Đến nội dung chính

Chương 762: Không khí tồi tệ cực kỳ

admin 1.066 Chữ Cài Đặt

Bị Hạ Du giễu cợt một trận, chút cảm giác đau lòng thương xót vừa mới dâng lên trong lòng Hạ Vân Minh tức khắc liền tan biến sạch sẽ không còn tăm hơi.

Nhìn thấy bộ dạng này của phu thê hai người, Hạ Du nhịn không được khẽ bật cười ra tiếng. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên mặc kệ là ở vào thời điểm nào, hai vị trưởng bối này vẫn cứ luôn thích ý oán giận lẫn nhau như vậy, bất quá cái loại này không khí ngược lại làm cho căn nhà này tràn ngập một cảm giác vô cùng ấm áp, nhân khí mười phần.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Cảnh Ngôn và Tịch Nguyệt Đồng cũng đứng dậy cáo từ để trở về.

Hạ Du tự mình tiễn hai người ra tận ngoài cửa lớn.

“Lái xe chậm một chút, trên đường chú ý an toàn.” Hạ Du lên tiếng dặn dò.

“Hảo, ngươi mau vào nhà đi, bên ngoài gió lớn.” Phó Cảnh Ngôn ngữ khí nhu hòa nói. Hắn vươn tay khẽ vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Hạ Du một cái, ánh mắt tràn ngập lưu luyến cùng sủng nịnh sâu sắc, sau đó mới xoay người bước lên xe.
Tịch Nguyệt Đồng ngồi ở vị trí phó lái, hạ cửa kính xe xuống, hớn hở hướng Hạ Du vẫy vẫy tay: “Hạ Du tỷ tỷ tái kiến, ta lần sau lại đến tìm ngươi chơi nha!”

“Được, đi thong thả.” Hạ Du mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn chiếc xe chậm rãi nổ máy, chạy xuôi theo con đường núi rồi dần dần biến mất vào màn đêm đen kịt, lúc này nàng mới xoay người đi trở vào trong nhà.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, Tịch Nguyệt Đồng ôm cái bọc nhỏ chứa đầy đồ ăn vặt trong lòng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, hớn hở nói với Phó Cảnh Ngôn: “Tứ ca, Hạ Du tỷ tỷ thật là một người tốt nha! Ta cảm thấy nàng phi thường có năng lực, hơn nữa tính cách lại hào sảng, phóng khoáng, một chút cũng không có cái loại điệu bộ kiêu kỳ, làm bộ làm tịch của mấy vị đại tiểu thư trong căn cứ kia.”
Phó Cảnh Ngôn chuyên tâm lái xe, nghe thấy lời này, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt: “Nàng tự nhiên là tốt nhất, bằng không ta sao có thể liếc mắt một cái liền nhận định nàng chứ.”

Tịch Nguyệt Đồng âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ vị tứ ca lạnh lùng như băng này của nàng hiện tại quả thực là đã triệt để biến thành một kẻ cuồng thê tử rồi, mở miệng ngậm miệng đều là khen ngợi Hạ Du.

“Đúng rồi tứ ca, vị Lý Duy chân bị tàn tật ở nhà Hạ Du tỷ tỷ kia, hắn rốt cuộc là có quan hệ gì với nàng thế? Ta thấy hắn nhìn ta có vẻ rất không vừa mắt. Lúc nãy ở trong phòng khách, hắn còn có điểm hung dữ mà cảnh cáo ta, bảo ta không được gọi Hạ Du là tứ tẩu nữa cơ.” Tịch Nguyệt Đồng bỗng nhiên tò mò hỏi, ngữ khí có chút bất bình.

Nghe thấy cái tên “Lý Duy”, ánh mắt Phó Cảnh Ngôn khẽ trầm xuống, độ ấm trong xe nháy mắt như giảm xuống vài độ, hắn nhàn nhạt đáp lời: “Hắn là đội viên trong tiểu đội của Hạ Du, ngươi không cần để ý đến hắn.”
“Hừ, ta thấy hắn tám phần là đối với Hạ Du tỷ tỷ có ý đồ xấu thì có, cho nên vừa rồi nhìn thấy ngươi và Hạ Du tỷ tỷ thân mật như vậy, hắn liền ghen tị đến mức điên cuồng, rõ ràng là đang đem ta đương thành tình địch mà đối đãi!” Tịch Nguyệt Đồng hừ hừ nói.

Phó Cảnh Ngôn thanh âm thấu xương lạnh lẽo: “Hắn không có tư cách đó, Hạ Du cũng sẽ không nhìn trúng hắn.”

Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, người có thể đứng bên cạnh Hạ Du chỉ có thể là một mình hắn mà thôi.

Chiếc xe chạy thực mau, không bao lâu sau đã trở lại khu vực Tịch gia cư trú.

Phó Cảnh Ngôn dừng xe ở trước sân, cùng Tịch Nguyệt Đồng mở cửa bước xuống.

Triệu Mỹ Quyên lúc này đang ngồi ở trong phòng khách khâu vá lại một bộ quần áo cũ, nghe thấy tiếng động cơ xe ngoài sân liền biết là hai anh em đã trở về, vội vàng buông kim chỉ xuống rồi bước ra đón.

“Mộc Ngôn, Nguyệt Đồng, các ngươi đã về rồi sao? Ăn cơm chiều chưa để ta đi hâm lại đồ ăn?” Triệu Mỹ Quyên ân cần hỏi han.

“Mẹ, chúng ta đều đã ăn rồi, ăn ở nhà Hạ Du tỷ tỷ đấy! Đồ ăn nhà nàng thực sự là quá mức phong phú đi, có thịt heo rừng xào, gà hầm nấm, lại còn có cả rau xanh tươi rói ăn kèm nữa, ta ăn đến mức no căng cả bụng đây này.” Tịch Nguyệt Đồng hớn hở khoe khoang, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của Triệu Mỹ Quyên nháy mắt liền trở nên có chút cứng đờ.

Triệu Mỹ Quyên trong lòng tức khắc dâng lên một trận không vui cực kỳ.

Nữ nhi của mình cư nhiên vừa mới đến nhà người ta lần đầu tiên đã ăn uống một trận no say như vậy, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười Tịch gia không biết dạy dỗ con cái, chê cười nàng là kẻ thèm ăn, thèm khát chút đồ ăn của người khác sao?

Hơn nữa, Phó Cảnh Ngôn bấy lâu nay có vật tư gì tốt đều hướng chỗ của cô gái tên Hạ Du kia mà đưa, hiện tại ngay cả muội muội hắn cũng bị người ta dùng chút đồ ăn ngon dỗ cho đến mức xoay mòng mòng, mở miệng ra là khen ngợi hết lời. Khuôn mặt của Triệu Mỹ Quyên lúc này vô cùng trầm trọng, không khí trong phòng khách nháy mắt trở nên đè nén, tồi tệ cực kỳ.

“Mộc Ngôn, ngươi đi theo ta vào phòng một lát, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi.” Triệu Mỹ Quyên trầm sắc mặt, quay sang nói với Phó Cảnh Ngôn.