Đến nội dung chính

Chương 50: Thăm dò, vụ án mới

admin 1.145 Chữ Cài Đặt

Tim Chúc Ninh lại vô dụng đập nhanh hơn.

Không phải vì hắn tuấn tú, mà vì căng thẳng.

Nàng hơi không rõ Giả Ngạn Thanh đang muốn làm gì: Thăm dò mình ư?

Nhưng khi căng thẳng đến cực điểm, con người ta ngược lại sẽ trở nên bình tĩnh lạ thường.

Chúc Ninh nhìn vào mắt Giả Ngạn Thanh, cười hỏi hắn: “Vậy chàng định giết người diệt khẩu à?”

Giả Ngạn Thanh không trả lời ngay.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nụ cười trên mặt Chúc Ninh vẫn không thay đổi, trông rất thản nhiên.

Cuối cùng Giả Ngạn Thanh nhìn sang chỗ khác, từ tốn nói: “Biết đâu nàng là đồng bọn của ta đấy. Dù gì chúng ta cũng là phu thê. Hơn nữa nàng cũng đâu có tố giác ta, đúng không?”

Nụ cười trên mặt Chúc Ninh “rắc” rồi vỡ tan.

Tên này bị thần kinh.

Nói chuyện thì cứ nói chuyện, thăm dò cái gì chứ?

Thăm dò thì cứ thăm dò, dọa người để làm gì!
Người tí hon trong lòng Chúc Ninh đang lật bàn gào thét!

Nhưng ngoài mặt, Chúc Ninh cười “ha ha” mấy tiếng: “Truyện cười này hay thật, ăn cơm, ăn cơm thôi. Đúng rồi, chàng còn ăn được nữa không? Hay để ta bảo trù nương nấu hai món cho chàng ăn nhé?”

Giả Ngạn Thanh bình tĩnh gắp một đũa rồi nói: “Thích ứng chút là được thôi.”

Mười giây sau, khóe mắt Giả Ngạn Thanh đã đỏ bừng, hắn lại uống thêm một cốc nước lớn.

Chúc Ninh nhìn hắn uống nước rồi lại ăn cá, uống nước rồi lại ăn cá… nàng cũng thấy tê dại luôn rồi.

Trời có sập xuống chắc cũng có cái miệng tên này chống đỡ. Vừa cứng lại vừa sắt đá.

Chúc Ninh vui vẻ vừa ngắm mỹ nam vừa thưởng thức mỹ thực.

Sau đó buổi tối nàng phải thức dậy hai lần… thật là thất sách, cơ thể này cũng không thích ứng nổi.
Sáng sớm hôm sau, Chúc Ninh vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Giả Ngạn Thanh cũng có vẻ ngủ không ngon giấc.

Hai người ngoan ngoãn ăn cháo trắng để dưỡng dạ dày.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Phạm Cửu lại chạy tới: “Lang quân, sáng sớm hôm nay có một nữ nhân chết thảm trong nhà.”

Chúc Ninh và Giả Ngạn Thanh cùng lúc đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy.

Động tác của hai người gần như đồng thời khiến người ta ngạc nhiên.

Sau đó hai người cùng về phòng thay y phục.

Chúc Ninh nhớ lại sự việc ở hiện trường lần trước, liền lớn tiếng dặn dò: “Phong tỏa hiện trường vụ án, không cho bất kỳ ai vào! Để tránh phá hoại dấu vết!”

Giả Ngạn Thanh thay quan phục.

Chúc Ninh thay một bộ y phục gọn nhẹ. Bên dưới là kiểu quần đèn lồng, bên trên là áo ngắn, tay áo cũng được may bó.

Ngoài ra Chúc Ninh còn xách theo một cái giỏ trúc. Trong giỏ đựng một chiếc áo choàng trắng và vài món dụng cụ nhỏ do nàng tự chế.
Hai người lại gặp nhau ở cửa, sau khi nhìn nhau liền cùng đi về phía trước.

Địa điểm xảy ra án mạng nằm ngay trong nhà người chết.

Hơn nữa còn là một gia đình khá giả sống ngay trong thành.

Nhà riêng sân riêng, nhà ngói tường gạch.

Lúc họ đến nơi, có một đôi nam nữ trung niên đang lôi một nam nhân gầy gò ra đánh.

Họ vừa đánh vừa chửi: “Có phải ngươi không! Có phải ngươi đã giết Xảo Hồng không!”

Trông tư thế đó, họ thật sự muốn đánh chết nam nhân kia.

Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Tống Tiến.

Tống Tiến vội quát ngăn lại: “Dừng tay! Đừng đánh nữa! Tránh sang một bên! Giả huyện lệnh đến rồi!”

Thế nên không cần người của Tống Tiến ra tay, mấy người khác đã vội vàng kéo mấy người này ra.

Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Phạm Cửu.

Không cần hắn phải mở miệng nói một lời, Phạm Cửu đã lập tức hiểu ý bước đến hỏi: “Mấy người là ai? Có liên quan gì đến người chết?”

Đôi nam nữ kia lập tức xông tới quỳ xuống, giành trả lời trước: “Bọn ta là cha nương Xảo Hồng, còn hắn là nam nhân của con bé. Giả huyện lệnh, chắc chắn là hắn, chính hắn đã giết Xảo Hồng! Chắc chắn là hắn!”

Hai người nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.

Trông có vẻ hơi dữ tợn.

Sắc mặt Giả Ngạn Thanh lạnh lùng, uy nghiêm nói: “Bọn ta tự sẽ tìm ra hung thủ giết người, đứng sang một bên chờ đợi!”

Tống Tiến vội vàng sai thủ hạ kéo người ra.

Giả Ngạn Thanh dẫn Chúc Ninh vào trong nhà.

Lúc nãy Chúc Ninh đã lấy khẩu trang ra đeo lên rồi.

Cửa chính đang mở toang.

Vì trời mưa nên trên phiến đá xanh dưới mái hiên ở cửa chính đã đầy dấu chân dính bùn.

Không còn giá trị lấy chứng cứ nữa.

Trong sân cũng có một con đường được lát gạch xanh.

Con đường này chạy thẳng từ cổng sân vào trong nhà.

Mấy khu vực khác là nền đất bùn đã được dàn phẳng.

Trong sân còn trồng một vài thứ, có một ít rau và một ít hành.

Thậm chí Chúc Ninh còn phát hiện ra mấy cây gừng non.

Ngoài ra, trong sân còn có một cây đào.

Trên cây đào có khá nhiều quả, chỉ là chúng vẫn còn xanh.

Trong sân không có điểm gì khác thường.

Dưới hành lang cũng có vài dấu chân bùn khá nông.

Chúc Ninh đếm thử, chỉ có bốn hàng dấu chân, trong đó có hai kích cỡ lớn nhỏ khác nhau… đều là một lần vào, một lần ra. Dấu chân đi vào dính nhiều bùn, dấu chân đi ra dính ít bùn hơn.

Điều này cho thấy họ đều đi vào trước rồi mới đi ra sau.

Nàng đoán đây là dấu chân do hàng xóm và người của nha môn để lại lúc đến xem xét.

Cửa nhà chính đang mở hé.

Dấu chân cũng chỉ đến đây thôi.

Chúc Ninh thở phào nhẹ nhõm… xem ra cả hai người đều không vào trong nhà, quá tốt rồi.

Lúc này Giả Ngạn Thanh đã đẩy cánh cửa đó ra.

Sau đó Chúc Ninh cũng nhìn thấy thi thể trên mặt đất.

Phải nói thế nào nhỉ… Sao một chữ “thảm” có thể diễn tả hết được.

Máu chảy lênh láng khắp sàn.

Phía sau người chết là một vệt máu kéo dài ngoằn ngoèo… điều này cho thấy sau khi bị tấn công và bị thương, người chết chưa tử vong ngay lập tức. Mà nàng ấy đã bò từ trong phòng ra đến đây. Sau đó kiệt sức, ngất xỉu rồi chết vì mất máu.

Chúc Ninh nghĩ: Nếu tối qua mưa không quá lớn, tiếng kêu cứu có thể vọng ra ngoài, biết đâu người chết đã được cứu sống rồi.

Chúc Ninh theo Giả Ngạn Thanh cùng đi vào trong nhà.