Lạc Cảnh Gia từ nhỏ ở trong cung, đã nhìn quen nữ nhân quy quy củ củ như Tâm Tâm, cảm thấy nàng cũng chỉ bình thường như vậy, làm thái tử phi thì phù hợp, nhưng làm sủng phi thì đúng là không được bằng Tâm Như, bảo sao hắn lại thích Tâm Như hơn.
Nếu Tâm Tâm nghe được tiếng lòng của Lạc Cảnh Gia, hẳn sẽ phun trào tra nam, đúng là siêu tra!
Lạc Cảnh Gia tự thấy cuộc trò chuyện này có phần nhạt nhẽo, liền mở miệng nói, giọng điệu mang theo vài phần ban ơn:
“Sau này nàng sẽ trở thành thái tử phi, ta hứa sẽ cho nàng vinh quang vô hạn, trở thành người phụ nữ cao quý nhất thiên hạ.”
Hắn nhướn mày, chờ mong Tâm Tâm lộ ra biểu tình vui sướng, đa tạ hắn. Nhưng trái với chờ mong của hắn, biểu tình trên mặt Tâm Tâm vẫn vô cùng đúng mực, quy quy củ củ hành lễ nói:
“Thần thiếp đa tạ thái tử điện hạ.”
Không có mỹ mạo diễm lệ như Tâm Như, lại chẳng hiểu phong tình, chỉ giỏi quy củ, cứng nhắc như vậy, thật không thú vị.
Giọng Lạc Cảnh Gia đã nhạt đi mấy phần:
“Không cần đa tạ, chỉ cần sau này nàng biết điều, không tranh sủng, không ghen tị với Tâm Như là được.”
Tâm Tâm vẫn rất đúng mực, hành lễ đáp lại:
“Vâng, thần thiếp sẽ luôn cẩn tuân lời dặn dò của thái tử điện hạ.”
Lạc Cảnh Gia hài lòng gật gật đầu, cất bước rời đi. Thái tử phi này của hắn không hiểu phong tình nhưng lại hiểu quy củ, như vậy cũng không tệ. Sau này, nàng sẽ giúp hắn quản lý sự vụ ở hậu cung.
Hắn không cho nàng tình yêu, nhưng lại cho nàng vinh quang vô hạn, chỉ như vậy cũng là điều nữ tử khác cầu mà không được.
Chỉ là, vị thái tử điện hạ đang tự cho mình là đúng ấy không hề hay biết, lúc này, sau lưng hắn, có một bóng dáng nữ tử lặng lẽ đứng bên hồ. Ánh mắt nàng dừng trên mặt nước xa xăm, trống rỗng đến vô định. Nữ tử ấy đã quyết định buông bỏ tình yêu. Và vừa rồi, khi cúi đầu cảm tạ hắn, nàng cũng đã bỏ đi cả tự tôn của chính mình.
Thiên Hương đứng phía sau, nhìn bóng lưng đơn độc ấy, tim như bị ai đó siết chặt. Xót xa đến nghẹn ngào, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Tiểu thư chưa từng mơ cầu danh vọng. Điều nàng mong muốn, chỉ là một gia đình yên ấm, người một nhà thương yêu lẫn nhau. Cũng chính vì vậy, nàng mới luôn yêu chiều nhị tiểu thư, luôn nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu.
Nhưng cũng chính thứ tình thân mà nàng trân trọng nhất ấy, đã từng chút một vùi lấp ước nguyện giản đơn của nàng.
Thật ra, tiểu thư chưa từng đòi hỏi gì nhiều.
Chỉ là, số phận lại chưa bao giờ chịu buông tha cho nàng.