Hạ gia trên bàn cơm không có nhiều quy củ gò bó như vậy, ai muốn nói đùa hay muốn giữ yên lặng đều có thể tùy ý.
Cũng sẽ không có người liên tục ân cần gắp đồ ăn khiến người khác cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mạt thế sau này không thể so được với trước kia, mọi người đều ăn uống rất tùy ý, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì cứ chịu đói.
Giang Phượng Bình chẳng qua là vì nhớ Tịch Nguyệt Đồng vẫn còn là một đứa trẻ nên mới gắp đồ ăn cho một lần, lúc sau liền không kẹp nữa. Có đôi khi quá mức ân cần cũng không phải là chuyện tốt, gắp trúng món người khác không thích ăn sẽ chỉ làm người ta thêm thế khó xử.
Tịch Nguyệt Đồng cảm thấy ăn cơm ở Hạ gia không khí thực sự rất nhẹ nhàng. Trên bàn ăn có đĩa xoay, thỉnh thoảng lại đổi tới đổi lui, món nào nàng muốn ăn đều có thể dễ dàng gắp tới.
Mạt thế đã hơn một năm trời, Tịch Nguyệt Đồng chưa từng được hảo hảo ăn một bữa cơm no nê nào. Trước mạt thế thì nàng muốn giảm béo nên luôn khống chế ẩm thực; sau mạt thế chẳng còn nghĩ đến chuyện giảm béo nữa thì lại không có gì để ăn.
Cho nên ngày hôm nay ở Hạ gia, Tịch Nguyệt Đồng rốt cuộc cũng được ăn một bữa thật hợp khẩu vị và no bụng.
Sau khi ăn xong, Tịch Nguyệt Đồng cùng Phó Cảnh Ngôn liền chuẩn bị rời đi.
Phó Cảnh Ngôn và Hạ Du đi ra phía bên ngoài trước, tựa hồ là có chuyện riêng muốn nói. Tịch Nguyệt Đồng thì ở lại trong phòng để chào tạm biệt mọi người.
“Cảm ơn Hạ a di cùng Hạ thúc thúc đã khoản đãi, đồ ăn đặc biệt ngon ạ, ta ăn thực sự rất ngon miệng.” Tịch Nguyệt Đồng lên tiếng cảm tạ. Nàng cảm thấy người của Hạ gia đều khá tốt tính và dễ chung sống, đối với bọn họ ấn tượng vô cùng tốt.
Giang Phượng Bình rất thích nghe người khác khích lệ tay nghề nấu ăn của mình, liền xởi lởi nói: “Có rảnh thì thường xuyên tới đây chơi nhé.”
“Dạ vâng ạ a di, có rảnh ta nhất định sẽ qua.” Tịch Nguyệt Đồng ngoan ngoãn vâng lời.
Ở bên ngoài, Hạ Du đang tự tay chất đồ đạc vào trong xe. Nào gạo, mì, dầu ăn, thịt tươi, các loại gia vị, rồi cả một ít rau củ quả nhìn không quá bắt mắt. Suy nghĩ một chút, nàng lại nhét thêm một ít nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt vào bên trong.
Mạt thế ập đến quá mức đột ngột, Tịch gia khẳng định là không có sự chuẩn bị trước, cho dù có chút vật tư trữ hàng thì phỏng chừng đến lúc này cũng đã dùng sạch rồi.
Phó Cảnh Ngôn nhìn thấy Hạ Du vẫn còn có ý định tiếp tục phóng đồ vật vào trong, liền lên tiếng ngăn cản: “Thê tử, đủ rồi, bấy nhiêu đây đã là quá nhiều rồi.”
Động tác trên tay Hạ Du không hề dừng lại, nàng tiếp tục rót đầy mấy bình lớn nước hồ rồi bỏ vào xe.
“Chỗ nhiều ra này toàn bộ tính là ta tặng thêm. Giữa chúng ta cũng không phải là mối quan hệ giao dịch tiểu thương đơn thuần. Thái độ của ngươi đối đãi với người nhà của ta, ta đều nhìn thấy rõ trong mắt. Chẳng dẫu chỉ là có qua có lại, ta cũng nên có chút tỏ vẻ.” Khựng lại một lát, Hạ Du lại nói: “Kỳ thật ta cảm thấy giữa hai chúng ta, không cần thiết phải tính toán rạch ròi đến như vậy.”
Hạ Du khi nói những lời này có chút ngượng ngùng, vì vậy nàng không hề đưa mắt nhìn Phó Cảnh Ngôn.
Phó Cảnh Ngôn nghe xong, chỉ cảm thấy cõi lòng vô cùng thư thái, ấm áp. Thời điểm lúc Hạ Du ôm hắn khóc, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được thái độ của nàng dành cho hắn có gì đó không giống với ngày thường, hiện tại hành động này của Hạ Du đã biểu hiện ra một cách vô cùng rõ ràng rồi.
Không cần phải tính toán rạch ròi, chính là bước tiến thêm một mực nhằm xác nhận mối quan hệ của hai người bọn họ.
Phó Cảnh Ngôn nhịn không được mà khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn liền biết, cho dù là một cục đá thì cũng có ngày được ấp ủ cho ấm lên mà.
“Hạ Du, cảm ơn ngươi.” Phó Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ.
Hạ Du lúc này còn đang mải suy tư xem bản thân có nên lấy thêm thứ gì ra nữa không, dĩ nhiên không để ý nghe lời Phó Cảnh Ngôn vừa nói, gương mặt tràn ngập vẻ mờ mịt: “Ngươi vừa mới nói cái gì cơ?”
“Ta nói thê tử của ta thật tốt.” Phó Cảnh Ngôn khẽ cười đáp lời.
Hạ Du tức giận lườm Phó Cảnh Ngôn một cái, nhưng cũng không nói thêm lời nào làm hắn mất hứng nữa.
Kỳ thật vào cái khoảnh khắc ấy Hạ Du đã nghĩ thông suốt rồi, vấn đề tình cảm này quả thực không phải là thứ có thể dùng lý trí để khống chế được. Thích chính là thích, cho dù nàng không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì nàng vẫn là thích Phó Cảnh Ngôn.
Sau khi biết được kiếp trước chính Phó Cảnh Ngôn là người đã tự tay an táng cho mình, nàng bỗng nhiên phát hiện ra, trái tim mình sẽ không bao giờ có thể vì một người đàn ông nào khác mà trở nên mềm mại được nữa.
“Ngươi nhìn xem, còn thiếu thứ gì nữa không?” Hạ Du lên tiếng hỏi.