Đến nội dung chính

Chương 1

admin 868 Chữ Cài Đặt

Mũi kiếm lạnh lẽo dừng ngay trước cổ họng cô ta.

Khoảng cách chỉ còn nửa tấc.

Chỉ cần tôi siết chặt cổ tay thêm một chút nữa, lưỡi thép sẽ cắt đứt động mạch, máu sẽ bắn tung trong bóng tối yên tĩnh của ký túc xá, và Hạ Du sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Ánh trăng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngủ say kia, gương mặt mà tôi từng coi là bạn thân nhất đời, từng tin tưởng đến mức có thể giao cả mạng sống.

Tôi đứng trên nền gạch lạnh buốt, hô hấp chậm rãi nhưng nặng nề, ánh mắt lạnh đến mức chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.

Cô ta ngủ thật yên ổn.

Yên ổn đến mức khiến tôi muốn bật cười.

Cô ta không biết rằng, người đang đứng trước mặt mình đã từng chết một lần.

Chết trong biển máu.

Chết giữa hoang tàn của mạt thế.

Chết trong tiếng cười chế giễu của chính cô ta.
Tôi nhớ rất rõ.

Gió lạnh quét qua bãi đất trống đầy xác tang thi, mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở, thân thể tôi bị giẫm đạp đến mức xương cốt vỡ nát. Hạ Du đứng bên cạnh người đàn ông kia, ánh mắt lạnh lùng xa lạ, môi khẽ nhếch lên như đang nhìn một con chó bị vứt bỏ.

Tôi đã từng hỏi cô ta vì sao.

Đổi lại chỉ là một câu nói nhàn nhạt rằng tôi quá ngây thơ.

Ý thức khi đó chìm dần trong bóng tối, mang theo hận ý không cam lòng.

Tôi đáng lẽ đã chết.

Thương thế nặng đến mức nội tạng vỡ nát, xương gãy từng đoạn, làm sao có thể sống?

Vậy tại sao tôi lại đang đứng ở đây?

Tôi chậm rãi hạ kiếm xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngủ say kia, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà quen thuộc.

Đây là ký túc xá đại học của tôi.

Một phòng bốn người, giường tầng, bàn học phía dưới, rèm cửa lay động theo gió đêm, hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Tôi cúi đầu nhìn chính mình.

Không có vết thương.

Không có máu.

Không có đau đớn xé rách từng thớ thịt.

Cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt, tràn đầy sức lực của tuổi trẻ.

Tim tôi đập dồn dập.

Một ý nghĩ điên cuồng dâng lên.

Tôi xoay người, bước nhanh về phía giường mình, thò tay xuống dưới gối, đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại quen thuộc. Màn hình sáng lên trong bóng tối, con số hiển thị rõ ràng đến chói mắt: 02 giờ 12 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Ngày 25 tháng 11.

Tôi siết chặt điện thoại.

Tôi đã trở lại.

Trở lại trước khi mạt thế bắt đầu.

Trở lại trước khi tôi ngu xuẩn tin tưởng Hạ Du.

Trở lại trước khi gia đình tôi bị đẩy vào đường cùng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi biết rõ.

Chỉ vài tiếng nữa thôi, một trận mưa sao băng màu đỏ sẽ xé toạc màn trời này.
Và từ khoảnh khắc đó, thế giới sẽ bước vào địa ngục.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ép cảm xúc đang cuộn trào xuống.

Kiếp trước, cũng chính đêm này, tôi đã tận mắt nhìn thấy mưa sao băng đỏ rực như máu, còn ngây thơ ước nguyện trước cảnh tượng kỳ vĩ ấy.

Sáng hôm sau, tang thi xuất hiện.

Trật tự sụp đổ.

Nhân tính bị lột trần.

Còn tôi, nhờ chiếc nhẫn ngọc gia truyền bất ngờ thức tỉnh không gian, mới có thể sống sót giữa mạt thế tàn khốc.

Cũng vì tin tưởng Hạ Du, tôi đã chia sẻ bí mật đó cho cô ta.

Đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Chiếc nhẫn ngọc vẫn nằm trên ngón tay, ánh lên sắc xanh nhạt dưới ánh trăng.

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

Lần này, tôi sẽ không ngu xuẩn nữa.

Tôi bước lại gần giường đối diện, nhìn Hạ Du ngủ say.

Thanh kiếm trong tay tôi lần nữa xuất hiện, ánh lạnh lóe lên trong đêm.

Chỉ cần một kiếm.

Chỉ cần đâm xuống.

Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay từ bây giờ.

Nhưng cổ tay tôi khựng lại.

Chưa từng trải qua mạt thế.

Chưa từng bị phản bội.

Chưa từng nếm thử cảm giác bị đẩy vào tuyệt lộ mà không ai cứu.

Nếu cứ thế chết đi trong lúc còn vô tri, với cô ta, chẳng phải quá hạnh phúc sao?

Tôi khẽ bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến tôi cảm nhận rõ hận ý vẫn còn nóng bỏng trong lồng ngực.

Không.

Chết như vậy quá dễ dàng.

Tôi đã từng thề.

Tôi muốn cô ta nếm trải từng chút tuyệt vọng mà tôi đã chịu.

Tôi xoay cổ tay, vẽ một đường kiếm hoa trong không trung rồi thu kiếm lại.

Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn lên bầu trời.

Chờ đi, Hạ Du.

Chờ mưa sao băng đỏ giáng xuống.

Lần này, không có tôi bảo vệ.

Không có nhẫn ngọc không gian làm hậu thuẫn.

Không có kẻ ngốc tin tưởng cô vô điều kiện.

Tôi sẽ đứng bên ngoài ván cờ.

Tôi sẽ nhìn cô từng bước vùng vẫy trong địa ngục.

Và lần này.

Người sống đến cuối… nhất định là tôi.