Đến nội dung chính

Chương 15

admin 783 Chữ Cài Đặt

Ninh Nghiên Hổ dẫn đám đệ tử ra khỏi điện, quay đầu lại liếc Bạch Lộ một cái.

Lại quay đầu lại liếc Bạch Lộ một cái.

Liếc Bạch Lộ lần thứ ba.

Bạch Lộ: “?”

Lương Mãn Cốc cũng ngơ ngác nói: “Bạch huynh, huynh đúng là khác người thật.”

Bạch Lộ thoải mái nói: “Rốt cuộc là sao vậy, Kiếm Tôn tôi chọn đó, còn trẻ như vậy, những người khác toàn là ông già.”

Hàm lượng vàng cao biết bao. Mà nói đi cũng phải nói lại, ở đây gọi người, sư phụ là sư tôn, kiếm tu là kiếm tôn, Lương Mãn Cốc gặp mặt đã gọi cậu ta là tôn huynh.

Ủa, mình biết ma pháp, mình có được tính là Ma Tôn không?

Bạch Lộ suy một ra ba, còn cảm thấy mình khá là chính tông, ha ha, cậu cũng có danh hiệu Trung Hoa rồi.

“Diễn đúng không!” Ninh Nghiên Hổ thực sự không nhịn được, đẹp trai thì có là lý do gì chứ: “Sao lại có người không muốn phi thăng.”
“Vậy thì sư tôn của ta không muốn đó, chính vì như vậy nên ta mới càng ngưỡng mộ.” Bạch Lộ đã đơn phương nhận rồi: “Hơn nữa tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ sư tôn của tiền bối đã phi thăng rồi sao?”

Ninh Nghiên Hổ: “…”

Trong điện, Bác Loan Tiên Quân nghe mình bị nhắc đến như vậy, một phen xấu hổ.

Trời ạ, cái cậu Bạch Lộ này, tính công kích mạnh thật…

Bác Loan Tiên Quân tự nói với âm lượng mà mọi người đều có thể nghe thấy: “Cái tính miệng cứng này đúng là giống kiếm tu.”

Đây không phải là lời thừa, phi thăng rồi thì còn có thể ở đây sao?

Tuy người bị nhắc đến là Tông chủ, mọi người đều cười gượng, nhưng Bạch Lộ nói cũng không sai, tỷ lệ phi thăng thành công vốn dĩ không cao như vậy.

Nhìn Hoắc Tuyết Tương một lần nữa, Bác Loan Tiên Quân thăm dò hỏi: “Sư đệ đơn độc một mình, bây giờ có lẽ là cơ duyên, hay là nhận một đệ tử, truyền lại đạo thống?”
Cho dù tâm pháp không trọn vẹn, cùng lắm thì ông, vị Tông chủ này, sẽ nghĩ cách?

Nhưng ông thực sự không dám chắc Hoắc Tuyết Tương có hứng thú nhận đệ tử.

Hoắc Tuyết Tương dường như đã nghe xong một cách nghiêm túc, nói: “Điểm Mai phong cũng có trách nhiệm truyền thụ nghệ thuật, chỉ là chưa từng thực hiện. Tông chủ có ý muốn ta truyền nghệ?”

(Nghệ thuật ở đây la chỉ võ nghệ và kiếm thuật.)

Bác Loan Tiên Quân trong lòng thở dài, người sư đệ này của ông bối phận cao nhưng nhập môn muộn, sư tôn trước khi phi thăng đúng là đã dạy cho vị đệ tử nhập thất này một thân bản lĩnh, tiếc là chỉ lo tu luyện, cách hành xử có chút kỳ quặc, khiến người ta không hiểu nổi, giống như việc y đột nhiên phát nguyện không muốn phi thăng vậy.

Tu sĩ cũng coi trọng cơ duyên, Điểm Mai phong một người một ngọn núi, bây giờ sao không thuận nước đẩy thuyền? Người đứng đầu kỳ tuyển chọn nhập môn, cũng không làm mất mặt sư đệ.
Bác Loan Tiên Quân nói một cách hàm súc: “Đây cũng là một cơ duyên, nếu sư đệ thấy vừa mắt, sao không thành toàn cho duyên sư đồ này.”

Trong lòng Hoắc Tuyết Tương lướt qua những câu hỏi và câu trả lời của Bạch Lộ, chỉ một lát sau, ngài nói một câu khiến mọi người kinh ngạc vui mừng: “… Được.”

Bên ngoài.

“Sao mà giống nhau được!” Ninh Nghiên Hổ cạn lời, tuy mọi người đều biết phi thăng khó khăn, mỗi một cảnh giới đều có thể giữ chân không biết bao nhiêu người, nhưng từ đầu đã từ bỏ thì vẫn là khác.

Đặc biệt là người vừa bước vào con đường tu tiên lại còn thi được hạng nhất như Bạch Lộ, sao có thể không ôm hy vọng?

Hơn nữa, Ninh Nghiên Hổ luôn cảm thấy, tuy Bạch Lộ quả quyết muốn bái Kiếm Tôn, nhưng suốt quãng đường cô quan sát, biểu hiện của Bạch Lộ khi nghe họ nói về sự tích của Kiếm Tôn, giống như trước đây không hề biết đến Kiếm Tôn, có lẽ là vì say mê phong thái của ngài ấy, nhất thời bốc đồng.

Bạch Lộ cũng không nói gì, ra vẻ ý mình đã quyết.

“Thôi vậy… dù sao ngươi cũng có thể suy nghĩ thêm hai ngày nữa.” Ninh Nghiên Hổ không nói nữa, hơn nữa với tính cách của Kiếm Tôn, cũng chưa chắc đã chịu nhận đệ tử.