Tâm phu nhân nghe hoàng hậu nương nương nói vậy, cũng biết hoàng hậu đã hơn phân nửa đồng ý chuyện này, chỉ là muốn xác nhận với thái tử điện hạ. Việc còn lại đành hy vọng vào phu quân của bà, hy vọng Tâm thượng thư có thể thuyết phục được thái tử điện hạ đồng ý.
Cũng hy vọng thái tử điện hạ đủ yêu thương Tâm Như, vì Tâm Như mà chấp nhận đề nghị này.
Nghe Tâm thượng thư nói xong, lại được hoàng hậu nương nương gọi tới khuyên nhủ thêm một phen, trong lòng Lạc Cảnh Gia cũng dần xuôi theo. Thế nhưng, hắn vẫn không khỏi do dự. Hắn không chắc Tâm Tâm có thực sự hiền lương, thục đức như lời Tâm thượng thư và mẫu hậu hắn ca ngợi hay không.
Biết đâu, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc khéo léo. Nếu cưới nàng về, lỡ nàng quay sang bắt nạt Tâm Như thì sao.
Hắn sinh ra và lớn lên trong hoàng cung, dẫu được phụ vương và mẫu hậu che chở, yêu thương, nhưng chưa bao giờ xa lạ với những thủ đoạn âm thầm nơi hậu cung. Hắn từng tận mắt chứng kiến không ít cảnh máu me không cần dao kiếm. Có đôi khi, kẻ trông hiền lành nhất, vô hại nhất, lại chính là “hung thủ phía sau màn”.
Nếu Tâm Tâm cũng là kiểu người như vậy thì sao?
Trong đầu hắn chợt hiện lên dáng vẻ đoan trang của nàng dưới ánh trăng đêm trung thu, cùng giọng nói ôn hòa, dịu nhẹ.
Có lẽ, Tâm Tâm thật sự rất phù hợp với vị trí thái tử phi…
Dù sao, để Tâm Như phải lui xuống làm trắc phi đã là một sự ủy khuất không nhỏ. Vì vậy, đối với người được chọn vào vị trí thái tử phi, hắn buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng. Xuất thân có thể không cần quá hiển hách, nhưng nhất định phải hiền lương, thục đức, tuyệt đối không được ỷ thế bắt nạt Tâm Như.
Hắn không cho phép trong chuyện này xuất hiện dù chỉ là một sơ sót nhỏ nhất.
Lạc Cảnh Gia mang theo trái tim thiếu niên nhiệt huyết lên cao, vì người mình yêu quyết định đến phủ thượng thư thăm dò Tâm Tâm một phen.
Trong đình hóng gió, Tâm Tâm ngồi bên bàn trà, động tác nhẹ nhàng chải tóc cho Tâm Như. Hai tỷ muội thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu, tiếng cười nhỏ vang lên rất khẽ.
So với mấy ngày trước, trên khuôn mặt Tâm Như đã bớt đi không ít u ám.
Lạc Cảnh Gia đứng từ xa lặng lẽ quan sát hai tỷ muội hồi lâu. Nhìn dáng vẻ Tâm Tâm cúi đầu chăm sóc, từng cử chỉ đều tự nhiên và kiên nhẫn, hắn dần cảm thấy, nàng dường như thật sự quan tâm Tâm Như từ tận đáy lòng, chứ không phải cố tình diễn trò cho người khác xem.
Sự việc xảy ra với Tâm Như, hắn cũng đã sai người âm thầm điều tra. Kết quả cho thấy, chuyện đó quả thực không hề liên quan đến Tâm Tâm.
Huống chi, sau này nếu có điều gì không ổn, hắn chỉ cần nhắc nhở, răn dạy nàng vài câu là đủ. Với tính tình như vậy, nàng hẳn sẽ không dám làm gì Tâm Như.
Trong lòng Lạc Cảnh Gia cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chọn Tâm Tâm trở thành thái tử phi của mình. Quyết định vừa được đưa ra, hắn không khỏi thầm cảm khái. Quả nhiên là duyên trời đã định, vòng đi vòng lại, cuối cùng người hắn sắp cưới vẫn là nàng.