Chu Thành Bách cũng ý thức được điều này, tuy trong huyện xảy ra án mạng nhưng ông lại thấy vui trong lòng… Có một vị quan có năng lực như vậy đến đây, đây là chuyện tốt đối với cả huyện Linh Nham!
Thế nhưng ngay cả khi Giả Ngạn Thanh có bản lĩnh, hắn cũng không hỏi được chuyện gì đặc biệt.
Người uống rượu với Cao Thế Tấn là một phú thương bản địa tên Tiền Lai, hắn mở một tiệm buôn vải.
Hai người nói chuyện về giá của gấm Thục, nhưng cuối cùng đã bàn bạc ổn thỏa rồi.
Thậm chí Cao Thế Tấn đã ký văn khế với Tiền Lai, trên đó giá cả, thời gian giao hàng đều được ghi rõ ràng.
Tiền Lai nói Cao Thế Tấn đã uống khá nhiều rượu. Lúc hắn đi, Tiền Lai muốn cho người tiễn nhưng Cao Thế Tấn đã từ chối.
Hơn nữa khi Cao Thế Tấn rời đi, trông hắn vẫn còn tỉnh táo.
Cao Thế Tấn cũng nói rất rõ ràng rằng đừng lo cho hắn làm gì. Hắn muốn đi gặp người tình.
Ai ngờ Cao Thế Tấn không đến chỗ người tình mà lại sẩy chân chết đuối trong mương nhỏ.
Giả Ngạn Thanh nghe xong, hắn hỏi Tiền Lai thời gian Cao Thế Tấn rời đi.
Sau đó hắn lại hỏi Đinh Tam tuyến đường gã trở về, liệu Cao Thế Tấn có phải đi qua đó không.
Đinh Tam luôn khăng khăng nói Cao Thế Tấn nhất định bị người khác hại chết, lúc này cũng do dự rồi. Cuối cùng gã cũng thừa nhận, mỗi lần Cao Thế Tấn về khách điếm thật sự phải đi con đường đó, men theo con mương ngầm đó mới có thể trở về.
Mọi chuyện đến đây đã trở nên rõ ràng rồi.
Ông nhìn Giả Ngạn Thanh đang suy ngẫm, khẽ nói: “Xem ra đúng là Cao Thế Tấn say rượu không cẩn thận sẩy chân rơi vào mương ngầm. Cũng chính vì uống rượu, hắn mới không có sức để trèo lên, cứ thế chết đuối trong cái mương nhỏ đó.”
Những người khác cũng cho là như vậy.
Giả Ngạn Thanh lại lên tiếng: “Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai hãy kết án. Sau khi kết án, Đinh Tam ngươi hẵng mang thi thể chủ nhân về.”
Giọng điệu của hắn không cho phép phản đối. Rõ ràng hắn không định nhanh chóng đưa ra kết luận.
Ông cảm thấy Giả Ngạn Thanh hơi bảo thủ cẩn trọng quá mức, dù gì mọi việc đã rất rõ ràng rồi.
Nhưng đôi khi cẩn trọng chút cũng không sai. Dù sao chỉ một ngày thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Vì thế ông cũng tán đồng.
Chuyện này đã được quyết định như thế.
Thi thể Cao Thế Tấn tạm thời được đặt ở huyện nha. Sau khi kết án vào ngày mai, Đinh Tam sẽ đưa thi thể về.
Giả Ngạn Thanh cho mọi người giải tán.
Chúc Ninh cũng trở về.
Chỉ là trên đường về, Chúc Ninh trông hơi trầm lặng, hơn nữa còn có vẻ nặng trĩu tâm sự.
Nguyệt Nhi quan tâm hỏi han: “Đại nương tử sao vậy? Chẳng lẽ bị va chạm rồi? Hay lể ta đi miếu Thành Hoàng thắp hương bái lạy…”
Chúc Ninh không nói gì chỉ liếc nhìn Nguyệt Nhi: “Không cần đâu. Ta chỉ cảm thấy, Cao Thế Tấn thật xui xẻo.”
Nguyệt Nhi gật đầu: “Thật sự rất xui xẻo. Ta sống lớn đến chừng này, lần đầu nghe nói có người chết đuối trong mương…”
Nguyệt Nhi vừa nói được hai câu, lại cảm thấy sau lưng lành lạnh liền không dám nói tiếp. Nàng ấy vội ngậm miệng, chắp hai tay liên tục xin lỗi: “Đừng trách đừng trách, ta chỉ có miệng không có tâm, có miệng không có tâm…”
Chúc Ninh vốn đang cảm thấy nặng nề, nghe Nguyệt Nhi nói vậy suýt nữa đã bật cười. Trong lòng nàng lại hạ quyết tâm, tối nay phải đến phòng chứa xác xem thi thể mới được.
Nàng có mấy điểm nghi ngờ.
Trong điều kiện không có ô nhiễm ánh sáng, vầng trăng thật sự sáng lạ thường.
Ánh trăng tựa bạc trong thơ cổ bỗng trở nên hữu hình.
Còn đối với Chúc Ninh, điều này cũng khá tiện lợi… chẳng cần mang theo đèn nữa.
Bây giờ đã là nửa đêm về sáng, khoảng chừng ba bốn giờ. Giờ này con người ta buồn ngủ nhất, cũng là lúc ngủ say nhất.
Hành động vào lúc này sẽ không dễ bị phát hiện.
Chúc Ninh lặng lẽ đi qua dãy hành lang, mượn bóng cây trèo qua bức tường ngăn cách sân trước và sân sau.
Nàng không đi cổng chính. Cổng nha môn mỗi ngày đều đóng lại sau khi trời tối, nếu chẳng có chuyện quan trọng sẽ không mở ra nữa. Hơn nữa còn có một bà lão chuyên môn canh giữ.
Người lớn tuổi thường ngủ không sâu giấc.
Vì vậy Chúc Ninh chẳng những không đi cổng chính mà còn cố tình tránh ra xa.
Chỉ là chân vẫn chưa khỏi hẳn, lúc nhảy xuống chân hơi đau.
Chúc Ninh dừng lại nghỉ, sau khi xác định phương hướng mới lần mò đi về phía phòng chứa xác.
Ban ngày nàng đã ghi nhớ đường đi.
Phòng chứa xác không có người chuyên môn trông coi.
Mấy ngày nay Chúc Ninh đã hỏi thăm rõ ràng. Cả nha môn chỉ có 56 người. Trong đó ngoài các văn chức và đội nha dịch ra, còn lại chính là người của Tuần Kiểm ty và điển sứ.
Tuần Kiểm ty phụ trách các việc như trị an, tuần tra, truy bắt ở địa phương.
Còn điển sứ phụ trách mảng nhà giam và hành hình.
Đội nha dịch… thì phụ trách bảo vệ huyện nha, ngoài ra còn bảo vệ mặt mũi cho huyện lệnh khi thăng đường.
Tuần Kiểm ty tổng cộng chưa đến 20 người. Nhưng dưới trướng họ còn có tráng ban… Đây là lính tạm thời không trong biên chế, khi cần thì điều đến, không cần thì bọn họ vắng mặt. Dĩ nhiên tráng ban cũng không tham gia vào các việc như tuần tra, canh gác ban đêm.
Điển Sứ ty người còn ít hơn, chỉ có 6 người.
Đội nha dịch có 16 người.
Thật ra chỉ có 8 người canh gác ban đêm .
Buộc phải có một người gác cổng canh đêm, cùng với 6 người đi tuần tra qua lại cũng chẳng thể thiếu.
Chúc Ninh phán đoán, nhiều nhất chỉ có một người canh xác. Thậm chí không có ai canh giữ.
Nhưng cho dù vậy, Chúc Ninh cũng không lơ là. Nàng nấp trong bóng tối quan sát một lát, sau khi xác định không có người trông coi mới nhẹ nhàng lần đến phòng chứa xác.
Sau đó phát hiện phòng chứa xác đã bị khóa, hèn gì không có ai canh.
May mà Chúc Ninh đã có chuẩn bị.
Loại khóa kiểu cũ này dễ mở hơn khóa thời hiện đại nhiều.
Mà có đôi khi, tuy cảnh sát đại diện cho phe chính nghĩa, nhưng vì để tiện cho việc phá án… bọn họ vẫn nên học cách mở khóa.
Nếu không lỡ gặp phải khóa không mở được, lần nào cũng dùng bạo lực để phá thì cũng chẳng tiện chút nào.