Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 26: Ngược tâm một tra thái tử

admin 1.271 Chữ Cài Đặt

Tâm Tâm thức dậy rất sớm. Nàng thay y phục, chải tóc, chỉnh lại dung mạo, rồi đứng lặng lẽ chờ bên ngoài Đông cung.

Cùng lúc ấy, trong viện trắc phi, Lạc Cảnh Gia vẫn còn nằm trên giường, ôm Tâm Như ngủ say. Phải đến khi mặt trời lên cao, hắn mới chịu tỉnh dậy.

Cung nữ, thái giám, ma ma quản sự không ai dám đến thúc giục, khi đi qua đi lại làm việc, ánh mắt vô tình lướt qua thái tử phi đứng bên ngoài cửa Đông cung đều mang theo chút đồng tình.

Tâm Tâm đứng đến khi chân đã tê rần, mới thấy được Lạc Cảnh Gia vẻ mặt ngái ngủ đi trở về Đông Cung.

“Thái tử!” Nàng nhún chân hành lễ, bộ dáng quy củ, đúng mực, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, không hề có chút ý tứ trách cứ hay tức giận nào.

Lạc Cảnh Gia nhìn thấy Tâm Tâm, trong lòng có chút chột dạ, nhớ đến hôm qua hắn phóng túng cả đêm ở chỗ Tâm Như, để nàng một mình lẻ bóng trong đêm tân hôn, trong lòng liền có chút áy náy.
Tuy nhiên nghĩ lại, sao hắn phải áy náy? Chẳng phải ngay từ đầu hắn đã nói, cưới nàng là vì Tâm Như thôi sao? Bù lại, hắn đã cho nàng địa vị thái tử phi – hoàng hậu tương lai!

Nghĩ vậy, Lạc Cảnh Gia lại đứng thẳng sống lưng, miễn lễ cho Tâm Tâm sau đó nói:

“Vất vả cho thái tử phi, nàng đã chờ ta lâu chưa?”

Tâm Tâm thẳng người lên, chân có chút run do đã đứng quá lâu, trên mặt vẫn cười nhu hòa:

“Thiếp không vất vả, thiếp chỉ sợ phụ hoàng và mẫu hậu phải chờ lâu.”

Lạc Cảnh Gia lại giống như không có việc gì, phất tay nói:

“Không phải sợ, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không trách mắng ta.”

Tâm Tâm nghe hắn nói, hơi rũ mắt xuống, im lặng không tiếp lời.

Không trách thái tử nhưng không đại biểu sẽ không trách nàng.

Bởi vậy nàng mới phải dậy sớm, thay trang phục, đứng chờ ở đây, để thật nhiều cung nhân và nô tài nhìn thấy, làm chứng cho nàng. Đây là do thái tử không quy củ, không dậy sớm đi bái kiến phụ mẫu, không phải do nàng.
Tâm Tâm đi theo Lạc Cảnh Gia lên kiệu, đến Khôn Ninh Cung của hoàng hậu.

Hoàng hậu và hoàng thượng đã chờ thật lâu, trên mặt hoàng hậu là một mảnh xám xịt, trên mặt hoàng thượng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn quay ra vỗ về, xoa dịu hoàng hậu.

Vừa nghe cung nhân thông báo thái tử và thái tử phi đến, hoàng hậu liền cho vào.

Sau khi dâng trà và nhận quà gặp mặt xong, hoàng thượng lấy cớ bận triều chính rời đi. Hoàng hậu liền mỉm cười, nói hoa trong ngự hoa viên đang độ nở rộ, nhờ thái tử phi hái giúp bà một bó mang về.

Tâm Tâm vâng lời đứng dậy, theo ma ma rời khỏi điện. Trong sảnh rất nhanh chỉ còn lại thái tử và hoàng hậu.

Nụ cười trên mặt hoàng hậu lập tức biến mất. Bà nghiêm giọng răn dạy hắn, nói mưa móc phải ban đều, chính thất càng không được lạnh nhạt, thứ tự hậu cung không thể đảo lộn.
Lạc Cảnh Gia nghe được một lúc, trong lòng đã sinh phiền. Hắn không ngờ mẫu hậu lại vì Tâm Tâm mà trách mắng mình. Càng nghe, hắn càng không vui, thậm chí nảy sinh tâm lý phản nghịch. Càng bị ép, hắn lại càng không muốn chạm vào thái tử phi.

Dù sao, hắn cũng chưa từng muốn cưới nàng. Cuộc hôn nhân này vốn là bất đắc dĩ.

Hơn nữa, hắn tự hỏi mình có chỗ nào bạc đãi nàng. Hắn đã hứa, sau này khi đăng cơ sẽ lập nàng làm hoàng hậu, để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Đã bù đắp đến mức ấy, nàng còn ủy khuất điều gì nữa?

Thế giới 1 – Chương 26: Ngược tâm một tra thái tử

Hoàng hậu thấy đứa con trai ương bướng của mình rõ ràng không chịu nghe lời, chỉ đành thở dài một hơi. Đúng lúc ấy, Tâm Tâm mang hoa từ ngự hoa viên trở về. Bà liền vẫy nàng lại gần, thân thiết nắm lấy tay, rồi phất tay đuổi thái tử ra ngoài.

“Tâm Tâm… ” Hoàng hậu từ tốn nói: “Việc đêm qua, ta đã biết. Thiệt thòi cho con rồi. Thái tử từ nhỏ bị phụ hoàng nó chiều quá mức, tính tình tùy hứng…”

Lời trách cứ chưa nói hết, đã mang theo vài phần bất lực của một người làm mẫu thân.

Tâm Tâm từ nhỏ đã nhiều lần diện kiến hoàng hậu, trong lòng cũng có chút thân cận. Nàng không quá câu nệ, khẽ lắc đầu, giọng nói mềm nhẹ:

“Mẫu hậu, con may mắn vì được người để tâm. Nhưng người đừng vì con mà hao tổn phượng thể. Giữa con và thái tử vẫn ổn. Chỉ là một đêm mà thôi, con tin thái tử điện hạ sẽ không để con chịu thiệt.”

Nàng nói rất bình thản, như thể chuyện đêm qua thật sự chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới.

Hoàng hậu nhìn vào đôi mắt Tâm Tâm, thấy nàng một mực quan tâm đến bà hơn cả bản thân mình, nhất thời lại chẳng biết nên nói thêm điều gì.

Cô nương tốt như vậy, hoàng nhi lại không biết trân trọng. Thật là hồ đồ.

Hoàng hậu giữ Tâm Tâm ở lại dùng cơm, trò chuyện đến tận chiều mới lưu luyến cho nàng hồi phủ. Càng tiếp xúc, bà càng sinh lòng yêu quý.

Tâm Tâm nói năng chừng mực, hiểu lễ nghĩa, biết tiến biết lùi. Nàng để ý cả những thói quen rất nhỏ của bà, lúc cần liền kịp thời chăm sóc, không hề phô trương. Khi trò chuyện thì thông minh, ứng đối linh hoạt, lúc nghiêm túc bàn chuyện cũng đủ kiến thức, đủ chiều sâu, thỉnh thoảng còn khéo léo pha trò khiến bà bật cười.

Một cô nương như vậy, thật sự hiếm có.

Chỉ tiếc là hoàng nhi còn trẻ, nắm minh châu trong tay lại không biết trân trọng.

…

Trên đường trở về, thái độ của Lạc Cảnh Gia đối với Tâm Tâm lạnh nhạt thấy rõ. Cũng khó trách hắn không bực bội. Vì nàng, hắn bị mẫu hậu răn dạy một trận, đã thế nàng còn biết cách lấy lòng mẫu hậu, khiến mẫu hậu yêu thích giữ lại đến tận chiều tối, làm hắn không thể trở về với Tâm Như, không biết Tâm Như ở phủ một mình có buồn không?

Tâm Tâm và Lạc Cảnh Gia ngồi chung một cỗ kiệu. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, nàng chỉ lặng lẽ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, từ đầu đến cuối không có dù chỉ một cử chỉ lấy lòng hay cố ý thu hút ánh nhìn của hắn.

Chính sự an tĩnh ấy lại khiến Lạc Cảnh Gia càng thêm mất kiên nhẫn. Trong mắt hắn, nàng quả thực quá mức nhạt nhẽo, không hiểu phong tình, càng không linh động hoạt bát như Tâm Như.

Nghĩ đến Tâm Như, lòng hắn bỗng chốc xao động. Chỉ mong cỗ kiệu này có thể chạy nhanh hơn một chút, để hắn sớm trở về bên nàng, ôm nàng, hôn nàng, ấn nàng xuống giường…

Đêm đó, thái tử điện hạ lại nghỉ ở viện trắc phi.