5 năm sau.
Tại sân bay quốc tế, một chàng trai mang theo gương mặt xinh đẹp pha chút nét trưởng thành quyến rũ cùng với một đứa bé trai đáng yêu xách ba lô đi bên cạnh bước ra khỏi khu vực khai báo hải quan.
– Papa! Sao bác hai không đi cùng chúng ta vậy.
Đứa trẻ gọi chàng trai là papa không ai khác chính là Lâm Nhiên. Sau khi biết được mọi truyện, Lâm Nhiên chấp nhận cùng Lâm An chạy trốn, thay đổi danh tính của mình sang H quốc sinh đứa trẻ ra và tạo dựng cuộc sống mới.
– Bác hai con còn bận công việc bên đó. Vả lại chúng ta chỉ sang đây là do ba có công việc. Xong việc chúng ta về lại H quốc. A Bảo ngoan nhớ nghe lời papa đấy
Đứa bé gọi là A Bảo chính là bào thai Lâm Nhiên khổ cực 10 tháng sinh ra.
Bé có tên đầy đủ là Lâm Bảo nhũ danh Nấm Nấm nay đã tròn 5 tuổi. Lâm Bảo là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, thế nhưng thay vì tự hào thì Lâm Nhiên lại cực kì chịu bởi con trai cậu rứt ruột đẻ ra lại không hề giống cậu một chút nào.
Ngoại hình thì giống y hệt cái tên kia, tính cách nghiêm túc lại cực kì giống Lâm An.
– Con muốn bác hai, ba vô dụng lắm, có khi bác mà về thì chỉ nhìn thấy xác con thôi.
Cái tính nết thiếu đánh này chắc chắn là sự kết hợp giữa tên kia và Lâm An.
Lâm An:😒😒😒 Chắc chưa.
Biết rằng từ bé đến lớn Nấm Nấm đều được một tay Lâm An chăm lo. Nhưng Lâm Nhiên vẫn là một người ba có công sinh ra thằng bé mặc dù cậu chưa chăm sóc được một ngày nào. Tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao
– Nhóc con! Cho con ăn là tốt rồi, ở đó mà còn đòi hỏi. Bằng tuổi con người ta đã biết phụ ba nhặt rau nấu cơm rồi đấy
Nấm nhỏ ngậm kẹo mút liếc mắt khinh thường Lâm Nhiên
– Papa bớt xem ti vi đi. Mà ba đã nấu được ngày nào cho con đâu.
Nhóc con, năm tuổi lý lẽ không ai bằng.
Cứ thế suốt dọc đường, hai cha con kẻ tung người đánh không ai nhường ai.
Chỉ đến khi xuất hiện một chiếc xe ô tô đậu ngay trước mặt cả hai mới ngừng lại. Mở cửa xe, một người ăn mặc chỉnh tề đi xuống, chuẩn mực cúi chào.
– Chào phó chủ tịch. Tổng bộ chi nhánh nhận được thông tin từ H quốc lệnh tôi đến đón ngài. Chào mừng ngài quay trở lại S quốc .
Chỉnh đốn lại trang phục sao cho thật ngầu. Lâm Nhiên lấy lại phong độ tổng tài của mình đứng đắn nói:
– Tôi về rồi đây.
Nhìn bộ dạng sĩ diện của papa tiểu Nấm chỉ biết bĩu môi tự giác lên xe.