không tồi.”
Đầu Lục Chước Hạm bỗng có tiếng “ting~~~” vang lên, mọi giác quan như ngừng hoạt động trong giây lát. Sau đó, những tầng mây hồng lũ lượt kéo đến, nhuộm đỏ khuôn mặt vốn đã kiều diễm của cô, khiến nó bây giờ lại càng giống như một bông hoa hồng rực rỡ, e ấp nở rộ dưới ánh nắng ban mai. Trái tim cô bất giác loạn nhịp, một cảm xúc kỳ lạ và khó tả lan tỏa khắp cơ thể.
“Sao vậy? Bị nhan sắc của tôi làm mê hoặc rồi sao” Giọng nói trầm ấm, pha lẫn ý trêu đùa của Niên Tử Kì khẽ vang lên bên tai Lục Chước Hạm. Anh từ từ áp sát cơ thể vạm vỡ của mình vào người cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức không còn khe hở. Bàn tay to lớn, ấm áp nhanh chóng tìm đến vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, siết nhẹ như muốn khẳng định sự chiếm hữu.
“Tôi cũng vậy…” Niên Tử Kì cúi đầu, ghé sát vào tai Lục Chước Hạm, phà hơi ấm nóng bỏng vào cần cổ trắng nõn vẫn còn ẩn hiện những dấu vết mờ ám của đêm động tình hôm đó. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc như một lời thì thầm ma mị, đầy gợi cảm rót vào tai cô. “Bị em bỏ bùa rồi.”
Làn da Lục Chước Hạm khẽ rùng mình trước hơi thở nóng bỏng và giọng nói trầm quyến rũ của Niên Tử Kì. Trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp, một cảm giác vừa bối rối, vừa xao xuyến lan tỏa khắp cơ thể.
Thấy Lục Chước Hạm im lặng, đôi má ửng hồng, Niên Tử Kì không chút do dự liền chiếm giữ đôi môi mọng nước ngọt ngào của cô. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng thăm dò, sau đó dần trở nên sâu sắc hơn. Anh từ từ bế Lục Chước Hạm lên đùi mình, không rời nụ hôn đang cuồng nhiệt trao nhau. Bàn tay mạnh mẽ nhưng đầy ham muốn của anh không chút chần chừ luồn vào bên trong làn váy công sở bó sát, từng tấc vải mỏng manh bị vén lên theo từng cử động. Bàn tay uyển chuyển như một nghệ sĩ tìm đến cánh hoa mềm mại, ẩm ướt, bắt đầu những động tác xoa nắn đầy khêu gợi.
Lục Chước Hạm hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn nồng cháy và những vuốt ve đầy kích thích của Niên Tử Kì. Lý trí cô dần tan chảy, nhường chỗ cho những cảm xúc nguyên thủy đang trỗi dậy mạnh mẽ. Những tiếng rên rỉ khẽ khàng bắt đầu thoát ra từ đôi môi đang quấn quýt lấy môi anh.
Đúng vào lúc bầu không khí trong phòng ăn riêng đang trở nên cháy bỏng và nồng nhiệt đến đỉnh điểm, một tiếng gõ cửa lịch sự nhưng dứt khoát vang lên, nó tựa một nốt nhạc lạc điệu phá vỡ bản tình ca đang réo rắt. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng, đánh tan sự mê đắm và những xúc cảm đang trào dâng giữa Niên Tử Kì và Lục Chước Hạm.
Cả hai người đều giật mình, khẽ tách nhau ra. Hơi thở của Lục Chước Hạm vẫn còn gấp gáp, đôi má ửng hồng rực rỡ, đôi môi mọng nước vẫn còn vương chút ẩm ướt. Niên Tử Kì khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu vì bị làm phiền vào thời điểm nhạy cảm này. Bàn tay anh vẫn còn đặt trên đùi Lục Chước Hạm, khẽ siết lại trước khi miễn cưỡng buông ra.