Nam hồ ly mắt vàng lập tức dứt khoát nói: “Có lẽ là tế đàn của họ Thuần đã gọi lại hồn phách bị thiếu của Hoàn Linh, đây là chuyện vui trời ban đó.”
“Hừ, ta thấy chưa chắc. Thuần công tử tu hành kém cỏi, e là chẳng sống được bao lâu nữa, lần này trộm Hoàn Linh đi chẳng qua là muốn mượn thân xác hắn để chứa hồn công tử kia. Tế đàn ấy chỉ có thể đuổi hồn Hoàn Linh ra, sao có thể gọi lại được? Theo ta thấy…”
Con hồ ly đực mắt xanh biếc chăm chăm nhìn Hoàn Linh nói: “Biết đâu hắn đã không còn là Hoàn Linh nữa rồi.”
Hữu Tô Tố Thu chau mày: “Đừng nói bừa, con của ta, ta chẳng lẽ lại không nhận ra sao?”
Lúc này, nam hồ ly mắt vàng bỗng nhiên gọi một tiếng: “Hoàn Linh.”
Hoàn Linh theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nam hồ ly mắt vàng liền nói ngay: “Không đổi, vẫn là nó.”
Hoàn Linh: …Ngươi tưởng đang huấn luyện chó hả?
À mà… hồ ly hình như cũng thuộc họ nhà chó thật.
Cũng may hắn xuyên tới lại trùng tên, chứ nếu tên khác e là lộ tẩy tại chỗ rồi.
Hữu Tô Tố Thu ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, nói: “Ta phải chăm con ta rồi, hai người về trước đi.”
Nam hồ ly mắt vàng còn định nói gì đó thì lập tức bị nam hồ ly mắt xanh bên cạnh kéo đi.
Vừa kéo vừa nói: “Con của người ta mới tỉnh, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, ngươi không thể tinh ý chút sao?”
Hồ ly mắt vàng vùng vằng: “Ngươi buông ta ra, ta tự đi được. Tin không ta đấm cho một trận?”
“Ha, nói cứ như ngươi đánh lại ta vậy. Nào nào, tới đây tỉ thí xem sao.”
Hai con hồ ly cứ thế vừa cãi vừa đi mất, chỉ còn lại Hữu Tô Tố Thu và Hoàn Linh đứng nhìn nhau.
Hữu Tô Tố Thu xoa đầu Hoàn Linh, nước mắt liền rơi xuống.
“Đừng… đừng khóc mà.” Hoàn Linh lập tức lúng túng, định giơ tay giúp nàng lau nước mắt, nhưng vừa nhìn thấy cái móng vuốt đầy lông xù của mình lại rụt về.
Lỡ lau chưa sạch mà chà cho người ta đầy lông lên mặt thì ngượng chết.
Nhưng mà… Hữu Tô Tố Thu vốn là hồ ly, chắc cũng không để ý đến lông hồ ly đâu nhỉ?
Hữu Tô Tố Thu khịt khịt mũi nói: “Linh nhi đừng sợ, là A nương vui quá đó. Con có khát không? Đói không? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
Hoàn Linh nghiêm túc cảm nhận rồi đáp: “Cũng ổn hết, chỉ là hơi mệt chút.”
Thật ra hắn vẫn còn sức, chỉ là chưa quen với tứ chi mới này. Lúc nãy thử đứng dậy bước mấy bước mà không nổi.
Hắn nhìn Hữu Tô Tố Thu, trong lòng thoáng do dự, không biết có nên nói thật cho bà hay không.
Người ta vừa vui mừng vì con tỉnh lại, trở về bình thường, giờ mà bảo “con trai bà giờ là người khác rồi, bà có muốn đổi lại không?”. Cảm giác sao mà không tiện cho được.