Đến nội dung chính

Chương 5: Tinh quang xán lạn: Ảnh Đế sủng tiểu manh thê

admin 829 Chữ Cài Đặt

Tô Dư đảo mắt: “Thiết Chùy, mi không hợp nói đùa kiểu nghiêm túc thế này đâu, thật đấy!”

[Cảm ơn chủ nhân đã góp ý, tôi sẽ chú ý!]

Tô Dư tức đến mức lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện.

Bên kia, Hứa Lan hớn hở quay lại, cầm điện thoại trên tay: “Hoắc Sơ đồng ý rồi. Cô gái đó cũng khá dễ tính. Tôi đã nói mà, cô ấy không phải người xấu.”

Tô Dư cong môi, bắt chước giọng điệu vừa rồi của Hứa Lan, cười khẽ: “Một cô gái trông có vẻ thanh tao điềm đạm, thủ đoạn cũng không tệ. Bảo sao lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lý.”

Hứa Lan không nhịn được lườm cô một cái: “Tôi vì cô mà bôn ba khắp nơi, cuối cùng lại chẳng được tiếng tốt gì?”

Tô Dư làm bộ nhận lỗi, giọng nũng nịu: “Được rồi, là tôi sai, cầu xin chị Lan rộng lượng, tha cho tôi một lần nhé?”
Cô cười rạng rỡ, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ quyến rũ. Cách dựa hờ hững vào sofa, tư thái lười biếng ấy, dường như từ trong cốt tủy đã toát ra nét mê hoặc, không sao che giấu được.

Người như cô, nếu đặt vào thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một yêu phi làm khuynh đảo triều đình, khiến quân vương chẳng thiết triều sớm.

Hứa Lan sững người.

Cô ấy chưa từng thấy Tô Dư cười như vậy bao giờ.

Tô Dư vốn dĩ đã rất đẹp. Nhan sắc của cô thuộc dạng rực rỡ, nổi bật. Giữa làng giải trí đầy rẫy những đóa hoa xinh đẹp, cô vẫn là bông hoa kiều diễm nhất.

Nhưng khổ nỗi, chính chủ lại chẳng mấy bận tâm, cứ thế để hoang phí gương mặt trời ban này.

Tô Dư khẽ cười.

Cô thừa hiểu ý đồ của Hứa Lan. Nhưng suy cho cùng, cô không phải là nguyên chủ. Sau bao năm lăn lộn trong giới giải trí, cô hiểu rõ hơn ai hết làm cách nào để thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Reng reng reng!”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Alo, gì cơ? Được rồi!”

Hứa Lan hoàn hồn lại, vừa nghe điện thoại vừa quay sang Tô Dư nói: “Hoắc Sơ vừa đăng Weibo, mau xem đi.”

Tô Dư hơi ngẩn ra, sau đó tìm kiếm tài khoản Weibo của Hoắc Sơ.

Một bài đăng mới hiện lên ngay trước mắt cô.

Hoắc Sơ: “Xin lỗi mọi người, tối qua về muộn, ngủ quá say nên không kiểm tra điện thoại. Tôi và chị Tô Dư không có mâu thuẫn gì cả, chị ấy cũng không bắt nạt tôi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Mong mọi người đừng hiểu lầm nữa nhé. [Trái tim]”

Tô Dư khẽ nhếch môi.

Giọng điệu yếu ớt, khiến cô bất giác nhớ lại ánh mắt trong veo của cô gái đêm qua, dịu dàng mà gợi cảm, giống như đóa hải đường sau cơn mưa, sạch sẽ đến lạ.

Chỉ vài giây sau, dưới bài đăng đã tràn ngập bình luận của cư dân mạng.
Người ôm mèo trong lòng: “Hu hu hu hu, em gái ơi, có phải em bị bắt cóc không? Nếu bị bắt cóc thì chớp mắt đi!”

Bánh trôi vị trái cây: “Giải tán đi, chắc lại là chiêu trò của công ty thôi. Truyền thông Thịnh Thế vốn là công ty lớn, Hoắc Sơ sao dám đắc tội chứ?”

Ngày Chín Tháng Chín: “Đúng là không hiểu nổi! Chỉ vì là tiền bối mà có thể bắt nạt người khác như vậy sao? Đánh người đã đành, giờ còn ép người ta lên tiếng đính chính, đúng là nể thật! Truyền thông Thịnh Thế mà cứ làm trò thế này, sớm muộn gì cũng sập tiệm!”

Hoắc Sơ là vợ tôi: “Thương em gái tôi quá! Công ty không có chút trách nhiệm nào, em mau giải ước với công ty đi, đúng là công ty rác rưởi!”

Tô Dư tiếp tục lướt xuống dưới, toàn là những bình luận tương tự. Dẫu có một số ít cư dân mạng đứng về phía cô, nhưng cũng nhanh chóng bị anti-fan dập tắt.

Hứa Lan tức đến nỗi ngực phập phồng, nói như muốn nghiến răng: “Chắc chắn là có đội thủy quân kiểm soát bình luận! Không biết kẻ nào đứng sau giở trò, để tôi mà biết thì không để yên đâu!”

“Người ta đã muốn lợi dụng làn sóng này, chắc chắn là định đẩy thêm một đợt phốt nữa cho tôi.”

Tô Dư nghịch điện thoại, nở nụ cười hờ hững: “Dù sao tôi cũng đầy rẫy phốt rồi, sợ gì chứ?”

“Không được! Tôi phải nghĩ cách, không thể để người ta chơi xấu cô thế này!”

Dứt lời, Hứa Lan siết chặt điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài.

“Đinh đông!”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Tô Dư bất ngờ nhận được một tin nhắn WeChat.

Cô cúi đầu nhìn.

[Hoa Hướng Dương yêu cầu thêm bạn làm bạn bè.]

Tin nhắn xác nhận: Hoắc Sơ.