Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 68: Ngược tâm một tra thái tử

admin 578 Chữ Cài Đặt

Tiêu Phong chỉ vào lòng sông vì hạn hán mà đã khô cạn thấy đáy, nói:

“Đi từ đây đến chân tường thành, vòng ra đằng sau tảng đá lớn bên chân tường thành kia, bên dưới sâu ba tấc có một ống cống lớn, từ ống cống này có thể đi thông ra ngoài. Dù bây giờ lòng sông đã cạn nước, nhưng ống cống nằm sâu dưới lòng đất không bị hong khô nên khả năng bên trong vẫn còn nước đọng.”

Hai người Tâm Tâm và Lạc Cảnh Gia đều mang đầy hy vọng nhìn hắn.

Thế nhưng, nói đến đây, Tiêu Phong lại đứng yên tại chỗ, do dự không nhúc nhích.

Tâm Tâm nhíu mày. Dự cảm chẳng lành trong lòng nàng lại một lần nữa trỗi dậy.

Quả nhiên, không lâu sau, trong đầu nàng vang lên giọng nói của Tiêu Phong, mang theo chút ngượng ngập rất không hợp thời điểm:

[Tôi đang bị thương. Đúng ra nhân vật này đã chết. Khi tôi xuyên vào thì đúng lúc hắn bị đâm lén. Là tôi mua vật phẩm thuốc viên kéo dài thời gian sống từ hệ thống để duy trì đến bây giờ.]
Tâm Tâm: …

Mẹ kiếp. Vậy thì liên quan gì đến tôi?

Cô hít sâu một hơi, cố ép bản thân giữ bình tĩnh, nghiến răng đáp lại qua ý thức:

[Sao anh không mua thuốc hồi sinh? Như vậy sẽ khôi phục hoàn toàn năng lực của cơ thể.]

Tiêu Phong xấu hổ nói:

[Thuốc hồi sinh đắt hơn thuốc kéo dài sự sống…]

[Tài khoản của tôi đang âm tiền. Hệ thống chủ không cho tôi ký nợ nữa!]

Tâm Tâm: …

Hệ thống 111 thấy vậy liền mở chế độ nói chuyện riêng với nàng:

[Anh ta khi đi làm nhiệm vụ ở các thế giới thường xuyên mua vật phẩm trong cửa hàng. Hiện tại đang nợ rất nhiều tiền, hệ thống chủ đã khóa tài khoản mua bán của anh ta.]

Tâm Tâm khẽ run rẩy trong lòng, phụ tá chó má gì, rõ ràng là lợi dụng nàng làm người trông trẻ miễn phí mà!

Trở về nàng nhất định phải đòi trả thêm tiền!

Thấy Tâm Tâm không nói gì, Tiêu Phong liền cất tiếng hỏi:
[Cô có thể mua hộ tôi không?]

Tâm Tâm vẫn im lặng. Ánh mắt nàng nhìn Tiêu Phong đầy cảnh giác, giống như đang đề phòng một tên trộm.

Thế nhưng Tiêu Phong dường như hoàn toàn không nhận ra sự đề phòng ấy. Hắn vẫn thản nhiên nói tiếp:

[Coi như cô cho tôi vay đi. Khi trở về, tôi sẽ trả cô gấp đôi.]

Nghe đến hai chữ “gấp đôi”, Tâm Tâm hơi dao động. Nhưng ngay sau đó nàng lại tỉnh táo lại:

[Anh lấy đâu ra tiền mà trả? Chẳng phải tài khoản của anh đang âm sao?]

Tiêu Phong lại tỏ ra chẳng hề lo lắng, đáp rất tự nhiên:

[Tôi sẽ bảo anh trai tôi trả cho cô.]

Tâm Tâm nhướng mày:

[Anh trai anh?]

[Đúng vậy. Anh trai tôi là Tiêu Cảnh Hưng. Anh ấy là người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán.]

[Hả?]

Tâm Tâm thoáng ngạc nhiên, liền âm thầm hỏi riêng hệ thống:

[999, chuyện này có thật không?]

Hệ thống 999 cất giọng non nớt đáp lại:
[Em cũng không rõ. Em chưa xem được thông tin về anh ta.]

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm, mang phong thái điềm tĩnh của người trưởng thành vang lên trong tâm trí mọi người:

[Xin chào. Tôi là 111, hệ thống của cậu chủ Tiêu Phong.]