Một vài ngày sau, Tiêu Vũ lại trông thấy Diệp Duyên Thủy Tổ.
Vừa xuất hiện, hắn đã bay đến trước mặt Tiêu Vũ, thao thao bất tuyệt về những ngày đồng hành cùng Nhiếp Ly. Hắn nói với vẻ vừa tức tối, vừa bất mãn:
“Ta nhìn trúng thiên phú của tên tiểu tử đó, muốn nhận hắn làm đồ đệ để truyền thụ huyền học cổ xưa. Ai ngờ, hắn không chỉ từ chối mà còn dám bảo ta ngu dốt, hiểu biết nông cạn! Thật là vô lý! Tên nhãi ranh đó nghĩ mình là ai chứ? Hừ, lão gia đây không cần một đồ đệ như vậy, phi!”
Hắn quác quác đầy tức giận, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ bất đắc dĩ.
Tiêu Vũ bật cười khẽ, nhưng không lên tiếng. Một lát sau, Diệp Duyên Thủy Tổ đành thở dài, tiếp tục kể. Hóa ra, sau những lần tranh cãi, hắn phát hiện ra rằng kiến thức của Nhiếp Ly thực sự rộng lớn, có nhiều điều mà ngay cả một Thủy Tổ như hắn cũng chưa từng biết đến. Ban đầu, sự thật này khiến hắn vừa xấu hổ vừa khó chịu. Nhưng cuối cùng, hắn phải thừa nhận:
“Hậu sinh khả úy, tre già măng mọc. Tiểu tử đó quả thực đáng gờm.”
Hắn nhớ lại lần Nhiếp Ly chế tạo Linh Khôi cho hắn. Sau khi mua đầy đủ tài liệu, Nhiếp Ly dựa trên bản vẽ, chế tạo một Linh Khôi mang hình dạng một con chim uy phong. Kim loại được giao cho thợ rèn của Quang Huy Chi Thành để nung chảy, đánh bóng thành từng mảnh tinh xảo. Trên mỗi bộ phận, Nhiếp Ly khắc lên những Minh văn phức tạp, từng nét đều mang ý nghĩa sâu xa và sức mạnh thần bí.
Cuối cùng, khi mọi thứ hoàn thành, Diệp Duyên Thủy Tổ nhìn chằm chằm vào Linh Khôi, vẻ mặt không giấu được kinh ngạc:
“Đây là… Linh Khôi?”
“Đúng vậy.” Nhiếp Ly mỉm cười đáp.
“Ngươi… ngươi thực sự có thể tạo ra một thứ kỳ quái như thế này sao?” Diệp Duyên Thủy Tổ chớp mắt, rồi như nhận ra điều gì, sắc mặt hắn thay đổi: “Ngươi muốn phong ấn linh hồn ta vào trong thứ này?”
“Đúng vậy.” Nhiếp Ly vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh.
“Ngươi không thấy điều đó thật tà ác hay sao?” Diệp Duyên Thủy Tổ gầm lên, nhưng sâu trong lòng hắn đã biết rõ câu trả lời.
Nhiếp Ly khẽ lắc đầu:
“Trên thế giới này, không có thứ gì gọi là tà ác, chỉ có con người mới làm cho nó trở thành như vậy. Linh Khôi này không phải là để kiểm soát ngươi, mà là để duy trì sự tồn tại của ngươi trong một thế giới đang không ngừng thay đổi.”
Diệp Duyên Thủy Tổ im lặng, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lời nói của Nhiếp Ly, hắn không cách nào phản bác. So với việc để linh hồn tiêu tán, bị phong ấn trong Linh Khôi này vẫn là một lựa chọn tốt hơn.
Dẫu vậy, hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Dù từng là một tồn tại chấn nhiếp thiên hạ, giờ đây hắn lại phải phụ thuộc vào một món đồ do kẻ hậu bối tạo ra, thậm chí còn nằm dưới sự kiểm soát của kẻ ấy.
Nhưng cũng không sao dù gì hắn cũng cần sống tiếp, đi theo bọn nhóc này biết đâu gặp được điều bất ngờ, hắn lại cảm thấy hình dạng con chim này cũng không tệ, khá linh hoạt.
Linh Khôi này được chế tác từ kim loại đặc chế, do chính tay Nhiếp Ly pha trộn và cân chỉnh tỉ lệ hoàn hảo. Nhờ vậy, nó trở nên vô cùng bền chắc, đến mức ngay cả Truyền Kỳ Yêu Linh Sư cũng khó lòng phá hủy. Hơn thế nữa, với linh hồn cường đại của Diệp Duyên Thủy Tổ một Truyền Kỳ Yêu Linh Sư khi còn sống –sự kết hợp này tạo nên một Linh Khôi đầy tiềm năng.
Tuy lực công kích ban đầu của Linh Khôi không quá mạnh, nhưng theo thời gian, khi linh hồn Diệp Duyên Thủy Tổ và Linh Khôi hoàn toàn dung hợp, tu vi của hắn sẽ từng bước khôi phục. Cuối cùng, Linh Khôi này có thể đạt tới thực lực tương đương khi hắn còn sống, trở thành một Linh Khôi Truyền Kỳ cấp một tồn tại hiếm thấy, ngay cả trong thời đại hắc ám xa xưa.
Khi quá trình phong ấn hoàn tất, Diệp Duyên Thủy Tổ khẽ vỗ đôi cánh kim loại, thoáng cái đã lướt lên bầu trời. Đôi cánh của Linh Khôi phản chiếu ánh sáng, tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa kỳ vĩ, trông tựa như một huyền thoại sống động giữa không trung.
“Diệp Duyên Thủy Tổ, cảm giác thế nào?” Nhiếp Ly mỉm cười hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tự tin.
“Cũng… không tệ lắm.” Diệp Duyên Thủy Tổ đáp lại, giọng điệu pha chút buồn bực. Là một Truyền Kỳ Yêu Linh Sư huy hoàng trong quá khứ, việc phải chấp nhận thân phận Linh Khôi không khỏi khiến hắn có phần khó chịu. Tuy nhiên, so với việc bị giam cầm trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh, ngày qua ngày chìm trong sự tịch mịch và u ám, thế giới rộng lớn trước mắt lại mang đến cho hắn một cảm giác mới mẻ, đầy hấp dẫn.
Giữa bầu trời cao, hắn chầm chậm xoay vòng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống thế giới bên dưới. Đất trời hiện tại khác xa những gì hắn từng biết. Bằng đôi cánh mới, hắn tự do bay lượn, tựa như một lần nữa cảm nhận được hơi thở của cuộc sống.
Nhân sinh vốn dĩ có được thì phải có mất. Là một kẻ từng trải, Diệp Duyên Thủy Tổ nhanh chóng thích nghi. Dẫu vẫn còn vương chút phiền muộn, nhưng sự tự do và cơ hội để khám phá thế giới này khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn.
“Một khởi đầu mới… cũng không tệ.” Diệp Duyên Thủy Tổ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên chút kỳ vọng.
“Thủy Tổ đại nhân, ngài không nên nói như vậy chứ. Ta đã dốc hết sức mình để chế tạo cho ngài rồi mà!” Nhiếp Ly từ xa bước lại gần, ánh mắt vẫn giữ vẻ hóm hỉnh thường thấy.
Diệp Duyên Thủy Tổ khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không đáp lời. Đôi cánh kim loại khẽ vỗ, ánh lên tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho hình dáng hắn thêm phần uy nghiêm.
Nhiếp Ly ngừng chân, ánh mắt lướt qua Diệp Duyên Thủy Tổ rồi dừng lại ở Tiêu Vũ, đôi mày khẽ nhíu lại như đang trăn trở điều gì. Những ngày gần đây, hắn luôn bận tâm đến chuyện Tiêu Vũ thu phục được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Theo những gì được ghi chép trong Sa Mạc Thần Cung, thanh kiếm đó không phải thứ mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu.
“Nếu nàng thực sự làm được, chẳng lẽ nàng cũng có mối liên hệ với Sa Mạc Thần Cung?” Nhiếp Ly thầm nghĩ, ánh mắt càng thêm sâu xa. Nếu suy đoán của hắn đúng, Tiêu Vũ rất có khả năng từng tiếp xúc với Thời Không Yêu Linh Chi Thư, thứ bảo vật khiến vô số người tranh đoạt.
Hắn tiến đến gần hơn, nhẹ giọng hỏi
“Tiêu Vũ, chuyện nàng thu phục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm… rốt cuộc là thế nào? Có thể nói rõ hơn không?”
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng qua chút cảnh giác nhưng cũng không giấu được nét thản nhiên.
“Chuyện đó… chỉ là ta tình cờ có duyên. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm có vẻ không chọn người dựa vào thân phận, mà là ý chí đi” Tiêu Vũ mơ hồ trả lời, nàng không nói thật cũng không giả dối.
Nhiếp Ly nghe xong Tiêu Vũ nói dường như suy tư gì mà im lặng.
Đăng chương mới đây -_-