Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 70: Ngược tâm một tra thái tử

admin 600 Chữ Cài Đặt

Thời gian mấy người trò chuyện trong ý thức không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, chỉ giống như vừa mới trôi qua khoảng hai, ba giây.

Tiêu Phong hấp thu xong thuốc viên hồi sinh, cơ thể hồi phục hoàn toàn, tự tin dẫn đầu bước xuống lòng sông.

Lạc Cảnh Gia và Tâm Tâm thấy Tiêu Phong đã đi xuống, liền nhanh chóng theo sau.

Mấy người vừa đi xuống lòng sông, đằng sau có tiếng bước chân đuổi tới gần, loáng loáng có ảnh lửa chiếu đến.

Ba người lặng lẽ đi về phía chân tường thành, cách xa bờ.

Tiếng bước chân trên bờ dừng lại một chút, lại thình thịch chạy về phía trước, bỏ qua lòng sông đen ngòm.

Trái tim đang treo cao của ba người cũng bình ổn lại, đi theo ống cống thông ra ngoài.

Sau khi lên trên mặt đất, ba người cũng không ngừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục chạy về phía trước.
Tiêu Phong vừa dẫn đường vừa thuyết minh tình huống:

“Đi qua cánh đồng lúa phía trước sẽ đến thôn Xoài, đằng sau thôn Xoài là dãy núi Miên Ngưu, ở đó có một cái miếu hoang, chúng ta tạm thời đến đó tránh một chút.”

Lạc Cảnh Gia hơi nhíu mày:

“Tiêu thị vệ, sao ngươi rành vùng Cảnh Chân này như vậy?”

Tiêu Phong vừa bước đi vừa thao thao bất tuyệt:

“Cha ta làm tổng chỉ huy sứ ở kinh thành, nhưng Tiêu gia vốn gốc ở Cảnh Chân. Ta từ bé đã lăn lộn lớn lên tại đây, đến năm mười hai tuổi mới bị lôi vào kinh.”

Tâm Tâm âm thầm trợn mắt. Thị vệ kiểu gì thế này? Nói chuyện với thái tử mà thản nhiên như đang tán gẫu với bằng hữu ngoài quán trà, nửa phần khiêm nhường cũng không thèm mang theo.

Giờ thì nàng đã hiểu vì sao từ trước đến nay hắn chưa từng hoàn thành nổi một nhiệm vụ nào rồi.
Ăn nói không hợp hoàn cảnh thế này, hoàn thành được cái con khỉ!

Phụ tá gì chứ? Tên này rõ ràng là được phái tới để tăng độ rắc rối cho việc hoàn thành nhiệm vụ của nàng.

Tâm Tâm nghiến răng, giọng nói tràn đầy oán khí:

[Hệ thống 999, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về, chúng ta nhất định phải kiến nghị bộ quản lý trả thêm tiền cho việc hỗ trợ nhân viên năng lực yếu kém, thiếu kinh nghiệm.]

Hệ thống 999 lập tức hăng hái hưởng ứng chị Tâm Tâm của nó, không chút do dự:

[Dạ! Phải đòi thêm tiền! Nhất định phải đòi!]

Một người một hệ thống trò chuyện tự nhiên ngay trong cùng một không gian có cả hệ thống 111 lẫn Tiêu Phong, hoàn toàn không hề che giấu.

Tiêu Phong vừa nghe Tâm Tâm gán cho mình hai chữ “năng lực yếu kém”, “thiếu kinh nghiệm” liền xù lông tại chỗ, tức đến mức bật thẳng lên phản bác:
[Ai yếu kém, ai thiếu kinh nghiệm cần được hỗ trợ hả? Đây là nhiệm vụ của cô, tôi mới là người tới hỗ trợ cô, chứ không phải cô đi hỗ trợ tôi!]

Tâm Tâm nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng:

[À, hóa ra anh đến để hỗ trợ tôi. Vậy thì cảm ơn nhé, nhưng tôi không cần. Hay anh quay về luôn đi.]

Bị đuổi thẳng thừng, Tiêu Phong có chút chột dạ.

Về sao được? Nếu hắn dám bỏ về giữa chừng, ông già hung dữ kia nhất định sẽ lột da hắn treo lên cổng trường cho mọi người ngắm nhìn.