Tâm phu nhân nghe đến mấy chữ “hành động cực đoan”, “cơ thể tổn hại” tim như bị ai đó bóp chặt. Bà vội vàng nắm chặt tay Tâm Tâm, nước mắt rơi không ngừng, vừa khóc vừa khuyên:
“Tâm Tâm, con đừng nghĩ quẩn. Con đừng làm chuyện gì khiến mẫu thân sợ. Không mang thai cũng được, không viên phòng với thái tử cũng không sao. Chỉ cần con còn sống, còn khỏe mạnh… với mẫu thân, thế là đủ rồi…”
Tâm Tâm khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà để trấn an:
“Mẫu thân, con thật sự không sao.”
Nhưng Tâm phu nhân lúc này đã hoàn toàn chìm trong cảm xúc dâng trào. Bà lắc đầu liên tục, giọng nghẹn đến mức không còn giữ được nhịp:
“Nương hối hận rồi… thật sự hối hận rồi. Tất cả đều là lỗi của nương.”
Bà siết tay con gái chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất:
“Đáng lẽ nương phải phản đối hôn sự này ngay từ đầu. Nương không nên để con gả cho thái tử. Cũng không nên vì cái danh thái tử phi mà sinh lòng tham.”
Giọng bà run rẩy, vỡ ra từng chữ:
“Là nương không tốt… là nương đã hại con. Hại cả một đời của con rồi…”
Lúc này, Tâm Tâm đã cảm thấy thể lực suy kiệt đến cực hạn, không còn sức gắng gượng chống đỡ thân thể nữa. Nàng khẽ thở ra, buông mình nằm hẳn trở lại giường, giọng yếu đi rõ rệt nhưng vẫn cố trấn an mẫu thân đang rơi vào trạng thái kích động:
“Mẫu thân… chuyện này không trách mẫu thân. Là con tự nguyện. Con chỉ muốn ở bên che chở cho muội muội mà thôi.”
Nghe vậy, Tâm phu nhân không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng:
“Con ngoan của ta… con cứ trách mẫu thân đi. Đây đúng là lỗi của mẫu thân. Là mẫu thân suy nghĩ không chu toàn, để con phải chịu khổ như thế này…”
Tâm Tâm đã mệt đến mức mí mắt nặng trĩu. Nàng không còn đủ sức tiếp tục khuyên nhủ, chỉ khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Mẫu thân… con muốn nghỉ ngơi. Nếu mẫu thân thật sự thương con và thương muội muội, xin mẫu thân đừng khóc nữa. Hãy lấy lại tinh thần… vào cung cầu xin Hoàng hậu đi.”
Những lời ấy khiến Tâm phu nhân dần tỉnh lại. Bà nhìn con gái nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, vậy mà trong lòng vẫn nghĩ cho muội muội, vẫn động viên bà không cần lo lắng.
Nỗi hối hận trong lòng bà càng sâu hơn, nhưng cũng đồng thời ép bà phải mạnh mẽ đứng lên. Khóc lóc không thể giải quyết được gì. Bà đã sai, và điều duy nhất bà có thể làm lúc này, là cố gắng sửa sai, cố gắng bù đắp cho con gái lớn.
Nghĩ thông suốt, Tâm phu nhân dứt khoát đứng dậy, đưa tay lau khô nước mắt.
Bà phải vào cung gặp Hoàng hậu! Ngay lúc này!