Giang Phượng Bình biết được thân phận của Tịch Nguyệt Đồng, lại thấy cô bé này ăn nói phi thường lễ phép, tức khắc liền sinh lòng yêu thích: “Ngại quá đi, Tịch tiểu thư. Chúng ta lúc nãy đều đang bận nghỉ ngơi, không biết ngươi ghé chơi, chiêu đãi không được chu toàn xin hãy thứ lỗi cho.”
“Vị tỷ tỷ này, ngươi quá khách sáo rồi, ta mạo muội đường đột tìm đến mới là cái sai của ta. Các ngươi vừa trải qua một chặng đường dài tàu xe mệt mỏi, tranh thủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút cũng là điều hiển nhiên mà.” Tịch Nguyệt Đồng khéo léo đáp lời.
Giang Phượng Bình tức khắc mặt mày hớn hở, cười đến mức không khép được miệng: “Ngươi có nghe thấy không, nàng cư nhiên gọi ta là tỷ tỷ đấy! Ta trông bộ dạng thực sự có vẻ trẻ trung đến như vậy sao?”
Biết rõ người đến là em gái của Phó Cảnh Ngôn, cứ việc thái độ của cô bé này vô cùng hữu hảo, thân thiện, nhưng đối với cái kẻ đang có ý đồ cướp mất bảo bối nữ nhi của mình cùng với người nhà của hắn, thái độ của Hạ Vân Minh dĩ nhiên là chẳng thể tốt cho được. Thấy Giang Phượng Bình bị Tịch Nguyệt Đồng dỗ cho vui vẻ như vậy, ông lập tức dội ngay một gáo nước lạnh: “Đều là mẹ của hai đứa nhỏ cả rồi, có trẻ trung đến mấy cũng không thể để người ta gọi bằng tỷ tỷ được. Người ta đó là lời khách sáo xã giao thôi, ngươi đừng có mà coi là thật.”
Giang Phượng Bình tức khắc không vui mà trừng mắt lườm Hạ Vân Minh một cái, gắt lên: “Còn không mau đi nấu cơm đi!”
Nếu là ngày thường, Hạ Vân Minh có khả năng sẽ ngoan ngoãn đi ngay, nhưng hôm nay tình hình có chút không giống với mọi khi. Tịch Nguyệt Đồng không thể nào lại tự một mình tìm tới nơi này, Phó Cảnh Ngôn khẳng định cũng đi cùng, thế nhưng ông nhìn quanh một vòng cư nhiên lại không thấy bóng dáng Phó Cảnh Ngôn đâu, đồng dạng cũng chẳng thấy Hạ Du, trong đầu lập tức nảy ra một vài liên tưởng không mấy tốt đẹp.
“Tịch tiểu thư, ngươi tới đây một mình, hay là đi cùng Phó Cảnh Ngôn?” Hạ Vân Minh trầm giọng hỏi.
“Ta đi cùng ca ca của ta tới đây. Mạo muội quấy rầy mọi người, thực xin lỗi.” Tịch Nguyệt Đồng lại một lần nữa lễ phép xin lỗi.
“Không quấy rầy, không quấy rầy chút nào đâu, bất quá ngươi về sau cứ gọi ta là a di là được rồi.” Giang Phượng Bình vẫn như cũ cười híp cả mắt.
Bà vốn dĩ luôn ao ước có được một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Không phải nói Hạ Du không ngoan, thời điểm trước mạt thế Hạ Du rõ ràng là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, lanh lợi, nào ngờ sau khi mạt thế ập đến, con bé tựa như biến thành một con người khác hẳn, cả ngày cứ lạnh lùng như băng, chẳng còn chút đáng yêu nào nữa.
Trong lúc mọi người đang quan sát Tịch Nguyệt Đồng, cô bé cũng đang lặng lẽ đánh giá lại tất cả mọi người ở đây. Nghe tiếng biết ý, nàng liền phi thường thức thời mà nhanh chóng sửa lại cách xưng hô: “Dạ được, a di.”
“Nếu đã đi cùng Phó Cảnh Ngôn tới đây, vậy người đâu rồi?” Hạ Vân Minh lên tiếng hỏi, chặn đứng mạch chuyện.
Lúc này, Lý Duy ngồi một bên mới nhàn nhạt mở miệng: “Hắn đi lên lầu ba tìm Hạ Du rồi, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy xuống.”
Sắc mặt Hạ Vân Minh tức khắc đen kịt như đít nồi. Nói cách khác, tên gia hỏa Phó Cảnh Ngôn kia bấy lâu nay vẫn luôn đơn độc ở chung một phòng với nữ nhi của ông sao? Cũng không biết tên khốn đó liệu có giở trò gì xấu với Hạ Du hay không, nữ nhi của ông liệu có chịu thiệt thòi gì không nữa.
Đang mải lo lắng sốt ruột, Hạ Vân Minh liếc mắt nhìn thấy Hạ Tử Hàm đang đứng một bên xem náo nhiệt, liền phân phó: “Ngươi mau lên lầu một chuyến, gọi tỷ tỷ ngươi cùng Phó Cảnh Ngôn xuống đây ngay cho ta.”
Hạ Tử Hàm vâng dạ một tiếng, liền thoăn thoắt chạy lên lầu.
Tịch Nguyệt Đồng nhìn chăm chú vào Hạ Vân Minh và Giang Phượng Bình, thầm đoán hai người này hẳn chính là cha mẹ ruột của Hạ Du. Thái độ của Giang Phượng Bình thì còn tính là hảo, chứ thái độ của Hạ Vân Minh rõ ràng là đang tràn ngập sự bài xích.
Xem ra vị tứ ca vốn được xưng tụng là không gì không làm được của nhà nàng dường như cũng chẳng tài ba đến mức ấy nha. Thu phục được cô con gái người ta thì đã làm sao, rốt cuộc vẫn chưa thể thu phục nổi người nhà của bạn gái cơ mà. Vừa nghĩ tới việc lát nữa có thể tận mắt chứng kiến cảnh Phó Cảnh Ngôn bị ăn quả đắng, Tịch Nguyệt Đồng liền cảm thấy cái buổi chiều nhàm chán này quả thực là quá mức bõ công, quá mức đáng giá rồi.
Giang Phượng Bình cũng không lên tiếng ngăn cản hành động của Hạ Vân Minh, quay sang cười nói với Tịch Nguyệt Đồng: “Tịch tiểu thư, nếu như ngươi không chê, hay là cứ lưu lại nơi này cùng ăn một bữa cơm tối với gia đình chúng ta đi.”