Đến nội dung chính

Chương 33: Nữ nhi nhà Tướng

admin 486 Chữ Cài Đặt

Mấu chốt là trong quan tài, thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Ngày ấy nàng hé nắp quan tài nhìn một thoáng, rồi lập tức sai người đậy lại, không dám để nãi nãi vốn thân thể đã yếu ớt nhìn thấy.

May mắn thay, may mắn thay.

May mắn A Chiến trở về toàn vẹn.

Lê Kinh An đang xúc động định mở miệng,thì từ trong xe đã vươn ra một bàn tay ngọc ngà, làn da mịn lạnh như băng.

Hàn Chiến Tiên lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại kia, đỡ Kỷ Thanh Đại xuống xe.

Kỷ Thanh Đại chưa từng ngồi xe ngựa, khi xuống suýt trẹo chân, Hàn Chiến Tiên kéo mạnh một cái, cả người nàng ta ngã gọn vào lòng hắn.

Hàn mẫu lập tức cau mày, mặt hiện vẻ không vui.

Đâu ra nữ tử này, dung mạo hết sức yêu mị.

Hàn phu nhân cất giọng: “Chiến Nhi, đây là ai?”

Hàn Chiến Tiên vốn chưa khôi phục ký ức, tự nhiên chẳng nhận ra Hàn mẫu, hắn không mở lời. Hàn Ngữ Đồng đành phải giải vây: “Mẫu thân, ca ca bị thương mất trí nhớ. Đây là ân nhân cứu mạng ca ca, Kỷ Thanh Đại, Kỷ tiểu thư.”
“Nếu là ân nhân cứu mạng của nhi tử ta, tất nhiên phải cảm tạ cho thật hậu hĩnh.”

Hàn mẫu phân phó: “Bình Nhi, lát nữa đến phòng thu chi lấy một trăm lượng bạc đưa cho Kỷ tiểu thư, rồi cho người tiễn nàng ta về đi.”

“Ta không đi!”

Vừa nghe Hàn mẫu muốn đuổi mình, Kỷ Thanh Đại hoảng hốt ngay tại chỗ.

Giờ đây người trong Uổng Tịch sơn đều đã dời đi, nàng ta cũng đoạn tuyệt cùng phụ thân, cõi đời này chẳng còn thân nhân nào khác, chỉ còn A Chiến, hơn nữa, hai người họ đã…

Kỷ Thanh Đại nắm chặt lấy Hàn Chiến Tiên: “A Chiến, chàng đã nói sẽ cưới ta, chàng đi đâu, ta đi đó.”

Hàn Chiến Tiên gật đầu, khẽ vỗ vai nàng: “Ta biết, ta biết.”

“Chiến Nhi!” Hàn mẫu sốt ruột, liếc sang Lê Kinh An đang lặng im bên cạnh: “Ngươi đang ăn nói hồ đồ gì thế.”
Hàn Ngữ Đồng cũng bất lực. Dọc đường đi, nàng đã khuyên giải rất nhiều, khổ nỗi ca ca nhất mực nhận định Kỷ Thanh Đại, bất kể nàng nói gì cũng không chịu buông bỏ.

Hơn nữa, ca ca mất trí nhớ, giờ chỉ tin mỗi Kỷ Thanh Đại. Cho dù trên đường nàng hết lòng chăm sóc, ca ca vẫn đối đãi với nàng bằng sự cảnh giác, nghi ngờ.

Hàn mẫu nghiêm giọng: “Chiến Nhi, ngươi có vị hôn thê.”

Bà trầm giọng nhắc nhở Hàn Chiến Tiên: “Là vị hôn thê do Hoàng thượng chỉ định.”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lê Kinh An.

“Thôi đi.”

Còn chưa bước vào phủ, nếu ngay trước cổng đã tranh cãi, chẳng phải để thiên hạ chê cười sao.