Đến nội dung chính

Chương 4

admin 632 Chữ Cài Đặt

“Nếu có kiếp sau… ta thề sẽ khiến cái tông môn này tan thành mây khói…”

Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến hoàn toàn, một âm thanh máy móc lạnh lẽo, vô cảm nhưng lại mang theo hy vọng cuối cùng đột ngột vang lên trong đầu nàng: [Ting! Phát hiện vật chủ có ý chí báo thù 100%. Điều kiện kích hoạt Hệ thống Bá Chủ đã thỏa mãn. Đang tiến hành trói định linh hồn… 1%… 50%… 100%.]

[Phát hiện cơ thể vật chủ bị tổn thương nghiêm trọng, linh căn đã phế. Bắt đầu quy trình dịch chuyển cưỡng chế đến tọa độ an toàn: Tây Đại Lục.]

Một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy Tô Nhã Hinh, mang nàng biến mất khỏi khu rừng thâm u, để lại một Cô Châu đang gào thét trong đau đớn và sự hối hận muộn màng.

Khoảnh khắc Tô Nhã Hinh biến mất, tại đại điện của Thiên Cơ Tông, Huyền Cơ Tiên Tôn bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía rừng sâu: “Khí tức của Tô Nhã Hinh tại sao lại biến mất hoàn toàn? Ngay cả hồn đăng cũng đã tắt? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Bóng tối bao trùm lấy ý thức Tô Nhã Hinh như một tấm màn nhung dày đặc, nuốt chửng mọi đau đớn và phẫn nộ. Trong cơn mê man, những hình ảnh về trận đấu nghiệt ngã tại Thiên Cơ Tông cứ thế hiện về như một thước phim quay chậm, mỗi khung hình đều thấm đẫm sự bất công và nhục nhã.

Tô Dao Quang; cái tên đó như một chiếc dằm cắm sâu vào tim nàng. Thực chất, con nhỏ đó chẳng có tài cán gì xuất chúng, tu vi cũng chỉ là do đan dược chất đống mà thành. Thứ khiến nàng ta trở nên vô đối chính là kho pháp bảo đồ sộ mà Huyền Cơ Tiên Tôn đã dâng tận tay. Tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để các đệ tử khác phải đỏ mắt ghen tị, vậy mà Tô Dao Quang một lần có thể tung ra bảy tám kiện linh bảo cấp cao. Nếu Tô Nhã Hinh không phải là một luyện đan sư, sở hữu những liều đan dược hồi phục cấp tốc cùng độc môn thủ pháp, có lẽ nàng đã bại dưới tay nàng ta từ những chiêu đầu tiên.
Trong trận đấu đó, Tô Nhã Hinh đã phải dùng đến toàn bộ trí tuệ và kinh nghiệm của một linh hồn đến từ thế giới hiện đại. Nàng giả vờ kiệt sức, hơi thở dồn dập, bước chân loạng choạng để lừa đối phương vào bẫy. Và quả nhiên, kẻ luôn được bao bọc trong nhung lụa như Tô Dao Quang đã mắc mưu một cách ngớ ngẩn. Ngay thời khắc mấu chốt, thay vì tập trung kết liễu đối thủ, nàng ta lại quay sang làm nũng với sư tôn trên khán đài để tranh công. Tô Nhã Hinh không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó, tung một đòn sấm sét, trực tiếp đánh văng Tô Dao Quang xuống đài đấu trước sự ngỡ ngàng của hàng ngàn người.

Thắng lợi đó vốn dĩ phải thuộc về nàng, nhưng kết quả lại là một màn thóa mạ kinh hồn. Đám sư huynh đệ não tàn của nàng ta đồng loạt rút kiếm, chỉ trích nàng tiểu nhân đánh lén, tâm địa độc ác. Tô Nhã Hinh chỉ muốn cười vào mặt lũ ngu ngốc đó. Đây là thi đấu sinh tử, là cơ hội tranh giành thứ hạng vào bí cảnh, ai rảnh rỗi mà đi diễn kịch cho các ngươi xem? Thua chính là thua, tại sao lại đổ lỗi cho người thắng?