Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.047 Chữ Cài Đặt

Tôi nheo mắt, nhặt viên đá lên, cảm nhận được bên trong có luồng năng lượng rất mỏng. Kiếp trước tôi phải rất lâu sau mới tình cờ phát hiện trong đầu tang thi có loại tinh hạch này, đó chính là nguồn năng lượng của chúng, dị năng giả có thể hấp thu để tu luyện, còn các căn cứ về sau dùng nó làm tiền tệ lưu thông. Khi ấy tôi không biết cách sử dụng, chỉ vì thấy đẹp mà giữ lại, mà lúc đó đã là nửa tháng sau tận thế.

Không ngờ bây giờ đã xuất hiện.

Tôi quay sang chém mở thêm một cái đầu tang thi chưa bị thiêu, não trắng bệch lộ ra, hoàn toàn không có tinh hạch. Tôi kiểm tra thêm vài cái nữa, kết quả vẫn như vậy.

Xem ra tinh hạch không phải con nào cũng có.

Nếu không, tôi thật sự sẽ lập tức đi săn sạch tang thi trong tiểu khu này để thu thập toàn bộ.

Tôi đứng thẳng dậy, cất viên tinh hạch đi, rồi nhìn Trịnh Nghi vẫn còn ngơ ngác: “Đi thôi.”
Cậu ấy gật đầu, bước theo tôi nhưng ánh mắt vẫn còn thất thần, rõ ràng chưa thể tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra.

Tôi âm thầm suy tính. Con tang thi vừa rồi vóc dáng như một thiếu niên, ẩn mình trong bụi cây nên tôi không kịp phát hiện. Loại có tinh hạch tốc độ nhanh hơn hẳn tang thi thường, nếu không nhờ Trịnh Nghi bất ngờ bộc phát dị năng, tôi e rằng đã bị nó chạm vào.

Kiếp trước Trịnh Nghi không thức tỉnh dị năng ngay từ đầu, vậy mà lần này lại sớm như vậy, chẳng lẽ vì tình huống bị kích thích quá mạnh, hay là do… sự thay đổi của tôi đã kéo theo biến số?

Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Tôi đã quá chủ quan, quá tin vào ký ức của kiếp trước, cho rằng giai đoạn đầu sẽ không xuất hiện tang thi lợi hại, cho rằng mình có thể nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.
Nếu hôm nay tôi chậm một bước thì sao? Nếu Trịnh Nghi không kịp bộc phát dị năng thì sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến tôi lạnh người.

Tôi siết chặt chuôi đao, tự nhủ tuyệt đối không được lặp lại sai lầm này thêm một lần nào nữa.

Chúng tôi rời đi, không hề biết rằng mọi động tĩnh vừa rồi đều lọt vào mắt một người đang lén nhìn từ sau tấm rèm tầng ba, ánh mắt kia vừa sợ hãi vừa tham lam, lặng lẽ dõi theo chúng tôi cho đến khi khuất bóng.

Suốt quãng đường về nhà, tôi không hề thả lỏng cảnh giác dù chỉ một khắc, ánh mắt liên tục quét qua từng góc tối, từng khóm cây. May mắn thay, đoạn đường còn lại khá yên ả, không xuất hiện thêm tang thi nào nữa.

Nhưng tôi biết rõ, sự yên ả này chỉ là tạm thời, còn đêm nay, tôi nhất định phải tính lại toàn bộ kế hoạch của mình.
Tôi đưa đèn pin cho Trịnh Nghi, ánh sáng lắc lư trong tay cậu ấy, rồi tôi giơ tay ném ra vài hỏa cầu, ngọn lửa đỏ rực lập tức bùng lên giữa màn đêm, từng thi thể ngổn ngang bị nuốt chửng trong tiếng cháy lách tách, mùi khét pha lẫn mùi tanh nồng nặc lan ra khiến không khí đặc quánh lại.

Tôi cảm nhận linh lực trong cơ thể rút đi rất nhanh, mấy hỏa cầu ấy tiêu hao còn nặng hơn cả lúc tôi liên tục chém tang thi, vai và cổ tay bỗng trĩu xuống, đầu óc hơi choáng, hơi thở cũng không còn đều.

Phía sau, Trịnh Nghi nhìn tôi không chớp mắt, ánh lửa hắt lên gương mặt cậu ấy vẻ kinh ngạc thuần túy, dường như cậu ấy vẫn chưa thể hiểu vì sao tôi có thể tay không phóng ra lửa giữa khoảng không.

Tôi đứng yên một lát để điều hòa nhịp thở, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng lạnh buốt bất ngờ bò dọc sống lưng tôi, cảm giác nguy hiểm ập tới như lưỡi dao vô hình kề sát gáy, tôi gần như theo bản năng lao nhanh về phía trước vài bước.

Tiếng Trịnh Nghi vang lên phía sau, bị ghìm xuống nhưng vẫn gấp gáp: “Cẩn thận!”

Tôi xoay phắt lại, một con tang thi đã áp sát ngay phía sau, bàn tay xám ngoét của nó chỉ còn cách vạt áo tôi trong gang tấc. Tôi chưa kịp vung đao thì đầu nó bỗng vỡ tung như bị một lưỡi gió vô hình chém nát, máu đen bắn ra, trong không trung thoáng qua một vệt sáng mảnh đến mức khó nhận ra.

Tôi khựng lại một nhịp.

Trịnh Nghi đứng cách đó không xa, mắt mở lớn nhìn chính lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn xác tang thi đang đổ sụp, giọng run run: “Tôi… tôi chỉ cảm thấy trong người bỗng nóng lên, như có luồng khí chạy khắp nơi, sau đó tôi đưa tay ra theo phản xạ, rồi đầu nó… nổ tung.”

Tôi bước tới gần cậu ấy, giọng bình tĩnh: “Đèn pin cho tôi.”

Tôi nhận lấy đèn pin, cúi xuống soi kỹ phần não đen lẫn máu đang loang trên mặt đất, quả nhiên giữa đống nhầy nhụa ấy có một viên đá nhỏ trong suốt, ánh đèn vừa chiếu tới liền lóe lên sắc sáng tinh khiết, đẹp đến mức không hợp với khung cảnh chết chóc này.

Tôi nheo mắt.

Kiếp trước, phải rất lâu sau tôi mới tình cờ phát hiện trong đầu tang thi có loại đá này, đó là nguồn năng lượng của chúng, gọi là tinh hạch, dị năng giả có thể hấp thu để tăng cường sức mạnh, còn các căn cứ dùng làm đơn vị trao đổi. Khi ấy tôi không biết cách dùng, chỉ vì thấy đẹp mà cất đi, lúc đó đã là nửa tháng sau tận thế.