Hạ Du đi vào biệt thự, phát hiện mọi người đều đang ngồi ở trong phòng khách chờ nàng. Bởi vì bên trong trống rỗng không có lấy một món đồ đạc, nên cả nhà đành phải ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy Hạ Du trở về, mắt ai nấy đều sáng bừng lên.
Mã Anh Tuấn vốn đang uể oải, lúc này khó khăn lắm mới vực lại chút tinh thần, cơ hồ là nhảy dựng lên, thúc giục: “Mau, mau lên tiểu tỷ tỷ, đồ nội thất đâu rồi đồ nội thất đâu? Ta phải đi ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến mức trời đất u ám luôn mới được.”
Hạ Du nghe thấy thế liền bật cười. Xem bộ dạng tràn đầy tinh thần này của Mã Anh Tuấn, phỏng chừng cũng không cần bao lâu nữa là cậu ta có thể hoàn toàn bình phục.
“Trương Trạch, Phó Cảnh Ngôn đã về nội thành trước rồi, hắn nhờ ta thu lưu các ngươi mấy ngày.” Hạ Du nói.
Trương Trạch gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Trước đó anh cũng từng nghe nói nội thành không phải là nơi muốn tiến vào là tiến ngay được, cho nên việc Phó Cảnh Ngôn để bọn họ lại chỗ này cũng là điều dễ hiểu: “Vậy thì phải làm phiền ngươi rồi.”
“Không phiền toái, các ngươi mà đột ngột rời đi, ta khả năng còn thấy không quen ấy chứ.” Hạ Du cười bảo, rồi quay sang phía khác: “Thanh Sam, ngươi cùng Lãnh thúc thúc và Dung Dung cũng ở lại nơi này đi, mọi người ở gần nhau còn có thể hỗ trợ, chiếu ứng lẫn nhau.”
“Được.” Lãnh Thanh Sam liền tiếng đáp ứng.
Nàng hiện tại đã rất thân thiết với Hạ Du, cho nên có một số việc cũng không cần phải quá khách sáo làm gì.
“Vậy chúng ta đi thôi, đi chọn phòng nào.” Hạ Du nói.
Cả đoàn người tức khắc đều phấn chấn hẳn lên. Căn biệt thự này có rất nhiều phòng, bọn họ có thể tùy ý lựa chọn theo sở thích.
Đối với căn phòng ngủ chính, mọi người đều rất mực ăn ý mà nhường lại cho Giang Phượng Bình và Hạ Vân Minh.
Căn nhà này tuy là do một mình Hạ Du bỏ tiền túi ra mua, người nhà họ Hạ có được chút ưu ái cũng là điều hiển nhiên, thế nhưng Hạ Du trước giờ làm việc luôn đối xử công bằng với tất cả các thành viên, chỉ là nàng sẽ dành sự hiếu thảo, chăm sóc nhiều hơn một chút cho cha mẹ mình, chuyện này ai ai cũng đều thấu hiểu và ủng hộ.
Căn phòng ngủ chính trên tầng hai có diện tích rất lớn, lại còn tích hợp thêm một chiếc ban công thông thoáng. Hạ Du liền bố trí, sắp xếp đồ đạc bên trong giống hệt như phòng của cha mẹ ở Hạ gia trước kia. Những món đồ nội thất này tuy có chút cũ kỹ, nhìn qua không mấy tương xứng với vẻ sang trọng, bề thế của căn biệt thự mới, nhưng Giang Phượng Bình và Hạ Vân Minh vừa nhìn thấy lại thích mê, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác ấm áp, thân thuộc như đã về đến nhà.
Tiếp theo là phòng của Hạ Tử Hàm, nằm ngay cạnh phòng ngủ chính và cũng được bài trí y khuôn căn phòng cũ của cô bé. Hạ Du còn chu đáo đem hai chú rùa tai đỏ vốn được nuôi dưỡng trong không gian ra giao lại cho Hạ Tử Hàm. Nhờ khoảng thời gian sống trong môi trường tràn ngập linh khí của không gian, hai chú rùa vốn chỉ bằng bàn tay trước kia, nay đã lớn phổng phao, kích thước sắp sửa bằng cả cái chậu rửa mặt.
Căn phòng bên cạnh nữa được phân cho Trịnh Nghi, ở vị trí gần như vậy để Giang Phượng Bình có thể tiện chạy qua chạy lại, đỡ đần cô chăm sóc cho bé Hảo Hảo. Đồ đạc trong phòng dùng lại những món nội thất từ hồi ở căn cứ Trung Nguyên. Vì có sự xuất hiện của bé Hảo Hảo nên trong phòng còn được đặt thêm một chiếc giường nôi em bé cùng với rất nhiều món đồ chơi xinh xắn.
Những căn phòng còn lại thì để cho cả nhóm tự do lựa chọn, sau đó ai thích kiểu nội thất nào thì nói để Hạ Du lấy ra sắp đặt theo ý muốn.
Phòng ngủ chính ở tầng ba có diện tích nhỏ hơn một chút so với tầng hai, mọi người đều không ai chọn căn này mà nhất trí nhường lại cho Hạ Du. Hạ Du cũng không khách sáo, nàng vốn rất thích những căn phòng có ban công để thuận tiện cho việc ngồi đả tọa tu luyện.
Số lượng phòng ở đây quả thực là rất nhiều. Sau khi các thành viên trong đội của Hạ Du chọn xong xuôi vẫn còn dư lại mấy phòng trống, nàng liền sắp xếp cho Lãnh Phú Quốc và Lãnh Thanh Sam mỗi người một phòng riêng biệt.
Những gian phòng còn lại được an bài cho các thành viên trong đội của Phó Cảnh Ngôn. Bởi vì bọn họ không có ý định định cư lâu dài ở nơi này, cho nên không gian phòng có hơi chật chội một chút, nhưng nhìn chung vẫn hoàn toàn vừa vặn cho tất cả mọi người có chỗ nghỉ ngơi thoải mái.
Trong quá trình chọn phòng cũng có xảy ra một chút tình huống nhỏ ngoài ý muốn. Tôn Miểu cứ khăng khăng bắt Tôn Tư Tư phải ở một mình, hoặc không thì chuyển vào ở chung phòng với Nguyệt Nguyệt. Thế nhưng Trương Hào và Tôn Tư Tư lại đồng lòng kiên quyết muốn ở chung một phòng với nhau, khiến cho Tôn Miểu tức giận đến mức mặt mũi tối sầm, liền thề thốt từ nay về sau sẽ không thèm quản đến chuyện của Tôn Tư Tư nữa.
Chuyện riêng của cặp anh em nhà họ, Hạ Du tự biết mình là người ngoài nên không can thiệp vào, cứ để cho bọn họ tự mình giải quyết ổn thỏa với nhau.
Khu vực tầng hầm được thiết kế làm phòng tập thể dục, phòng chiếu phim gia đình và kho chứa đồ. Hạ Du liền mang ra đủ loại thiết bị tập luyện, hệ thống âm thanh loa đài tân tiến, cùng với một bộ ghế sofa siêu cấp xa hoa đặt vào bên trong.
Chờ sau này nếu rảnh rỗi, bọn họ còn có thể tự mình quay một số đoạn video ngắn rồi đem về đây phát xem giải trí, hoặc là ngồi quây quần bên nhau xem phim điện ảnh, phim truyền hình đều được. Dù sao thì bên trong không gian của nàng cũng có sẵn máy phát điện năng lượng mặt trời, vừa vặn có thể đem ra sử dụng vào những lúc thế này.