Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 53: Ngược tâm một tra thái tử

admin 564 Chữ Cài Đặt

Nghe xong, Lạc Cảnh Gia khẽ nheo mắt, ánh mắt trầm xuống. Sao lại phái quân đi dẹp nạn thổ phỉ trong khi chính quận Cảnh Chân còn đang trong tình trạng khốn đốn vì bị nạn dân vây quanh? Phải biết rằng, khi con người rơi vào bước đường cùng thường rất quẫn trí, nạn dân tụ tập đông thế này, biết đâu họ lại tổ chức thành đoàn đội, công phá cổng thành, vào bên trong cướp đoạt thì sao?

Cảnh Chân là quận chịu ảnh hưởng lớn của hạn hán, hẳn là nạn dân bên trong cũng nhiều không kém. Tình trạng trong ngoài nguy ngập thế này, tri phủ ban ngày ban mặt đóng chặt cửa thành, thống lĩnh lại điều quân bảo vệ thành đi, liệu có hợp lý hay không?

Tâm Tâm đứng bên cạnh, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ từng chi tiết.

Thấy Lạc Cảnh Gia trầm ngâm, nàng liền lên tiếng hỏi thống lĩnh Trần Kiên:
“Quân thủ thành có nói vì sao ngoài thành lại tập trung đông nạn dân thế không? Vì sao ban ngày lại khóa chặt cổng thành?”

Thống lĩnh Trần Kiên cúi đầu đáp:

“Bẩm thái tử phi, thần nghe quân thủ thành nói lại là do mấy hôm trước nhận được tin hôm nay đoàn cứu tế của triều đình sẽ đến quận Cảnh Chân nên tri phủ Cảnh Chân đã loan tin ra ngoài, kêu gọi nạn dân tới đây để được nhận cứu tế. Còn việc đóng cổng thành là do tri phủ không ngờ có đông nạn dân đến vậy, nhất thời không biết phải làm sao nên đã đóng cổng thành để tránh bọn họ tràn vào trong gây rối.”

“Ngu xuẩn!”

Lạc Cảnh Gia tức giận mắng một tiếng. Hắn đi đến nơi nào, nếu có nạn dân tụ tập thì đều tổ chức phát chẩn cứu tế ở ngay nơi đó, tránh việc nạn dân tụ tập quá đông ở một nơi. Thế mà tên tri phủ quận Cảnh Chân này lại còn ngu ngốc thông báo rỗng rãi để thu hút nạn dân về? Không biết đây là điều tối kỵ trong xử lý cứu tế sao? Nếu nạn dân hợp lại, tổ chức thành một đội quân đi cướp bóc thì sao? Người rơi vào đường cùng, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Còn chưa kể, người đông, điều kiện vệ sinh kém, nếu xảy ra dịch bệnh thì sao?
Trong lòng Lạc Cảnh Gia bừng bừng lửa giận. Hắn quyết định, đợi vào trong quận Cảnh Chân, dàn xếp yên ổn mọi chuyện xong, hắn sẽ xử lý tên tri phủ ngu xuẩn kia.

Lúc này, phía cổng thành có pháo hoa tín hiệu báo lên.

Trần Kiên thấy vậy, lập tức báo lại cho thái tử và thái tử phi, bên phía thành Cảnh Chân bắn pháo hoa báo hiệu đã sẵn sàng nhân thủ mở cửa, kêu bọn họ tiến vào trong.

Lạc Cảnh Gia chần chừ, nghĩ thế nào cũng thấy bên trong có gì đó không ổn, bọn họ có nên tiến vào không?

Đúng lúc này, Tâm Tâm lên tiếng. Nàng cố tình nâng cao giọng, mang theo vài phần cao ngạo của người ở vị thế bề trên:

“Thái tử, tri phủ chậm trễ nghênh đón, nên yêu cầu hắn đích thân ra đón để tạ tội.”