Đến nội dung chính

Chương 34: Manh mối bất ngờ

admin 1.201 Chữ Cài Đặt

Giả Ngạn Thanh lại không có ý định nói nhiều, chỉ đáp: “Dẫn ta đi xem thi thể.”

Ngừng một lát, hắn lại nói: “Mang thêm đèn tới đây.”

Chu Thành Bách làm việc rất có hiệu suất.

Chỉ là nhìn ánh đèn lửa sáng rực khắp phòng chiếu rọi lên thi thể, ông thấy hơi mơ màng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù gì có nhà ai lại đi khám nghiệm tử thi lúc nửa đêm đâu! Không sợ hả!

Nhưng rõ ràng người nghiệm thi Chúc Ninh không sợ, mà người đứng xem như Giả Ngạn Thanh cũng chẳng sợ gì.

Cả hai đều tỏ vẻ thản nhiên, càng làm nổi bật vẻ mặt mơ màng lạc lõng của Chu Thành Bách.

Chu Thành Bách khẽ xoa cánh tay, trong lòng thầm niệm mấy câu: Đừng trách, đừng trách, bọn ta cũng vì muốn tìm ra hung thủ mà thôi!

Chúc Ninh lật tấm vải liệm đang đắp trên thi thể ra.

Thi ban đã xuất hiện, độ co cứng tử thi cũng gần như đã đạt đến đỉnh điểm.
Chúc Ninh cầm đũa lên, lại bảo Phạm Cửu đi tìm một cái muỗng tre cán dài dùng để múc giấm hoặc rượu, càng nhỏ càng tốt.

Trong lúc đợi muỗng, Chúc Ninh lại quan sát thi thể một lần nữa.

Lúc này trên mặt thi thể cũng đã xuất hiện thi ban mờ mờ nhưng rất khó thấy.

Có điều, ngay khoảnh khắc Chúc Ninh đặt tay mình lên đó, tất cả mọi người đều nhìn ra, hình dạng đó rõ ràng một dấu bàn tay!

Chúc Ninh giải thích cho Giả Ngạn Thanh: “Lúc bịt miệng mũi, hung thủ đã dùng sức rất mạnh. Lúc đó vết hằn này sẽ không hiện ra, nhưng sau khi người chết một thời gian thì sẽ lộ rõ.”

“Bao gồm cả một số vết tích được tạo ra sau khi chết, ví dụ như trói thi thể chẳng hạn.”

Nàng so sánh dấu bàn tay, sau đó lại bảo Giả Ngạn Thanh đến so thử.

Sắc mặt Giả Ngạn Thanh lập tức trở nên khó coi: “Đúng là nam nhân.”
Dấu bàn tay này lớn hơn tay Chúc Ninh rất nhiều, nhưng so với tay hắn thì lại gần bằng, thậm chí còn lớn hơn chút.

Chúc Ninh gật đầu: “Cơ bản đã xác định là nam nhân rồi.”

Sắc mặt Giả Ngạn Thanh vẫn không tốt hơn: “Thế nên Vương Tứ Nương kia không nói dối, nàng ấy thật sự nhìn thấy một nam nhân.”

Điều này cũng giải thích được tại sao Vương Tứ Nương lại không dám bước đến.

Vương Tứ Nương chính là nhân chứng địu hài tử đi hái rau dại.

Trong lúc nói chuyện, Chúc Ninh lại quan sát kỹ trong móng tay của người chết. Thậm chí còn vạch cả tóc ra xem rồi nhìn thấy một con côn trùng nhỏ.

Chúc Ninh đột ngột lùi lại một bước.

Nhưng cơ thể lùi lại, động tác tay lại vô cùng nhanh nhẹn. Nàng đã kẹp chặt con côn trùng đó.

Trong phút chốc, phong thái của Chúc Ninh hơi mâu thuẫn.
Cứ như thể cánh tay và cơ thể nàng không phải một. Cánh tay thì vẫn trung thành làm nhiệm vụ, sự vững vàng chuẩn xác đã ăn vào trong xương tủy.

Nhưng cơ thể nàng thì lại đang gào thét điên cuồng…Đáng sợ quá, đáng sợ quá, ta muốn chạy trốn!

Cánh tay và cơ thể đã kéo dãn ra khoảng cách xa nhất có thể.

Cảnh tượng này hơi hài hước, đến nỗi vẻ mặt của Giả Ngạn Thanh và Chu Thành Bách đều rất phức tạp.

Chúc Ninh thấy hai người đứng đực ra đó, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: “Còn không mau tới giúp!”

Rốt cuộc còn muốn để ta kẹp con côn trùng chết tiệt này đến bao giờ? !

Giả Ngạn Thanh hoàn hồn, bước lên dùng ống tre nhỏ hứng lấy thứ trong tay Chúc Ninh.

Chúc Ninh cố nén cảm giác da gà da vịt nổi hết cả lên, cẩn thận đặt con côn trùng đó vào trong ống tre nhỏ.

Sau đó nàng mới lùi lại mấy bước, đứng đó ai oán trấn tĩnh lại nỗi sợ của mình.

Giả Ngạn Thanh đưa ống tre ra dưới ánh đèn để xem.

Chúc Ninh yếu ớt lên tiếng: “Đó là con chấy. Nó trốn trong tóc, sống và sinh sản bằng cách hút máu người. Thứ này mà bò lên tóc chàng, trừ khi chàng cạo trọc đầu, nếu không thì rất khó diệt sạch…”

“Chàng sẽ cảm thấy da đầu rất ngứa, rất ngứa. Nếu chấy nhiều, gãi đầu còn rơi lả tả xuống…”

Giả Ngạn Thanh lạnh lùng nhìn Chúc Ninh, hắn cảm thấy da đầu mình đã bắt đầu ngứa rồi. Mà hắn chắc chắn Chúc Ninh cố tình nói vậy.

Chu Thành Bách đã không nhịn được gãi đầu rồi hỏi: “Sao trên đầu tiểu lang quân Tiền gia lại có con này được? Chẳng phải chỉ người nghèo mới có con này à?”

Chẳng phải mấy con này thích sống trong tóc người nghèo nhất à?

Chúc Ninh lặp lại câu hỏi đó: “Phải đó, sao lại có được nhỉ?”

Giả Ngạn Thanh đã nhanh chóng hiểu ra ý của Chúc Ninh: “Bởi vì người hài tử đó tiếp xúc có chấy nên mới bị lây. Nếu đã có đối tượng nghi ngờ thì cũng có thể kiểm tra xem, đối phương có chấy hay không.”

Chỉ vì sự thông minh này của Giả Ngạn Thanh, Chúc Ninh quyết định tha thứ cho hành động vô ý của hắn.

Nàng gật đầu: “Không chỉ vậy, ta còn tìm thấy một vài vết trầy xước nhẹ trên cơ thể người chết. Thế nhưng mấy vết trầy này đều là được tạo ra sau khi chết.”

Chúc Ninh nói vậy khiến Chu Thành Bách sững sờ.

Chu Thành Bách sững sờ nhìn Chúc Ninh: “Sao mà nhìn ra được thế?”

Ông cũng ghé sát vào xem, đúng là cũng thấy vài vết trầy xước nhẹ, nhưng… lại chẳng thể nhìn ra được là vết thương trước hay sau khi chết.

Chu Thành Bách nhìn Chúc Ninh, cảm thấy nàng đang nói bừa.

Nếu không phải vậy, chẳng lẽ Chúc Ninh có thủ đoạn nào khác à? Ví dụ như… thông linh chẳng hạn?

Trong phút chốc, ánh mắt Chu Thành Bách nhìn Chúc Ninh đã pha lẫn vẻ kính sợ.

Chúc Ninh không nhận ra, vì Giả Ngạn Thanh đã thật lòng thật dạ học hỏi nàng: “Trong đó có gì khác biệt à? Làm thế nào để nhìn ra?”

Thế nên Chúc Ninh chỉ cho Giả Ngạn Thanh xem: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa vết thương trước và sau khi chết nằm ở chỗ người sống bị thương thì vết thương sẽ tiết dịch, co rút lành lại. Còn người chết bị thương thì vết thương sẽ không co lại, càng chẳng có dấu hiệu lành lại.”

“Nhất là vết trầy xước thế này, nếu bị thương lúc còn sống, có lẽ khoảng một khắc sau thì vết thương đã bắt đầu đóng vảy rồi.”

“Nhưng sau khi chết thì vết thương cứ giữ nguyên như vậy, sẽ không đóng vảy.”

“Chuyện này cần phải nhìn nhiều, nhìn nhiều rồi thì chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra điểm khác biệt.”