Chiều tà dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm sắc vàng cam lên từng mái nhà rêu phong của Đỗ thị tông tộc. Con đường đất nhỏ dẫn về thôn xóm trải dài trước mắt, vương đầy những dấu chân của người dân sau một ngày lao động vất vả. Xa xa, làn khói bếp bốc lên từ những mái nhà đơn sơ, mang theo hương vị thân thuộc của một vùng quê yên bình.
Đỗ Trạch bước đi trên con đường ấy, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Đây là quê hương hắn, là nơi hắn đã lớn lên với những ký ức vui buồn đan xen. Gia tộc của hắn tuy mang danh Đỗ thị tông tộc, nhưng so với những thế gia quyền quý khác trong thành, chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc nghèo khó. Ruộng đất cằn cỗi, săn bắn gian nan, tất cả chỉ đủ để duy trì cuộc sống qua ngày. Để hắn có thể đến Thánh Linh học viện, hai tỷ tỷ đã chấp nhận gả đi, đổi lấy chút bạc ít ỏi. Những gánh nặng ấy, hắn luôn mang trong lòng. Những đêm khuya vắng lặng, hắn mới dám bật khóc, từng giọt nước mắt là nỗi ân hận và cảm giác có lỗi với hai người tỷ tỷ.
Bên cạnh hắn, Tiêu Vũ lặng lẽ bước đi. Ánh mắt nàng cảnh giác nhìn xung quanh, dù nơi này mang vẻ bình yên nhưng nàng không cho phép mình lơ là. Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ Đỗ Trạch và gia tộc hắn khỏi những nguy cơ từ Thần Thánh thế gia. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác xa lạ. Từ khi đến thế giới này, nàng chưa từng có một nơi gọi là quê nhà, chưa từng có ai mong ngóng chờ đợi nàng như thế này.
Cánh cổng gỗ cũ kỹ của Đỗ gia hiện ra trước mắt. Khi bóng dáng của Đỗ Trạch xuất hiện, những người dân quê đang làm việc bỗng dừng tay. Một bóng người hô lên:
“Đỗ Trạch đã trở về!”
Tiếng reo hò vang lên, những đôi mắt đầy niềm tự hào và trìu mến hướng về hắn. Bọn trẻ con chạy lại, cười đùa ríu rít. Những người lớn vỗ vai hắn, khen ngợi không ngớt:
“Đỗ gia có phúc, hài tử như Đỗ Trạch thật đáng tự hào!”
“Yêu Linh Sư Bạch Ngân ở tuổi này, cả Đỗ thị tông tộc nhờ vào nó mà nở mày nở mặt!”
Đỗ Trạch nở một nụ cười gượng gạo. Hắn biết, bọn họ kỳ vọng vào hắn nhiều thế nào, nhưng chính vì thế mà áp lực trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Hắn không dám phụ sự mong đợi này, cũng không dám để sự hy sinh của tỷ tỷ trở thành vô nghĩa. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, một phụ nhân trung niên tò mò nhìn sang Tiêu Vũ, cất giọng thắc mắc:
“Đỗ tiểu tử, tiểu cô nương này là ai vậy?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Vũ. Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra bối rối hay phản ứng gì trước sự tò mò của họ.
“Bá mẫu, đây là Tiêu Vũ, bằng hữu của ta.” Đỗ Trạch giới thiệu, giọng nói mang theo một chút kiêu hãnh không che giấu được.
Một vị bá mẫu khác kéo hắn sang một bên, hạ giọng hỏi đầy ẩn ý:
“Tiểu cô nương này sao lại đeo mặt nạ? Không lẽ nàng có nỗi khổ khó nói? Nếu là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng nên quan tâm nàng nhiều hơn một chút.”
Đỗ Trạch lúng túng, xua tay cười khổ.
“Bá mẫu đừng hiểu lầm. Nàng có lý do riêng của mình, ta cũng chưa từng thấy nàng tháo mặt nạ. Vả lại…” Hắn thoáng nhìn về phía Tiêu Vũ, đôi mắt mang theo một chút ý tứ khó nhận ra, nhưng ngay lập tức thu lại, khẽ cười tự giễu, “chỉ sợ nàng chẳng để ý đến tiểu tử như ta.”
Mọi người bật cười rôm rả, không khí càng thêm rộn ràng. Tiêu Vũ đứng nhìn khung cảnh ấm áp này chợt nghĩ, từ lúc đến một thế giới xa lạ này, người thân của nàng hình như chỉ có… Tiểu Kỳ, Phượng Hoàng!
Khi ánh chiều tà dần phủ bóng xuống mái ngói cũ kỹ, Đỗ Trạch và Tiêu Vũ tiến vào từ đường Đỗ thị. Nơi đây mang theo sự trang nghiêm và cổ kính, những bức hoành phi nhuốm màu thời gian, những bài vị tổ tiên xếp ngay ngắn trên bàn thờ, tất cả đều chứng kiến bao thế hệ thăng trầm của Đỗ gia.
Trước bàn thờ, Đỗ Vinh tộc trưởng của Đỗ thị, cũng là cha của Đỗ Trạch đứng lặng với một khối ngọc bội trong tay. Lão già nua nhưng ánh mắt vẫn rực sáng, nhìn con trai mình đầy tự hào.
“Đỗ Trạch.” Đỗ Vinh cất giọng, nghiêm nghị mà trầm lắng. “Đây là tín vật của Đỗ gia ta, Ly Hỏa Ngọc Lân Bội. Chỉ có tộc trưởng mới đủ tư cách giữ nó. Hôm nay, ta trao lại cho ngươi.”
Cả từ đường rơi vào tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Đỗ Trạch.
Khối ngọc bội nặng trịch nằm trên tay hắn, không chỉ là một món đồ, mà là trách nhiệm, là gánh nặng, là niềm kỳ vọng của cả gia tộc. Hắn cảm nhận được từng hơi ấm từ bàn tay cha mình, cũng cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trên vai.
Hít sâu một hơi, hắn quỳ xuống, chạm trán xuống đất:
“Cha, ta nhất định sẽ không phụ lòng người và các vị trưởng bối!”
Đỗ Vinh cười khẽ, nhưng đôi mắt già nua đã đỏ hoe từ lúc nào. “Đã là nam tử hán, sao lại dễ dàng đỏ mắt thế kia.” Lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng mang theo tình cảm sâu nặng của một người cha.
Tiêu Vũ đứng lặng một góc, lặng lẽ quan sát tất cả. Nàng thấy ánh mắt tự hào của Đỗ Vinh, thấy sự kính trọng của tộc nhân dành cho Đỗ Trạch. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng nàng. Đã lâu rồi, nàng không còn cảm nhận được ánh mắt tự hào của người thân.
Dưới ánh chiều tà, bóng lưng của Đỗ Trạch dường như kiên cường hơn bao giờ hết. Dù con đường phía trước còn gian nan, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn phải bước tiếp, vì gia tộc, vì những người đã hy sinh vì hắn, và vì chính bản thân hắn.
Đêm tĩnh lặng, trăng treo cao, rải xuống nhân gian một lớp sáng bạc huyền ảo. Trong phủ Đỗ thị, vạn vật như chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ còn tiếng gió đêm khẽ lướt qua những tán cây, mang theo hương trà thoang thoảng trong không khí.
Giữa sân nhỏ, dưới tán cây cổ thụ xòe bóng, Tiêu Vũ lặng lẽ ngồi bên bàn đá, một mình thưởng trà dưới ánh trăng. Nàng khoác hờ một tấm áo lông mỏng, tà áo khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh trăng, tĩnh lặng mà thâm sâu, như một hồ nước chẳng vương chút gợn sóng.
Trên bàn, một ấm trà bằng sứ men xanh tỏa ra làn hơi mỏng manh, vương vấn trong màn đêm tịch mịch. Nàng nhấc chén trà lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua miệng chén, cảm nhận hơi ấm dịu dàng. Nhấp một ngụm, vị đắng thanh thoát lan trên đầu lưỡi, sau đó đọng lại dư vị ngọt ngào nơi cuống họng.
Nàng ngước mắt nhìn trời, vầng trăng tròn vạnh như một viên ngọc sáng, lặng lẽ treo cao giữa tầng không.
Chính vào khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ hành lang phía xa. Nàng không quay đầu, chỉ yên lặng rót thêm trà vào chén, đợi người đến cất lời.
Đỗ Trạch đứng lặng nơi bậc thềm, ánh trăng đổ bóng dài theo dáng hắn. Hắn đã định quay về phòng, nhưng trong lòng có quá nhiều điều chất chứa, cuối cùng vẫn ra ngoài.
Dưới ánh trăng, bóng dáng Tiêu Vũ mờ ảo như sương khói, dung nhan yên tĩnh mà xa vời, tựa như không thuộc về thế giới này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo nàng khẽ bay, khiến lòng hắn bất giác rung động.
Hắn thu lại tâm tư, chậm rãi bước đến, khẽ cất giọng: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Tiêu Vũ ngước lên nhìn hắn, nói
“Ngươi cũng vậy.”
Đỗ Trạch im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng. Hơi trà ấm áp tỏa ra, nhưng lòng hắn lại như mang theo một nỗi niềm nặng trĩu.
“Mấy ngày nay, ta cứ trăn trở mãi về một chuyện.” Hắn cất giọng, có chút khàn khàn.
Tiêu Vũ không vội đáp, chỉ lặng lẽ rót cho hắn một chén trà, động tác tao nhã như nước chảy mây trôi.
Hắn nhận lấy chén trà, nhưng không uống, chỉ nhìn làn hơi mỏng lượn lờ phía trên, giọng nói trầm xuống.
“Năm đó, hai vị tỷ tỷ của ta… vì để ta có cơ hội đi học, mà phải chấp nhận gả đi. Bọn họ không oán trách, nhưng ta biết… người mà họ phải gả cho đều là những kẻ tàn tật, cuộc sống hẳn chẳng dễ dàng.”
Hắn siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt đượm vẻ đau xót
“Ta vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó có thể quang minh chính đại đón họ về nhà, để các nàng không còn phải chịu khổ nữa, thì nhất định ta sẽ làm. Nhưng… liệu ta có nên đến đó đón họ không?”
Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vũ chờ đợi, trong lòng mong mỏi nàng sẽ cho hắn một lời khuyên, hắn hiện tại chỉ mới mười ba tuổi đã là Bạch Ngân yêu linh sư tương lai có thể xem như tiền đồ vô lượng, nếu hắn đến đón các nàng trở về mọi việc rất dễ dàng.
Tiêu Vũ nhẹ nhàng nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói:
“Ngươi hỏi ta liệu có nên đến đón các nàng hẳn ngươi cũng đã nghe về cuộc sống hiện tại của các nàng, ngươi muốn đón các nàng vậy ngươi đã từng nghĩ đến cảm nhận của các nàng chưa?”
Đỗ Trạch khựng lại, bàn tay cầm chén trà thoáng siết chặt.
Tiêu Vũ đặt chén xuống bàn, ánh mắt phản chiếu ánh trăng, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sự sắc bén
“Nếu cuộc sống của các nàng hiện tại quá bi thảm, thì không cần ngươi phải nói, các nàng khi nghe tin ngươi vào lớp thiên tài cũng sẽ tự tìm cách quay về. Nhưng nếu họ chưa từng mở lời, có lẽ điều họ cần không phải là một nơi nương tựa, mà là sự tôn trọng.”
Nàng nhìn sâu vào mắt Đỗ Trạch, tiếp tục nói: “Ngươi có thể vì áy náy mà muốn làm gì đó, nhưng không thể lấy danh nghĩa ‘tốt cho các nàng’ mà tự quyết định thay họ. Đỗ Trạch, ngươi là nam tử Đỗ gia, ngươi có trách nhiệm với gia tộc, nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền quyết định cuộc đời của người khác dù cho đó là người thân của ngươi.”
Lời nói không hề nặng nề, nhưng lại như một hòn đá ném vào mặt hồ lòng hắn, khiến hắn trầm mặc suy ngẫm.
Một lúc lâu sau, hắn cười khổ, vuốt vuốt trán
“Ta cứ nghĩ, nếu ta có năng lực, thì phải làm gì đó cho họ. Nhưng đúng là ta chưa từng nghĩ xem… họ có muốn hay không.”
Tiêu Vũ nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Ít nhất, hắn không phải kẻ cố chấp, biết lắng nghe, biết suy nghĩ.
“Nếu thật sự muốn giúp họ, chi bằng tìm hiểu xem họ cần gì.” Nàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. “Đừng để sự áy náy của bản thân che mắt lý trí.”
Đỗ Trạch gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
Hai người ngồi đó, dưới ánh trăng tĩnh mịch, chỉ có hương trà nhàn nhạt tỏa ra hơi ấm.
Tâm tư Đỗ Trạch đã nhẹ đi phần nào, nhưng khi nhìn sang Tiêu Vũ, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Hắn kính trọng nàng, ngưỡng mộ nàng, thậm chí còn có một chút gì đó rung động. Nhưng sâu thẳm hơn cả… nàng vẫn là người hắn xem như một sư phụ.
Ánh bình minh rọi xuống từng góc phố, mang theo hơi thở trong lành của buổi sớm. Từ cổng lớn của Đỗ phủ, một thân ảnh thiếu niên cưỡi ngựa rời đi, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt thâm trầm ẩn giấu tâm sự nặng nề.
Đỗ Trạch đã là yêu linh sư cấp Bạch Ngân ở tuổi mười ba, thân phận yêu linh sư khiến mọi người kính trọng. Nhưng hắn không vì thế mà tâm cao khí ngạo hôm nay hắn chỉ muốn gặp lại hai vị tỷ tỷ, muốn biết họ có nguyện vọng trở về hay không. Nếu tỷ tỷ muốn, hắn sẽ không do dự mà đón các nàng về. Nếu không, hắn cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của họ.
Lúc này, trước cánh cổng lớn của nhà phu quân Đỗ Linh, hắn kéo dây cương dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính được chạm trổ tinh xảo. Gia đình mà đại tỷ hắn gả vào rất giàu có, phu quân tuy là một kẻ tàn tật mất 2 chân nhưng lại có quyền thế không nhỏ. Đỗ Trạch hít sâu một hơi, xuống ngựa, báo danh với gia nhân rồi lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, một nữ tử đoan trang bước ra, chính là Đỗ Linh. Dù y phục hoa lệ nhưng nàng vẫn giữ được nét dịu dàng năm nào. Nhìn thấy đệ đệ mình, nàng thoáng sững sờ, rồi ánh mắt trở nên ấm áp.
“Trạch nhi?”
“Đại tỷ…”
Đỗ Linh mỉm cười, nhẹ giọng: “Mau vào trong rồi nói.”
Trong hoa viên thanh nhã, tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ hòa cùng hương trà thoang thoảng. Đỗ Trạch ngồi trước mặt đại tỷ, nhìn nàng vẫn ung dung như ngày nào, chỉ có điều đôi mắt có chút thâm trầm hơn trước.
“Trạch nhi, đệ lần này đến… là có chuyện gì sao?”
Hắn im lặng, ngón tay vô thức siết chặt chén trà.
“Đại tỷ… tỷ có muốn về nhà không?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Đỗ Linh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, rồi khẽ cười.
“Trạch nhi, đệ đã trưởng thành thật rồi.”
Hắn mím môi, chờ đợi câu trả lời.
Nàng nhẹ giọng nói: “Năm đó, ta lựa chọn gả đi không chỉ vì đệ, mà còn vì gia tộc. Đỗ thị khi ấy lâm vào cảnh nguy nan, ta thân là nữ tử, chỉ có một con đường duy nhất để giúp đỡ gia tộc. Nhưng ta chưa từng oán trách, chưa từng hối hận. Hiện tại, ta đã có cuộc sống riêng, phu quân tuy tàn tật nhưng là người trọng nghĩa, ta cũng không phải chịu khổ.”
Đỗ Trạch lặng nhìn đại tỷ, trong lòng cuộn trào muôn vàn cảm xúc. Hắn biết nàng không nói dối. Ánh mắt nàng bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng, như thể đã sớm chấp nhận tất cả. Giây phút ấy, hắn hiểu ra nàng đã lựa chọn con đường này và chưa từng có ý định quay đầu.
Hắn im lặng hồi lâu, đôi bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
“Chỉ cần tỷ sống tốt, vậy là đủ rồi.”
Đỗ Linh bật cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, ánh mắt mang theo chút hoài niệm. Nàng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc hắn, động tác chẳng khác nào những năm tháng còn thơ bé.
“Ngốc tử, đệ không cần áy náy.” Giọng nàng nhẹ như tơ, nhưng từng lời nói ra lại vững chãi vô cùng. “Ta đã có sự lựa chọn của riêng mình. Đệ chỉ cần sống tốt, đó chính là điều ta mong mỏi nhất.”
Từ biệt Đỗ Linh, Đỗ Trạch lại lên ngựa, hướng về phủ của nhị tỷ Đỗ Ngọc. Gia đình của phu quân Đỗ Ngọc cũng thuộc hàng phú quý, phu quân của nàng tuy mất một chân, một tay nhưng lại là thương nhân giàu có nhất nhì trong thành.
Lần này, không đợi lâu, Đỗ Ngọc đã ra đón hắn. Dáng người nàng vẫn mảnh mai như thuở trước, chỉ có điều thời gian đã để lại đôi nét từng trải nơi khóe mắt. Bộ y phục thanh nhã không giấu đi khí chất dịu dàng, ôn nhu của nàng.
“Trạch nhi, sao đột nhiên lại đến đây?”
Giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng lại mang theo một phần chín chắn hơn trước. Đỗ Trạch nhìn nàng, ánh mắt thoáng phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, nhìn cánh cổng lớn uy nghiêm, nhìn tòa phủ đệ xa lạ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn chưa từng bước vào nhà phu quân của tỷ tỷ, chưa từng quen thuộc với nơi này. Hắn không biết trong suốt những năm qua, tỷ tỷ đã sống ra sao.
Thấy hắn do dự, Đỗ Ngọc bật cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, rồi nhẹ nhàng nắm tay kéo hắn vào trong.
“Vào rồi hẵng nói.”
Đi qua cánh cổng cao lớn, Đỗ Trạch chợt cảm thấy có chút xa lạ. Hắn nhìn những dãy hành lang trải dài, những đình viện được bố trí ngay ngắn, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa nhưng thanh nhã. Gia nhân trong phủ đi lại bận rộn, thoáng thấy hắn liền cúi đầu hành lễ.
Hắn không quen thuộc nơi này, cũng không quen với bầu không khí có phần lặng lẽ này.
Nhưng dù xa lạ đến đâu, đây vẫn là nơi tỷ tỷ của hắn đang sống. Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên dáng vẻ yên bình của nàng.
Nụ cười của Đỗ Ngọc vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt kia lại phảng phất một chút hoài niệm.
“Thật ra, năm đó ta không muốn gả đi.”
Giọng nàng rất nhẹ, như gió thoảng qua, nhưng lại khiến lòng Đỗ Trạch khẽ chấn động.
“Nhưng đó là con đường duy nhất mà ta có thể lựa chọn. Khi ấy, ta không còn cách nào khác.”
Hắn nhìn tỷ tỷ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa đau lòng vừa bất lực.
“Vậy… bây giờ tỷ có hối hận không?”
Đỗ Ngọc lặng im giây lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Lúc mới gả đi, ta đã từng nghĩ về điều đó. Nhưng thời gian trôi qua, ta dần học cách chấp nhận, học cách sống tiếp. Phu quân của ta tuy không phải người mà ta mong muốn, nhưng chàng là người có trách nhiệm, đối xử với ta không tệ. Hiện tại, ta đã có một gia đình, có hài tử của riêng mình. Trạch nhi, ta không còn gì để hối hận nữa.”
Nàng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước.
“Có lẽ ban đầu ta không cam tâm, nhưng bây giờ, ta thực sự đã chấp nhận cuộc sống này.”
Đỗ Trạch lặng người, bàn tay siết chặt thành quyền. Hắn luôn nghĩ rằng mình có thể thay đổi điều gì đó, nhưng hóa ra, có những chuyện đã trôi qua thì không thể nào vãn hồi được nữa.
Hắn đến đây để hỏi nàng có muốn về không, nhưng giờ khắc này, hắn hiểu rằng.
Nàng đã có nơi thuộc về.
Khi mặt trời dần lặn, Đỗ Trạch một lần nữa rời đi. Lần này, lòng hắn không còn trĩu nặng nữa.
Hắn sẽ bước tiếp, sẽ mạnh mẽ hơn. Không phải vì chuộc lỗi, mà là vì những người yêu thương hắn.
Và dù có đi đến đâu, hắn cũng biết rằng
Hai vị tỷ tỷ của hắn, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng hắn.
Năm ấy, khi đại tỷ và nhị tỷ lần lượt xuất giá, Đỗ Trạch chỉ là một hài tử mười tuổi. Hắn không hiểu hết thảy những thăng trầm của thế gian, nhưng hắn biết, từ hôm đó, gia đình hắn sẽ không còn như trước nữa.
Hôm đại tỷ gả đi, hỷ bào đỏ thẫm phủ lên người nàng, tựa như ánh hoàng hôn cuối ngày, đẹp đẽ nhưng cũng chất chứa bi thương. Đỗ Tú ngồi trên giường, nhìn chính mình trong gương, đôi mắt thâm trầm như mặt hồ sâu. Khi đó, Đỗ Trạch đứng bên cạnh, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nàng qua chiếc gương đồng cũ kỹ.
“Trạch nhi, sau này đệ phải thật mạnh mẽ.” Nàng khẽ cười, nhưng trong mắt đã ánh lên tia lệ.
Lúc tiễn tỷ tỷ ra cửa, Đỗ Trạch quỳ xuống, nhìn bóng lưng nàng khuất dần trên kiệu hoa. Khi tiếng pháo nổ vang, nàng xoay người lại, quỳ xuống trước cửa nhà mẹ đẻ, dập đầu ba lần thật mạnh, hai mắt ửng đỏ.
“Cha, nương, hài nhi bất hiếu, từ nay không thể hầu hạ hai người nữa.”
Một câu nói đơn giản nhưng như dao cứa vào lòng. Cha mẹ hắn dù cố giữ bình tĩnh nhưng khóe mắt đã hoe đỏ, tay run run đỡ con gái dậy.
Lúc đó, Đỗ Trạch không kiềm được nữa, hắn cũng quỳ xuống, hai tay đặt lên đất, đầu cúi thật thấp.
“Đại tỷ, từ nay về sau, ta thay tỷ hiếu kính cha mẹ!”
Đỗ Tú giật mình, nước mắt trào ra, nàng lập tức cúi xuống đỡ hắn dậy. Nhưng hắn không chịu đứng lên, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt non nớt là sự kiên quyết hiếm thấy ở một hài tử.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, nàng mới nhận ra, tiểu đệ mà nàng vẫn luôn bảo vệ, đã sớm hiểu chuyện hơn nàng nghĩ.
Ngày nhị tỷ xuất giá cũng không khác là bao. Đỗ Ngọc mặc hỷ phục, nét mặt vẫn hiền hòa như trước, nhưng ánh mắt lại lưu luyến không thôi. Nàng dập đầu ba lần trước cha mẹ, rồi nhìn về phía Đỗ Trạch.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, dập đầu ba lần thật mạnh.
“Lần trước ta dập đầu vì đại tỷ, lần này ta dập đầu vì nhị tỷ.”
Đỗ Ngọc run lên, nàng đưa tay đỡ hắn nhưng hắn vẫn quỳ, cúi đầu sát đất.
“Ta sẽ thay tỷ chăm sóc cha mẹ, sẽ không để ai phải hối hận vì gả tỷ đi.”
Khoảnh khắc đó, Đỗ Ngọc che miệng, nước mắt lăn dài trên má.
Hỷ kiệu rời đi, pháo đỏ nổ vang trời, nhưng Đỗ Trạch vẫn quỳ đó, nhìn theo bóng kiệu khuất dần.
Từ ngày ấy, hắn không còn là tiểu hài tử chỉ biết nép sau lưng tỷ tỷ nữa. Hắn bắt đầu học cách gánh vác, học cách mạnh mẽ, học cách che chở cho những người hắn yêu thương.
Nhớ lại tất cả, Đỗ Trạch siết chặt dây cương, hít sâu một hơi.
Bây giờ, hắn đã mạnh hơn ngày ấy rất nhiều, nhưng hắn vẫn là hài tử của cha mẹ, là tiểu đệ của hai vị tỷ tỷ. Dù họ có ở đâu, có cuộc sống ra sao, hắn vẫn sẽ bảo vệ gia đình này bằng tất cả những gì mình có.
Lười quá a