Trở về Đông Cung, Tâm Tâm chủ động đi tắm rửa, thay một bộ y phục mới, sau đó gọi nha hoàn phụ trách trang điểm đến chải tóc.
Hương Nhi đứng bên nhìn nàng, không nhịn được khen:
“Thái tử phi thật xinh đẹp.”
Nha hoàn vừa chỉnh lại lọn tóc cuối cùng cũng thuận miệng phụ họa:
“Thái tử phi hôm nay thực sự rất đẹp. Thái tử nhìn thấy, nhất định sẽ thần hồn điên đảo.”
Khuôn mặt trắng nõn của Tâm Tâm thoáng chốc đỏ ửng lên, cảm giác xấu hổ chậm rãi lan tràn trong lòng.
Đây là phản ứng chân thật của nguyên chủ.
Nàng sinh ra đã là nữ tử cao quý, chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày phải làm những chuyện như thế này. Trong nhận thức của nàng, đó vốn là việc của thiếp thất, không phải thứ mà một chính thê nên làm.
Nhưng số phận trêu ngươi, cuối cùng nàng vẫn phải làm những điều mà bản thân từng coi thường. Trong cuộc hôn nhân này, nàng buộc phải từng bước, từng bước một gỡ bỏ kiêu hãnh và tự tôn của chính mình.
Khi làm nhiệm vụ, dù xuyên vào thân phận nào, Tâm Tâm cũng luôn giữ nguyên tính cách của nguyên chủ. Cô chỉ ở một số thời điểm then chốt lựa chọn những con đường khác đi, để đạt được kết quả mà mình mong muốn.
Hương Nhi đứng bên nghe lời nha hoàn kia, sắc mặt lập tức thay đổi, quát khẽ:
“Hỗn xược.”
Nha hoàn kia nhận ra mình vừa vọng đoán tâm tư của chủ tử, còn nói ra miệng, vội vàng quỳ xuống, run giọng xin tha tội.
Tâm Tâm khẽ hất tay, ra hiệu cho nha hoàn lui ra ngoài, rồi quay sang Hương Nhi, nở một nụ cười dịu dàng:
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài cửa đợi thái tử trở về.”
Kết quả, thực ra chẳng hề khó đoán. Dù Tâm Tâm có dụng tâm trang điểm, có xinh đẹp hơn đi nữa, thì cũng làm sao sánh được dù chỉ một phần với mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Nếu chỉ dựa vào dung mạo để thu hút sự chú ý của Lạc Cảnh Gia, chẳng khác nào tự chuốc lấy thất bại.
Mấy ngày liên tiếp trôi qua, Tâm Tâm cũng dần sinh ra chút nản chí. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, cách làm hiện tại không đúng, nhưng nàng lại không thể không tiếp tục. Có quá nhiều ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào nàng, nàng buộc phải tỏ ra mình đang cố gắng, để cho tất cả đều thấy.
Việc sinh con vốn dĩ không phải trách nhiệm của một mình nàng. Lạc Cảnh Gia cũng phải gánh phần trách nhiệm của hắn. Nàng đã nỗ lực phần của nàng, thì hắn cũng nên nỗ lực phần của hắn.
Khôn Ninh cung.
Sau khi nghe Hoàng ma ma thuật lại mọi việc xảy ra ở Đông Cung, Hoàng hậu tức giận đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn:
“Tên nhãi này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Là nam nhân mà lại thiếu trách nhiệm đến thế. Rõ ràng chính hắn cầu ta và Hoàng thượng ban hôn, cưới người về rồi lại bỏ mặc. Hắn từ nhỏ đã thông minh, tinh ranh, bổn cung không tin hắn không nhìn ra ý đồ của thái tử phi. Hắn là cố tình!”
Hoàng hậu nghiến răng, giận dữ hạ lệnh:
“Gọi hắn đến đây cho bổn cung. Hôm nay bổn cung nhất định phải mắng chết tên nghịch tử này!”
Chẳng bao lâu sau, Lạc Cảnh Gia đã được triệu đến Khôn Ninh cung.