Tên bắt cóc mắt hình tam giác nhìn qua khe cửa, phát hiện Hàn Chiến Tiên đang cúi đầu, liền huýt sáo hỏi người đứng phía sau xem có còn người khác không.
Người còn lại huýt sáo, ra hiệu không thấy.
Tên bắt cóc có đôi mắt hình tam giác mỉm cười: “Hàn Thế tử gia thật sự coi trọng chữ tín. Vì sự an toàn của tân nương xinh đẹp, hãy bỏ vũ khí xuống, vào đây nói chuyện tử tế với huynh đệ chúng tôi đi nào.”
Nghe đến tên Hàn Chiến Tiên, nước mắt Kỷ Thanh Đại rơi càng thêm dữ dội.
A Chiến, vậy mà, thật sự liều mạng vì nàng, thân cô thế cô tới đây cứu nàng.
Hắn là Thế tử.
Hắn thật sự yêu nàng tha thiết.
Kỷ Thanh Đại đau đớn la hét trong lòng: “A Chiến… A Chiến… Mặc kệ ta, đi đi… Đi nhanh lên…”
…
“Sao ngươi không nhúc nhích?”
Người đàn ông mắt tam giác trừng mắt nhìn Hàn Chiến Tiên: “Ta bảo ngươi vào, ngươi không nghe thấy sao?”
Vù!
Một mũi tên lửa đã bắn trúng cửa.
Người đàn ông đứng ở cửa ngẩng đầu lên, nhận ra đây không phải Hàn Chiến Tiên, mà chỉ là một kẻ thế thân.
Đúng lúc này, khoảng mười con ngựa cao lớn chặn đường xuống núi duy nhất từ
ngôi chùa đổ nát. Người dẫn đầu hét lớn: “Thả Kỷ tiểu thư ra, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”
“Chết tiệt! Ta bị lừa rồi!”
Tên đàn ông có đôi mắt hình tam giác gào thét.
Gã trọc đầu kéo Kỷ Thanh Đại yếu đuối đến cổng: “Đừng nói nhảm nữa, đuôi hết người của các ngươi đi ngay. Nếu không ta sẽ rạch nát mặt người phụ nữ mà Thế tử gia yêu quý.”
Nói xong, gã trọc đầu dí lưỡi kiếm vào khuôn mặt thanh tú của Kỷ Thanh Đại.
Kỷ Thanh Đại vẫn còn cảm thấy may mắn vì Hàn Chiến Tiên chưa đến. Nàng ta vừa thấy lưỡi kiếm dí sát mặt thì sợ hãi mở to mắt ra, không dám động đậy dù chỉ là một chút.
Mọi người trong kinh thành đều biết Thế tử gia cưng chiều Kỷ Thanh Đại đến mức nào. Người trên lưng ngựa do dự, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lập tức sai người ra phía sau hỏi ý kiến
Hàn Chiến Tiên.
Hàn Chiến Tiên lại bị gãy thêm một xương sườn nữa, cử động khó khăn, nên đang nằm nghỉ trên một cỗ xe ngựa rộng rãi gần đó.
Một người hầu quỳ xuống đất đưa cho hắn một tách trà, Hàn Chiến Tiên chậm rãi nhấp hai ngụm.
Đúng lúc này, một thị vệ đến hỏi hành động kế tiếp nên làm gì.
Hàn Chiến Tiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Bắn tiếp đi.”
“Thế tử gia.”
Thị vệ kinh ngạc: “Kỷ tiểu thư vẫn còn trong tay bọn bắt cóc. Nếu bây giờ chúng ta phóng tên, sẽ ép bọn bắt cóc tới đường cùng. Lúc đó, mạng sống của Kỷ tiểu thư sẽ bị đe dọa.”