Đến nội dung chính

Chương 1

admin 607 Chữ Cài Đặt

Gió rít gào qua những khe đá dãy Thiên Vân, mang theo mùi máu tanh nồng quyện trong hơi ẩm rừng già. Giữa màn sương mù mịt, một bóng dáng gầy gò điên cuồng lao đi. Đôi chân trần của nàng giẫm lên những bụi gai sắc nhọn, máu tươi rỉ ra, thấm đẫm lớp lá mục dưới chân thành từng vệt dài.

“Lũ điên! Các ngươi có bệnh đúng không? Chỉ vì ta thắng con nhỏ Tô Dao Quang đó trong đại hội mà các ngươi đòi lấy mạng ta? Thật sự coi cái tông môn này là của nhà các ngươi mở chắc?”

Tô Nhã Hinh vừa chạy thục mạng vừa gào lên chửi rủa. Giọng nàng khàn đặc, mỗi hơi thở đều mang theo vị mặn chát của máu đang trào dâng trong lồng ngực. Nàng nghiến răng, trong lòng thầm mắng một câu: “Mẹ kiếp, cái tông môn này đúng là do nhà bọn chúng mở thật!”

Kẻ mà nàng vừa nhắc tới là Tô Dao Quang, ánh trăng sáng của Thiên Cơ Tông, đệ tử truyền thừa được sủng ái nhất của Huyền Cơ Tiên Tôn. Mà Huyền Cơ là ai? Y là vị tu sĩ Hóa Thần duy nhất của tông môn, kẻ đứng trên vạn người, lời nói ra chính là thánh chỉ. Ở cái nơi mà sức mạnh quyết định tất cả này, đạo lý chỉ là thứ rác rưởi được bọc trong vẻ ngoài tiên phong đạo cốt của những kẻ tự xưng là danh môn chính phái.
“Có bệnh! Bệnh nặng lắm rồi! Nếu đã định sẵn người chiến thắng là của nàng thì tổ chức thi đấu làm cái quái gì? Một lũ não tàn, một lũ ngu ngốc…”

Tô Nhã Hinh không màng hình tượng, những lời thô tục nhất cứ thế tuôn ra từ gương mặt vốn thanh lệ, lãnh diễm thường ngày. Linh lực trong người nàng đã cạn kiệt đến mức báo động, đan điền trống rỗng phát ra những tiếng kêu gào đau đớn, nhưng cơn giận dữ và sự ghê tởm đối với cái tông môn này đã lấn át cả nỗi sợ hãi cái chết đang cận kề.

Nàng nhớ lại khoảnh khắc trên đài đấu chỉ mới một canh giờ trước. Khi thanh kiếm của nàng kề sát cổ Tô Dao Quang, cả quảng trường im phăng phắc. Nàng đã thắng, thắng một cách đường đường chính chính bằng thực lực Trúc Cơ đỉnh phong. Nhưng thay vì sự công nhận, nàng chỉ nhận lại những ánh mắt căm thù.
“Ngươi dám làm Dao Quang bị thương?” Giọng nói của Huyền Cơ Tiên Tôn lúc đó lạnh thấu xương, áp lực của Hóa Thần kỳ khiến nàng quỵ xuống tại chỗ. Chỉ một câu nói, nàng từ thiên tài của tông môn biến thành tội đồ mưu sát đồng môn.

Nàng xuyên không tới thế giới này đã năm năm. Năm đó nàng hai mươi hai tuổi, linh hồn hiện đại của nàng vốn dĩ không thuộc về nơi mục nát này. Nàng từng nghĩ mình may mắn khi sở hữu Hỏa Mộc song linh căn thượng phẩm, từng tự hào khi chỉ mất năm năm để chạm ngưỡng Trúc Cơ đỉnh phong, một tốc độ tu luyện khiến bao người thèm muốn. Nhưng giờ đây, nàng mới nhận ra mình chỉ là một con kiến hôi trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà ở đó, mọi nhân vật đều mất trí mỗi khi Tô Dao Quang xuất hiện.

“Tô Nhã Hinh, đứng lại! Ngươi dám sỉ nhục Dao Quang, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời!”