Đến nội dung chính

Chương 740: Chỉ muốn yêu một lần

admin 1.043 Chữ Cài Đặt

Hạ Du sau một lúc lâu không hé răng, khuôn mặt lại hơi nóng lên.

“Cần thiết phải nói, nói thật đi.” Phó Cảnh Ngôn cường điệu một lần nữa.

Hạ Du mặt càng đỏ hơn, càng thêm ngượng ngùng. Nàng thẹn thùng nửa ngày, mới nói: “Đại khái là sẽ nhớ.”

Thanh âm thực sự rất nhẹ, Phó Cảnh Ngôn nếu không phải nhờ thính lực nhạy bén thì suýt nữa đã không nghe thấy. Nhưng câu trả lời này đã đủ để khiến cho lòng hắn hoa nở rộn ràng. Hạ Du thừa nhận sẽ nhớ hắn, điều đó đồng nghĩa với việc trong lòng nàng thực sự có vị trí của hắn, chỉ là cô nương này còn có chút bướng bỉnh và biệt nữu hơn hắn mà thôi, thật là đáng yêu quá đỗi.

Phó Cảnh Ngôn cúi đầu, cầm lòng không đậu mà hôn lên đôi môi của Hạ Du. Nữ tử của hắn, sao lại đáng yêu đến thế này.

Hồi lâu sau, Phó Cảnh Ngôn mới lưu luyến buông Hạ Du ra, nhưng hắn lại đưa tay nâng lấy khuôn mặt nàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt của Hạ Du, bên này một chút, bên kia một chút.
Tim của Hạ Du hung hăng lỡ mất hai nhịp. Ngay vào khoảnh khắc nụ hôn của Phó Cảnh Ngôn rơi xuống, nàng có cảm giác như cái hôn đó không phải đặt trên bờ mi, mà là khắc sâu vào tận trong tim, ngay lập tức khiến cõi lòng nàng mềm mại nhu hòa như nước.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự trân trọng nâng niu của Phó Cảnh Ngôn dành cho mình, giống như nàng chính là món trân bảo vô giá độc nhất vô nhị của hắn vậy.

Lòng nàng mềm nhũn, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hạ Du cũng không tự chủ được mà chủ động đáp lại một nụ hôn, vì chênh lệch chiều cao nên cái hôn này vừa vặn rơi thẳng trên làn môi của Phó Cảnh Ngôn.

Nụ hôn này giống như một chiếc công tắc, đột ngột giải phóng con dã thú hung mãnh đang ẩn náu bên trong cơ thể Phó Cảnh Ngôn.
Phó Cảnh Ngôn một lần nữa ngậm lấy đôi môi của Hạ Du. Lần này không còn là sự dịu dàng lưu luyến nữa, mà là một cuộc công thành chiếm đất đầy mãnh liệt.

Về phương diện này, dường như bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tự mình thấu hiểu mà chẳng cần ai chỉ dạy.

Hạ Du bị bức đến mức vô cùng chật vật, chỉ có thể vô thức mà đáp ứng theo nhịp điệu của hắn.

Khi nụ hôn dài kết thúc, Phó Cảnh Ngôn lại ôm chặt lấy Hạ Du vào lòng, thanh âm càng thêm trầm thấp, khàn khàn: “Hạ Du, ngươi là của ta. Ta sẽ không nhường ngươi cho bất kỳ kẻ nào, tuyệt đối không!”

Hạ Du không nhìn thấy ngọn lửa hừng hực đang rực cháy trong ánh mắt của Phó Cảnh Ngôn, nhưng nàng vẫn bị sự kiên định đến bỏng rát trong giọng điệu của hắn làm cho có chút không tự nhiên. Cảm giác này giống như Phó Cảnh Ngôn đang xem nàng như một món đồ sở hữu riêng vậy.
Nàng có thể hiểu được là vì Phó Cảnh Ngôn quá để ý đến mình, nhưng nàng vẫn chưa thể thích ứng ngay được.

Tính cả hai đời cộng lại, đây cũng là lần đầu tiên nàng biết yêu đương, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Cái tư thế “phi ngươi bất khả” đầy cực đoan này của Phó Cảnh Ngôn khiến Hạ Du có chút lo sợ, nàng bèn uyển chuyển lên tiếng nhắc nhở: “Chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu, có lẽ sau này sẽ phát hiện ra hai ta vốn dĩ không hề hợp nhau.”

“Không có chuyện không hợp!” Phó Cảnh Ngôn vô cùng mạnh mẽ cắt ngang lời của Hạ Du: “Nếu ta có chỗ nào khiến ngươi không hài lòng, ta đều có thể sửa đổi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tay.”

Hạ Du thực sự có chút bị dọa sợ. Nếu đem tình cảm ra đong đếm bằng thang điểm một trăm, thì tình cảm nàng dành cho Phó Cảnh Ngôn có lẽ chỉ mới dừng ở mức mười mấy điểm, thế nhưng tình cảm của Phó Cảnh Ngôn đối với nàng ít nhất đã lên tới chín mươi điểm rồi.

Sự chênh lệch không hề bình đẳng này khiến Hạ Du cảm thấy có chút hoảng loạn.

“Ta hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau thật tốt. Cả đời này ta chỉ muốn yêu một lần, cùng ngươi đi đến thiên hoang địa lão, đến chết không phai.” Phó Cảnh Ngôn vừa nói vừa dùng lực ôm chặt lấy Hạ Du một cái.

Một lời hứa hẹn quá đỗi tốt đẹp, một đoạn tình cảm quá đỗi nồng nàn. Hạ Du thừa nhận bản thân có chút rung động, chỉ là nàng không biết liệu cuối cùng là tình yêu sẽ đánh bại hiện thực, hay là hiện thực sẽ nghiền nát tình yêu.

Xin lỗi, là do nàng đầu nhập tình cảm chưa đủ nhiều, cho nên vào giờ phút này nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lý trí. Nàng cảm thấy Phó Cảnh Ngôn nên bình tâm suy nghĩ lại một chút, chứ không phải cứ xúc động mà nói với nàng hai chữ “trọn đời”.

Ít nhất là theo góc nhìn của Hạ Du, giữa hai người bọn họ vẫn cần thêm thời gian để vun đắp và bồi dưỡng tình cảm.

“Ta cũng muốn chúng ta thật tốt.” Hạ Du nói.

Những lời còn lại nàng đều chôn chặt nơi đáy lòng, bởi vì nàng biết nếu nói ra vào lúc này, Phó Cảnh Ngôn nhất định sẽ tức giận.

“Sau khi trở về, có thể ta sẽ tương đối bận rộn, nhưng ta nhất định sẽ bớt chút thời gian để tới tìm ngươi. Nếu không nhìn thấy ngươi, ta sẽ ăn ngủ không yên.” Phó Cảnh Ngôn nói.

“Ta liền ở ngay chỗ này, đi đâu được chứ, ngươi mau đi lo liệu việc của ngươi đi.”