Đến nội dung chính

Chương 7

admin 528 Chữ Cài Đặt

Cũng không nghe ai nhắc đến trong lời nói.

Khả năng cao là phụ mẫu đã không còn sống chung với nhau.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng, phụ thân ấy mà, nếu đáng tin thì không sao, nếu không đáng tin thì chết còn hữu ích hơn là sống.

Nhớ năm đó, mẫu thân hắn vì tránh phiền phức mà thậm chí còn không ghi tên phụ thân hắn vào giấy khai sinh, chỉ để tránh việc Hoàn Kiến Đức sẽ giành giật hắn, mấy năm qua bình yên vô sự, hắn còn tưởng đối phương chẳng quan tâm, ai ngờ Hoàn Kiến Đức căn bản không coi pháp luật ra gì.

Suy nghĩ của Hoàn Linh bắt đầu trôi dạt, hắn nghĩ xem khi nào thì nói thật với mẫu hồ ly kia.

Dù điều đó rất tàn nhẫn, nhưng việc giả mạo con người ta, lừa gạt một người mẫu thân suốt ngày này qua ngày khác, cũng là một sự tàn nhẫn.

Còn việc nói thật rồi có gặp nguy hiểm không… hắn không quan tâm.
Kể từ ngày hôm đó, buổi sáng mẫu thân hắn còn là một người sống sờ sờ, có thể cười có thể nói, vậy mà đến lúc hắn tan học về đã biến thành một cái xác lạnh lẽo,

Hắn đã không còn nghĩ đến tương lai nữa rồi.

Hoàn Linh biết mẫu thân mình có lẽ sẽ muốn hắn sống cho tốt, nhưng hắn không vượt qua được cửa ải trong lòng.

Khi hắn quyết định đồng quy vu tận với phụ tử Hoàn Kiến Đức, thì cũng đồng thời đoạn tuyệt hy vọng với tương lai.

Hiện giờ đột nhiên bị đưa đến nơi này cũng không khiến hắn có thêm ý chí sống sót.

Nói đơn giản là, sống cũng được, chết cũng chẳng sao.

Ngay lúc Hoàn Linh còn đang miên man suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân, lập tức tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Hy vọng người tới là mẫu hồ ly, nói rõ mọi chuyện càng sớm càng tốt để giải thoát sớm hơn.
Chỉ là người bước vào không phải chỉ có mỗi mẫu hồ ly, phía sau còn đi theo hai nam tử trẻ tuổi tuấn tú, cũng có tai và đuôi giống vậy, đều là màu trắng, chỉ khác là một người có đôi mắt xanh biếc, người kia có đôi mắt vàng kim.

Hoàn Linh hơi nghi hoặc nhìn xuống móng vuốt của mình, sao chỉ có mình hắn là lông đỏ? Chẳng lẽ là di truyền từ người phụ thân không rõ lai lịch kia?

Khi họ bước vào, nam hồ ly mắt xanh đang nói với mẫu hồ ly: “Tố Thu, nàng nên suy nghĩ kỹ một chút. Để Linh nhi tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm đối với hài tử.”

Nam hồ ly mắt vàng khẽ cười khinh miệt: “Vậy đưa ra ngoài thì sẽ an toàn à? Nó đến cả săn mồi cũng không biết, thả ra ngoài chẳng khác nào giết nó. Tố Thu, đừng nghe hắn, cứ để Linh nhi ở lại đây, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nhi tử của chúng ta thật tốt.”