Đến nội dung chính

Chương 2:

admin 500 Chữ Cài Đặt

Tích tắc…tích tắc…Tích tắc…Reng…reng…reng…

Âm thanh như tiếng chuông đồng hồ báo thức chợt vang lên đâu đó trong không gian tĩnh lặng khiến cô gái giật mình tỉnh giấc.

Đây là đâu?

Hàng mi dày run rẩy như cánh bướm từ từ hé mở. Cô gái ngước ánh nhìn xa xăm lên trần nhà. Đôi còn ngươi đen láy đảo nhẹ, đánh giá xung quanh.

Căn phòng màu trắng. Máy lạnh âm tường. Một bình truyền dịch gắn trên đầu giường. Mùi thuốc sát trùng gay mũi. Không nghi ngờ gì nữa. Cô lại xuyên không rồi. Xuyên không trở lại thế giới hiện đại. Nhưng không biết đây là năm bao nhiêu nhỉ?

Cô xoay xoay nhẹ cổ tay, cố chống mình ngồi dậy.

Bàn tay truyền đến cảm giác đau nhẹ. Cô gái nhìn chiếc băng gạc được quấn đầy các khớp tay, chợt lắc đầu cười nhẹ.

“Mình đã yếu đuối đến mức này rồi sao? Xem ra, bao năm luyện tập cùng sư phụ uổng công rồi.”
Nghĩ đến sư phụ, cô gái lại bất chợt thở dài. Lời sư phụ đúng là không thể tin. Lão già ấy từng bảo cô là thiên tài trăm năm có một. Và cũng là đệ tử sáng dạ nhất ở huyền môn, nên mới đặc cách cho cô tham gia buổi lễ tế thiên địa. Rốt cuộc thiên địa đâu chẳng thấy. Chỉ thấy từng tia chớp rạch xuyên bầu trời như ngàn vạn con rắn đổ dồn về phía cô. Mái tóc cô xơ xác. Linh hồn sau chín đoạn sấm sét bị lần nữa tách ra khỏi cơ thể, hút vào khoảng không mênh mông.

Cô xuyên không. Xuyên vào cô gái này. Lần cuối cùng cô nhớ là mình được người dân cứu.. Hình như là để tránh một cơn bão hay gì đó.

Cô không có ý thức của nguyên chủ. Nên đến cả hình dạng và cuộc sống thật của nguyên chủ như thế nào, Hạ Linh vẫn không thể hình dung ra. Không biết khổ chủ này trông như thế nào đây? Có giống kiếp trước mà cô vừa trải qua không? Nếu được xin hãy giữ lại khuôn mặt mĩ miều đó. Vì nó có thể giúp cô sinh tồn trong xã hội ưu ái cái đẹp.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được từng giọt dịch rơi xuyên qua ống dẫn truyền.

Hạ Linh trầm ngâm suy nghĩ.

Đầu óc choáng váng nhẹ. Xem ra cơ thể này thực sự yếu đuối. Nếu đã đến đây rồi. Chi bằng sống tốt một phen.

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm bắt thủ quyết. Một luôn Linh lực màu trắng nhạt lượn lờ như sương trắng lập tức bao nhẹ lấy cơ thể.

Trong chốc lát, cô gái trên giường bệnh mờ dần rồi từ từ biến mất.

Ánh đèn trong khu bệnh viện chợt chớp loé nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.