Ánh mắt cậu nhìn tôi không hề che giấu :
“Trong lúc mình tuyệt vọng nhất, người xuất hiện lại là cậu, mình sẽ nhớ chuyện này cả đời.”
Tôi không đáp lại lời cảm kích ấy, chỉ nhìn thẳng vào Trịnh Nghi, giọng nói trở nên dứt khoát :
“Cậu có muốn đi cùng tôi không, nếu muốn thì lập tức thu dọn những thứ cần thiết, lương thực gọn nhẹ, nước uống, thuốc men và giấy tờ quan trọng, chúng ta không thể ở lại đây lâu.”
Tôi dừng lại một nhịp rồi nói tiếp :
“Nơi này nhìn có vẻ an toàn, nhưng chỉ cần một sơ suất là sẽ bị bao vây, tôi không có ý định chờ chết trong một căn phòng đẹp.”
Bụng tôi khẽ cồn cào vì đói, nghĩ đến bữa sáng mẹ chuẩn bị ở nhà, nghĩ đến ánh mắt lo lắng của ba và Tử Hàm đang chờ tôi trở về, trong lòng tôi dâng lên một thôi thúc mãnh liệt muốn lập tức quay lại bên họ.
“Tôi đã đến đây tìm cậu, thì sẽ đưa cậu rời đi, nhưng cậu phải quyết định ngay bây giờ, đi hay ở.”
Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào Trịnh Nghi, bình tĩnh mà rõ ràng, bởi trong tận thế này, do dự chính là tự đặt mình vào cửa tử.
Trịnh Nghi liên tục gật đầu, ánh mắt sáng đến mức gần như sợ tôi đổi ý, lời còn chưa kịp suy nghĩ đã bật ra khỏi miệng :
“Tôi nguyện ý, chỉ cần cậu cho tôi đi cùng, tôi nguyện ý theo cậu rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở lại một mình trong căn nhà này.”
Vừa dứt lời, Trịnh Nghi mới chợt nhận ra câu nói của mình nghe chẳng khác nào lời thề trong lễ cưới, gương mặt lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng lên, ánh mắt lúng túng không biết đặt vào đâu.
Tôi nhìn Trịnh Nghi một cái, không nói gì. Kiếp trước, tôi đã quá quen với việc cậu thỉnh thoảng buột miệng nói ra những lời khiến người khác dở khóc dở cười như vậy. Cậu cũng chưa từng chịu gọi tôi một tiếng chị cho tử tế, có một khoảng thời gian tôi còn cố tình trêu chọc, ép cậu gọi tôi là chị, xem đó như chút thú vui hiếm hoi giữa những ngày mạt thế khô cằn.
Thấy tôi không để bụng, Trịnh Nghi cũng dần bớt xấu hổ, quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Thật ra trước đó cậu đã bắt đầu sắp xếp hành lý, căn biệt thự rộng lớn này không còn chút lương thực nào, ở lại chỉ có con đường chết đói. Sau khi tai họa ập đến, cha mẹ Trịnh Nghi không hề gọi cho cậu lấy một cuộc, cậu gọi ngược lại cũng không ai nghe máy.
Tôi nhìn bóng lưng Trịnh Nghi loay hoay trước tủ đồ, trong lòng hiểu rõ cậu đã sớm quyết định sẽ đến Hạ gia. Ở nhà tôi, cậu từng cảm nhận được chút ấm áp gia đình mà nơi này không có, quan trọng hơn, ở đó có tôi. Dù người Hạ gia có chào đón hay không, e rằng cậu cũng sẽ tìm cách ở lại.
Chẳng bao lâu sau, Trịnh Nghi xách đến trước mặt tôi hai chiếc túi, trong đó chỉ có vài bộ quần áo và một cuốn sổ nhật ký đã sờn mép. Cậu nhìn quanh căn phòng lần cuối rồi quay sang tôi, cố nở nụ cười nhẹ nhàng :
“Tôi thu xếp xong rồi, đi thôi, ở lại thêm một phút tôi cũng không muốn.”
Tôi hơi bất ngờ, rời khỏi đây đồng nghĩa với việc có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, vậy mà Trịnh Nghi lại mang theo ít đồ đến vậy.
Tôi nhìn hai chiếc túi trong tay cậu, không nhịn được hỏi :
“Chỉ mang từng này thôi sao?”
Nghe tôi hỏi, mắt Trịnh Nghi bỗng sáng lên như được mở đường :
“Tôi còn có thể mang thêm chút nữa sao, nếu được thì tôi lấy thêm vài bộ quần áo được không, ai biết sau này còn có cơ hội mua sắm hay không.”
Tôi khẽ gật đầu.
Trịnh Nghi cười ngượng, xoay người quay lại tủ đồ, vừa lục tìm vừa lẩm bẩm :
“Vậy tôi lấy thêm mấy bộ đơn giản thôi, không cần đẹp, chỉ cần mặc được, mạt thế rồi còn ai quan tâm thời trang nữa.”
Cuối cùng, cậu cũng chỉ mang theo hai túi đồ.
Tôi giơ tay lên, trong nháy mắt hai chiếc túi biến mất khỏi không trung, được tôi thu vào không gian.
Trịnh Nghi đứng sững tại chỗ, đồng tử mở to, ánh mắt không giấu được kinh ngạc. Ban nãy cậu đã thấy tôi trống rỗng lấy ra điện thoại, còn tưởng mình quá mệt mà hoa mắt, nhưng lần này thì không thể coi như ảo giác nữa.
Tôi nhìn thẳng vào Trịnh Nghi, giọng điềm tĩnh :
“Chuyện này lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu nghe, bây giờ không phải lúc.”
Trịnh Nghi ngơ ngác gật đầu, hít sâu một hơi như cố ép mình tiếp nhận sự thật. Tang thi còn xuất hiện được, thì việc tôi có thể cất giữ đồ vật trong không trung dường như cũng không còn quá phi lý.
Chúng tôi đi xuống lầu.
Vừa bước vào phòng khách tầng một, Trịnh Nghi lập tức khựng lại. Thi thể bảo mẫu nằm đó, thân thể đã bị phá hủy, vết máu khô đen loang lổ trên sàn.
Tôi nhận ra tiếng bước chân phía sau mình biến mất, quay đầu lại liền thấy Trịnh Nghi đứng chết lặng trước thi thể, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy áy náy cùng không đành lòng.
Trịnh Nghi khẽ mở miệng, giọng khàn đi :