Đèn lồng muôn hình vạn trạng giăng khắp nơi, sắc xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ sống động. Ánh nến lung linh xuyên qua lớp giấy mỏng, hắt xuống con đường đá xanh một tầng sáng dịu nhẹ.
Tiếng nói cười ồn ào, náo nhiệt.
Tâm Tâm khẽ chớp mắt, cố làm quen với khung cảnh trước mắt.
Đây là thế giới cổ đại. Triều đại này thoạt nhìn phồn hoa, rực rỡ, khí tượng hưng thịnh.
Hệ thống vừa đưa cô đến thế giới nhiệm vụ lần này. Thân xác mà cô xuyên vào hiện đang hòa cùng dòng người tham gia hội đèn lồng đêm rằm trung thu.
[999, truyền cho chị nội dung nhiệm vụ đi.] Cô lên tiếng gọi hệ thống ở trong đầu.
[Vâng, chị Tâm Tâm. Em bắt đầu truyền tải ký ức cho chị đây.]
Âm thanh trong trẻo của hệ thống vang lên, giống như giọng một cô gái nhỏ lí lắc, đáng yêu.
Từng mảnh, từng mảnh ký ức cuồn cuộn tràn vào trong đầu Tâm Tâm.
Nhân vật cô xuyên vào là trưởng nữ phủ Lễ bộ thượng thư. Ngay từ khi chào đời, nàng đã được chỉ hôn cho thái tử điện hạ Lạc Cảnh Gia.
Mọi người đều ca tụng nàng là tiểu cô nương may mắn nhất thế gian, vừa mở mắt đã được định sẵn tương lai trở thành nữ nhân có thân phận tôn quý nhất cả nước.
Từ nhỏ, Tâm Tâm đã được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, mời về những ma ma nghiêm khắc nhất dạy lễ nghi, thỉnh các danh sư nổi tiếng nhất truyền thụ cầm, kỳ, thi, họa. Từ sáng đến tối, luôn có người theo sát uốn nắn từng cử chỉ, lời nói của nàng. Ngay cả tư thế nằm ngủ cũng có người gác đêm chỉnh lại, gần như chưa từng được thả lỏng dù chỉ một khắc. May thay, Tâm Tâm vốn thông minh, khéo léo, dù yêu cầu hà khắc đến đâu nàng vẫn có thể hoàn thành, thậm chí đến năm mười bốn tuổi đã trở thành tài nữ nổi danh khắp kinh thành.
Trái ngược với nàng, Tâm Như – muội muội của Tâm Tâm – vì không phải gánh vác danh hiệu thái tử phi tương lai nên được nuông chiều, thả lỏng hơn nhiều. Dù cũng phải học lễ nghi, cầm kỳ thi họa, nhưng tiêu chuẩn so với tỷ tỷ thì rõ ràng thấp hơn một bậc.
Bởi vậy, nếu Tâm Tâm là một tiểu cô nương chuẩn mực đến từng chân tơ kẽ tóc thì Tâm Như lại có vẻ linh động, hoạt bát hơn. Từ nhỏ nàng đã xinh xắn, phối hợp với tính cách thoải mái, vô tư, khiến ai mới gặp cũng dễ dàng sinh lòng yêu mến. Lớn lên, nét xinh xắn non nớt năm xưa lại dần biến thành kiều diễm rực rỡ, động lòng người. Người ta đồn rằng chỉ cần liếc nhìn nhị tiểu thư phủ thượng thư một cái còn say hơn uống rượu Kim Sơn ủ trăm năm. Nàng được tôn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Ai ai cũng nói phủ thượng thư được ông trời đặc biệt ưu ái, ban cho hai viên ngọc quý: một là đệ nhất tài nữ, một là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.