Bỗng bị ôm như vậy, đáy mắt Tiêu Thừa Lan thoáng kinh ngạc.
Hắn khẽ giãn chân mày, ánh mắt dừng trên cái đầu đang rúc vào ngực mình. Khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Gia tiệp dư, hôm nay nàng đã học được những gì rồi?”
Giang Ánh Lê ngẩn người một chút, sau đó mới phản ứng lại, chắc Tiêu Thừa Lan muốn kiểm tra xem lễ nghi quy củ hôm nay nàng học ra sao.
“Vâng, tần thiếp học lễ nghi dùng bữa sao cho ưu nhã, lễ nghi tiếp giá, lễ nghi thỉnh an, và…”
“Tiếp giá như thế nào?” Tiêu Thừa Lan lên tiếng ngắt lời nàng.
Giang Ánh Lê nhớ lại, rồi đọc làu làu như học thuộc lòng: “Nghe thấy tiếng thông truyền, phải lập tức dừng ngay việc đang làm, chỉnh đốn dung nhan, tư thái ưu nhã tiến ra ngoại điện cung nghênh thánh giá. Bệ hạ cho phép đứng dậy mới được đứng dậy, nếu Bệ hạ không bảo đứng lên, phải tự suy xét lại bản thân xem có làm sai điều gì không.”
Hôm nay Tiêu Thừa Lan gọi nàng đứng dậy rất nhanh!
Nghĩ lại thì nàng cũng rất an phận thủ thường, chắc chắn không phạm lỗi gì.
Tiêu Thừa Lan nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của nàng thì cảm thấy buồn cười: “Không tồi, nói tiếp đi.”
Được khẳng định, giọng điệu Giang Ánh Lê cũng nhẹ nhàng hơn: “Vào đến nội điện, trước tiên phải hầu hạ Bệ hạ thay quần áo, đổi sang thường phục…”
Giang Ánh Lê đột nhiên khựng lại, không nói tiếp được nữa.
Tiêu Thừa Lan nhìn nàng, trong mắt có ý trêu chọc kín đáo.
“Sao không nói tiếp nữa?”
Khuôn mặt đang áp trước ngực hắn đỏ bừng lên.
Giang Ánh Lê lúc này hận không thể tìm cái khe nào mà chui xuống đất cho xong!
Thì ra, Bệ hạ dang rộng hai tay là muốn nàng thay quần áo cho hắn, vậy mà nàng lại hiểu lầm thành muốn ôm một cái!
Chẳng trách Bệ hạ để nàng ôm mà không hề ôm lại.
“Bệ hạ, tần thiếp biết sai rồi…” Giang Ánh Lê chột dạ vô cùng, vội vàng muốn rút khỏi vòng tay hắn.
Nàng vừa cựa quậy một chút, lưng và eo đã bị hai cánh tay vòng lên, ôm chặt lấy.
“Sai chỗ nào rồi?” Tiêu Thừa Lan hỏi nàng.
“Tần thiếp đã sai, đáng lẽ phải thay quần áo cho Bệ hạ trước rồi mới ôm… Không phải tần thiếp lười biếng đâu! Tần thiếp đã học hành rất nghiêm túc, chỉ là nhầm chút thôi, Bệ hạ cũng nghe thấy lúc nãy tần thiếp đã thuộc lòng được hết mà…”
Giang Ánh Lê vừa nói vừa ngửa đầu trộm nhìn Tiêu Thừa Lan, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì vội vàng định cúi đầu xuống.
Tiêu Thừa Lan véo nhẹ mặt nàng, không cho nàng cúi đầu.
“Giang Ánh Lê, trước đây ở vương phủ đâu phải nàng chưa từng thay áo cho trẫm, hôm nay học quy củ đàng hoàng rồi sao lại còn nhầm lẫn? Nàng đang nghĩ chuyện gì vậy?”
Hắn biết nàng nhát gan, vừa vào cung nên vẫn còn sợ hãi, nàng vốn không thích nơi này. Nhưng nàng bắt buộc phải ở bên cạnh hắn.
Cho nên, về chuyện này hắn không thể nuông chiều nàng, nàng phải thích ứng và đứng vững.
Việc đầu tiên chính là khiến nàng làm quen với thân phận đế vương mới của mình, để nàng không còn hoảng loạn, lo sợ hay xa cách hắn nữa.
Nghĩ đến đây, Tiêu Thừa Lan thu lại thần sắc, giả vờ nghiêm túc nói: “Nàng là phi tử của trẫm, sao đến việc hầu hạ trẫm cũng phạm sai lầm thế này, hửm?”
Giang Ánh Lê bị hỏi như vậy thì hoảng hồn, định quỳ xuống nhận lỗi. Nhưng Tiêu Thừa Lan vẫn đang ôm chặt lấy nàng, lại còn nhéo má nàng nên nàng không thể cử động được.
Nàng ấm ức: “Vừa mới vào cung, tần thiếp còn chưa quen. Hơn nữa, trước đây mỗi khi Bệ hạ dang tay như vậy, không chỉ đơn thuần là thay quần áo, cũng có lúc ôm tần thiếp mà, tần thiếp hiểu lầm cũng là chuyện thường tình mà…”
Giang Ánh Lê lôi chuyện cũ ở Túc Vương phủ ra, đáng thương nhìn Tiêu Thừa Lan.
Tiêu Thừa Lan thấy bộ dạng ngây thơ của nàng, lòng liền mềm xuống.
Ngoài việc sợ hãi và nhận lỗi, nàng còn có thể chọn con đường biện giải và làm nũng.
Thôi vậy, tuy hắn muốn giả nghiêm túc một chút để nàng biết làm sai cũng có hậu quả, nhưng cái nghiêm túc này vừa mới dựng lên đã dọa người ta sợ đến mức này rồi, cứ từ từ vậy.
Tiêu Thừa Lan thu lại vẻ nghiêm nghị đang cố bày ra, sắc mặt trở nên nhu hòa hơn, hắn buông bàn tay đang nhéo má nàng ra, gập ngón tay khẽ búng vào trán nàng một cái, cười nói: “Nàng đã có lý như vậy, thì còn nhận lỗi cái gì?”
Giang Ánh Lê nghe giọng hắn dịu lại, lén ngước mắt nhìn hắn, thấy Tiêu Thừa Lan không còn nghiêm khắc như lúc nãy nữa, nàng nhỏ giọng nói: “Thì tần thiếp sợ Bệ hạ sẽ thấy tần thiếp không để tâm học quy củ, rồi Bệ hạ sẽ phạt tần thiếp…”
Tiêu Thừa Lan bật cười nhàn nhạt: “Sợ đến mức này sao? Nàng thử nói xem, trước đây trẫm có thường xuyên phạt nàng không?”
Giang Ánh Lê hồi tưởng lại bốn năm ở Túc Vương phủ, đầu óc bỗng trống rỗng. Chỉ thấy toàn hình ảnh nàng gây chuyện rồi Bệ hạ còn quay lại an ủi nàng.
Nàng đành lắc đầu, nhưng vẫn lý nhí: “Nhưng mà, Vương gia là Vương gia, Bệ hạ là Bệ hạ, không giống trước kia mà.”
Tiêu Thừa Lan nhìn nàng, dáng vẻ lo sợ bất an, trong lòng càng thêm căm hận Giang gia. Giang gia không hề dành tình yêu cho nàng, mới khiến nàng dè dặt và cẩn trọng như này. Hắn cũng hận chính mình đã không gặp nàng sớm hơn.
Trước đây nuôi nàng bốn năm ở Túc Vương phủ, nàng cũng dần tươi tắn hoạt bát, giờ vào hoàng cung, nàng lại quay trở về lúc trước.
Tiêu Thừa Lan hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy của Giang Ánh Lê, ôn tồn nói: “Không có gì khác nhau cả, trẫm đâu phải hôn quân không nói lý lẽ, động tí là phạt. Nếu chỉ vì nàng ôm trẫm một cái mà đã muốn phạt nàng, thì chẳng phải trẫm là hòn đá vô tri không hiểu phong tình sao?”
Lúc nãy Giang Ánh Lê thấy ấm ức nhưng vẫn cố nhịn không dám khóc, giờ nghe những lời này của Tiêu Thừa Lan, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Tiêu Thừa Lan dùng đầu ngón tay gạt nước mắt cho nàng: “Trước đây nàng mải mê xem tranh ảnh, hầm nồi canh gà mà quên canh lửa để cháy cả bếp của trẫm, suýt chút nữa còn thiêu rụi thư phòng, trẫm cũng có phạt nàng đâu.”
Tiếng khóc của Giang Ánh Lê khựng lại, lập tức vùi mặt thật sâu vào ngực Tiêu Thừa Lan để trốn tránh.
“Bệ hạ, chuyện mất mặt như vậy đừng nhắc lại nữa mà…”
Tiêu Thừa Lan cười khẽ, kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng.
“Lần sau phải biết rằng, nếu chỉ phạm sai lầm những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần làm nũng với trẫm một chút là xong chuyện rồi, sợ hãi cái gì chứ?”
Giang Ánh Lê lau nước mắt rồi ngước mặt lên hỏi: “Việc nhỏ? Vậy cái gì mới là việc lớn? Khi nào tần thiếp có thể làm nũng, khi nào thì không thể ạ?”
Hốc mắt và mũi nàng đỏ, giọng còn nghẹn ngào, trông đáng yêu vô cùng. Nhìn dáng vẻ mềm yếu đáng thương này của nàng, lòng Tiêu Thừa Lan lại mềm nhũn ra.
“Những chuyện nàng phạm phải trước mặt trẫm, đều là việc nhỏ.”
Hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc: “Huống hồ, nàng nhát gan như vậy, còn có thể phạm được sai lầm gì to tát đây?”
Dù không giống câu khen ngợi cho lắm, nhưng Giang Ánh Lê mím môi, cũng bình tĩnh lại.
Tuy ở tẩm điện, lời Bệ hạ nói với phi tử phần lớn đều là dỗ dành, không thể coi là thật, nhưng hắn có nói đúng một ý. Nàng là phi tử của hắn, chỉ là ôm hắn một cái thôi, không lý nào hắn lại phạt nàng cả, nàng đâu có làm loạn lúc hắn đang xử lý chính sự đâu.
Nghĩ như vậy, Giang Ánh Lê vòng tay siết chặt eo Tiêu Thừa Lan.
Trước đây ở Túc Vương phủ, chỉ có một mình nàng được ôm Tiêu Thừa Lan, sau này sẽ có thêm rất nhiều phi tử khác cũng giống nàng, ôm lấy hắn, nghe hắn nói những lời êm tai dỗ dành như thế này…
Tiêu Thừa Lan thu hết dáng vẻ của Giang Ánh Lê vào tầm mắt, sự mất mát trong đôi mắt, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng hắn không lên tiếng an ủi, chỉ nheo mắt lại, lặng lẽ nhìn nàng. Lòng bàn tay hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, xoa xoa, cằm tựa nhẹ lên đó, khẽ gọi một tiếng: “Giang Ánh Lê.”
“Bệ hạ?”
Tiêu Thừa Lan không nói gì thêm nữa, để mặc cho nàng ôm.
Qua một hồi lâu, Tiêu Thừa Lan mới lên tiếng: “Được rồi, chắc cũng ôm đủ rồi, tối nay còn có việc phải làm.”
Giang Ánh Lê ngoan ngoãn đứng thẳng người dậy, ngẩn ngơ, sau đó mặt lại dần đỏ lên.
Tiêu Thừa Lan vội vàng lên tiếng trước khi suy nghĩ của nàng bay xa: “Lại nghĩ linh tinh rồi, không phải chuyện thị tẩm.”
“Vậy là chuyện gì ạ?” Giang Ánh Lê thực sự nghĩ không ra, đêm hôm thế này còn chuyện gì ngoài thị tẩm được nữa.
Tiêu Thừa Lan nghiêm mặt nói: “Lời răn dạy khi tân phi vào cung, nàng phải tự viết.”
Nghe thấy thế, bầu trời của Giang Ánh Lê lại sụp xuống lần nữa.
Nàng mở to mắt, ánh mắt khẩn thiết nhìn Tiêu Thừa Lan, nỗ lực đánh thức “lương tri” của hắn.
“Bệ hạ, chẳng phải những thứ này đều do quan viên chuyên trách trong cung soạn sẵn, tần thiếp chỉ việc tuyên đọc thôi sao? Sao lại bắt tần thiếp tự viết chứ, tần thiếp không biết viết đâu.”
Tiêu Thừa Lan phớt lờ ánh mắt của nàng: “Trẫm không thích cái bầu không khí ấy.”
Giang Ánh Lê khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà, răn dạy tân phi chỉ là khuyên bảo mọi người phải hiền lương thục đức, tỷ muội đồng lòng hầu hạ Bệ hạ cho tốt thôi, cũng không có mới mà…”
Tiêu Thừa Lan mỉm cười: “Không phải nàng hiểu rất rõ đó sao?”
Giang Ánh Lê cứng họng.
Đúng là tự mình đào hố trôn mình mà!
Tiêu Thừa Lan xoa đầu nàng: “Có trẫm ở đây, sợ gì chứ? Trẫm có thể dạy nàng.”