Đến nội dung chính

Chương 18

admin 823 Chữ Cài Đặt

Tiểu Hồng Hà, đứa bé chủ nhân của cái bao cát đứng dưới đất, đôi mắt to tròn đầy vẻ hối lỗi. Nó tiến lại gần, đưa cho Lê Tử một bát nước lã: “Tiên nhân tỷ tỷ, uống nước đi ạ. Ta xin lỗi vì đã làm tỷ tỷ bị phạt.”

Ngay khoảnh khắc Lê Tử nhận bát nước, tiếng chuông vàng thanh thúy vang lên trong đầu nàng: [Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Lòng Hiếu Kỳ Của Trẻ Thơ. Bạn đã nhận được sự cảm kích chân thành từ Tiểu Hồng Hà. Thưởng: 10 điểm tích lũy và một mảnh bản đồ kho báu sơ cấp.]

Lê Tử sững sờ, rồi hét lên sung sướng: “Aaa! Chúng Sinh Trẩy Hội ơi! Có nhiệm vụ ẩn thật này! Hóa ra bí quyết không phải là làm việc, mà là phải lấy được lòng tin của dân làng!”

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp quân đoàn game thủ. Ngay lập tức, không khí ở thôn Hinh Vân thay đổi chóng mặt. Các game thủ không còn hì hục nhặt cỏ hay săn thú máy móc nữa. Thay vào đó, họ bắt đầu đi nịnh nọt dân làng.
Người thì giúp bà lão gánh nước, người thì quét sân cho ông lão, thậm chí có người còn xung phong đi dọn chuồng lợn để đổi lấy một lời cảm ơn. Thôn Hinh Vân vốn yên tĩnh nay bỗng nhiên trở nên náo nhiệt và sạch sẽ đến mức kỳ lạ.

Đứng trên đỉnh núi, Tô Nhã Hinh nhìn xuống cảnh tượng dân vận rầm rộ bên dưới mà không khỏi cạn lời. Nàng quay sang hỏi hệ thống: “Này, ngươi chắc chắn đây là những đệ tử sẽ giúp ta xưng bá giới tu tiên chứ? Sao ta thấy họ giống một đoàn quân tình nguyện đi làm từ thiện hơn thế?”

Hệ thống bình thản trả lời: [Ký chủ đừng lo. Game thủ là những sinh vật kỳ lạ nhất vũ trụ. Chỉ cần có phần thưởng, họ có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc dọn chuồng lợn cho đến khi nó sáng bóng như gương. Hãy kiên nhẫn, sự điên rồ của họ chính là vũ khí mạnh nhất của ngươi.]
Tô Nhã Hinh thở dài, nhưng trong mắt nàng lại lấp lánh tia hy vọng. Dù khởi đầu có chút kỳ quặc, nhưng ít nhất, Hinh Vân Tông của nàng đang thực sự sống lại. Nàng khẽ vuốt ve thanh kiếm cũ trên tay, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những cơn bão lớn của giới tu tiên đang âm thầm tích tụ.

Thôn Hinh Vân vào buổi sáng tinh mơ bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Những tiếng cười nói, tiếng cãi cọ và cả tiếng bước chân thình thịch của đám game thủ vang vọng khắp các ngõ ngách. Lê Tử Đại Vương và Chúng Sinh Trẩy Hội sau một hồi loay hoay với cái nóc nhà bị thủng, cuối cùng cũng nhận ra một thực tế phũ phàng. Tu tiên thì không khó, nhưng làm thợ nghề thì cực kỳ nan giải.

“Ngươi nói xem, rơm rạ ở đâu ra bây giờ? Rừng rậm thì toàn cây cổ thụ, kiếm đâu ra rơm khô để lợp nhà?” Lê Tử Đại Vương chống nạnh, nhìn cái lỗ hổng trên nóc nhà mà thở dài thườn thượt.
Chúng Sinh Trẩy Hội cũng mếu máo: “Ta biết đâu được! Tại cái nhà này nó cũ quá, ta vừa mới nhún chân một cái định làm dáng tiên nữ là nó sập luôn. Hay là mình đi hỏi mấy đứa nhỏ xem?”

Hai cô gái định quay đi tìm sự trợ giúp thì bỗng nhiên, một âm thanh thông báo toàn server vang lên, trong trẻo và lạnh lùng như tiếng chuông đồng: [Thông báo toàn trò chơi: Có người chơi vô ý dẫm sập nóc nhà của dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản công cộng. Hình phạt: Khấu trừ 5 điểm tích lũy tông môn. Mong các người chơi khác lấy đó làm gương, hành sự cẩn trọng!]

Không gian bỗng chốc im lặng trong một giây, rồi ngay lập tức bùng nổ bởi những tiếng cười ngặt nghẽo từ khắp nơi trong thôn.

“Ha ha ha! Ai thế? Ai mà tài năng đến mức đi tu tiên lại đi dẫm sập nhà dân vậy?”

“Chắc chắn là một vị tiên nữ nặng cân nào đó rồi! Ha ha ha!”

Chúng Sinh Trẩy Hội hận không thể tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Nàng che mặt, lí nhí: “Lê Tử, ta không dám ra ngoài nữa đâu. Nhục chết mất thôi!”

Lê Tử Đại Vương cũng nhịn cười đến mức run cả người, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: “Thôi nào, lỗi tại cái cơ chế vật lý của game này nó quá thật thôi. Để ta giúp ngươi vá lại, coi như là nhiệm vụ chuộc lỗi vậy.”