Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình ngoi lên để thông báo với mọi người là mình không drop đâu, nhưng mà cuối năm bận sấp mặt hong có thời gian viết á. Xin lỗi mọi người nhiều ạ! Yêu mọi người ạ <3 <3 <3
————
Thịnh An quẹt quẹt sóng mũi, lảng sang chuyện khác: “Muộn lắm rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Mai anh còn phải đi làm sớm mà, đúng không?”
Tuấn Vũ đảo mắt một vòng, rất không tình nguyện mà đứng dậy. Hắn xoa nhẹ mái tóc lù xù của Thịnh An, thở dài: “Vậy tôi về trước. Em khóa cửa cẩn thận rồi cũng đi ngủ đi nghe chưa? Không nghịch điện thoại đó!”
Cậu út khẽ dạ một tiếng, tiễn Tuấn Vũ ra cửa rồi quay lại giường. Cái chăn vừa được hắn gấp gọn gàng lúc nãy mau chóng bị Thịnh An giũ ra quấn vào người như cuốn chả giò. Chàng trai nhỏ sống mấy chục năm lần đầu nếm trải cảm giác tán tỉnh nhau, trong lòng không khỏi nóng lên một chút.
Cuộn chăn ngọ nguậy một lúc, sau đó lại nằm im cười khúc khích, rồi lăn qua lăn lại, rồi thở dài một chặp. Tình hình cứ diễn ra tuần hoàn như thế một lúc lâu, mãi đến khi có tin nhắn tới. Thịnh An thò cái tay ra khỏi chăn, vớ lấy điện thoại. Là Tuấn Vũ.
[V&A]: “Người vừa tỏ tình lần thứ nhiều của em về tới nhà rồi nhé!”
[V&A]: “Em vẫn chưa ngủ nữa hả? Không ngoan tí nào!”
[An An Thích Ngủ]: “Em hư hỏng vậy đấy, anh đã nhận ra con người thật của em chưa?”
[V&A]: “Quả nhiên là người anh thích, vừa hư hỏng vừa dễ thương.”
Thịnh An phụt cười, chôn mặt vào gối, vai run run.
Không đợi cậu trả lời tiếp, Tuấn Vũ đã trực tiếp gọi tới.
“Em không định đi ngủ à?”
Thịnh An rụt đầu vào chăn, lí nhí trả lời: “Vậy anh đi ngủ luôn chưa?”
Người đàn ông nào đó vừa vào đến cửa nhà liền ôm điện thoại nhảm nhí với ánh sao nhỏ, rất không trung thực mà nói: “Bây giờ tôi sẽ ngủ liền đây! Phải ngủ ngay để còn được gặp em trong giấc mơ chứ!”
Ánh sao nhỏ của ai đó nổi hết cả da gà, vừa chà sát cánh tay vừa dè bĩu: “Câu này của anh thật sự là sến thành kinh điển luôn ấy!”
Cả hai đồng thời bật cười thật lớn. Đúng vậy, sao có thể sến sẩm thành ra như vậy chứ!
Tuấn Vũ khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng: “Thôi được rồi, trẻ con không được thức khuya. Bây giờ em bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại ngủ ngay đi!”
“Tính cả tuổi linh hồn thì em cũng gần ba mười rồi nhé!”- Thịnh An bĩu môi.
“Nhưng mà có cao bằng anh đâu!”
Một câu chí mạng luôn. Thịnh An vô thức nhìn xuống cặp chân khẳng khiu của mình, vừa gầy vừa nhỏ. Cậu so với mấy người bạn trong lớp cũng được coi như là thuộc hàng ngồi cuối lớp, nhưng khi đứng với Tuấn Vũ vẫn thua anh nửa cái đầu. Là do khác nguồn nước ư?
Ghẹo ánh sao nhỏ đã đời, Tuấn Vũ cuối cùng cũng thực sự giục cậu đi ngủ. Thịnh An khẽ ngáp một cái, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cúp máy.
Tính ra, mới tiếng trước cậu còn lật sấp lật ngửa mãi không ngủ được. Vậy mà bây giờ, chỉ nhắm mắt một chút đã ngủ say. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ cong cong, hình như đang mơ thấy gì đó vui vẻ lắm.
Một đêm mộng đẹp tới hừng đông.
Thịnh An khẽ cựa mình rụt đầu vào chăn mềm, ngáp khẽ một tiếng. Cậu nghe thấy tiếng gõ máy tính liên tù tì trong phòng, coi bộ người đang đánh máy bận dữ lắm. Không biết là ông anh nào của Thịnh An dù có bị công việc đè còng lưng vẫn tới phòng bệnh chăm cậu nữa.
Cái đầu rối xù ló ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh quất, sau đó bị vỗ một cái bép hơi kêu.
Giọng anh hai vang vọng: “Còn không dậy đánh răng rửa mặt đi, ngủ tới trưa rồi!”
Thịnh An ngỡ ngàng nhìn kỹ lại, thấy anh ba đang gõ laptop bên phía sofa, không có thời gian nhìn thằng em của mình một chút. Cậu suýt xoa chui ra khỏi chăn, oan ức ngẩng đầu. Hóa ra là anh hai đang cầm tập tài liệu, cũng chính là hung khí vừa tác động vật lý lên đầu Thịnh An.
Cả hai anh trai yêu quý đều dời địa bàn làm việc sang phòng bệnh của cậu rồi.
“Sao hai anh không đến công ty? Ở đây vừa chật vừa không tiện nghi nữa!”- cậu út vừa đánh răng vừa lúng búng nói.
Anh ba thở dài: “Nhà có thằng em báo trời báo đất nên không dám sơ xuất, cậu Thịnh An hiểu không?”
Trình độ móc mỉa của Thịnh Ân phải nói là thượng thừa. Anh nói chuyện mà muốn dồn người ta vô đường cùng thì dễ như trở bàn tay.
Cậu út báo trong nhà lén bĩu môi, cất gọn đồ vệ sinh cá nhân rồi lon ton chạy ra cầm ngay cái điện thoại đang nằm bẹp dí dưới chăn, ngón tay quen cửa quen nẻo mở phần tin nhắn kiểm tra. Và tất nhiên là, phần chưa đọc hiện lên đầu tiên cái tên [V&A] quen thuộc.
Người đàn ông ngập đầu trong công việc không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên sáng sớm đã gửi tin nhắn tới, xem chừng vừa ngủ dậy đã tranh thủ nói luyên thuyên một mình chút xíu. Từ đó đến giờ không thấy Tuấn Vũ nhắn thêm gì, có lẽ hắn đang bận bịu lắm.
Thịnh An cười khẽ một tiếng, hí hoáy nhắn lại mấy dòng linh tinh. Cậu vừa lòng bỏ điện thoại xuống, quay sang liền thấy bốn con mắt sắc lẹm như dao của hai ông anh hướng về phía mình.
Ôi quên mất, anh hai với anh ba đang túc trực ở đây chăm mình!
Thịnh An bẽn lẽn nhét lại điện thoại xuống gối đầu, vờ như không nhận ra chuyện gì, chạy lại bàn ăn sáng. Cậu tự cảm thấy từ ngày quen biết Tuấn Vũ, trình độ giả ngu của bản thân càng lúc càng giỏi rồi.
Thịnh Anh nheo mắt ngồi xuống đối diện thằng nhỏ út ét nhà mình, như là bâng quơ hỏi: “Nhóc đang yêu đương phải không?”
Mặc dù là Thịnh An tự cảm thấy khả năng giữ bình tĩnh trước hoàn cảnh xung quanh của mình được tôi luyện suốt mấy năm công tác ở bệnh viện vô cùng tốt, nhưng vừa nghe hết câu hỏi của Thịnh Ân thì cậu vẫn bị giật mình tới sặc nước phở. Cậu út ôm ngực ho sặc sụa, nước mắt trào ra che kín cả tầm nhìn.
Anh ba thuận tay rút khăn giấy đưa sang cho thằng em đang chột dạ nhà mình trong khi hai mắt vẫn chăm chú theo dõi màn hình laptop, bàn tay phải thon dài miệt mài nhấn phím.
Đợi Thịnh An ho xong, anh hai lại nói tiếp: “Không cần đánh trống lảng, anh mày sống đủ lâu để rành mấy cái trò này của mày rồi em trai ạ! Ai mà không từng trẻ chứ!”
“Anh nói cứ như mình già lắm ấy!”- Thịnh An bĩu môi.
Anh hai lại rất đương nhiên mà đáp: “Cỡ anh mà lấy vợ sớm thì giờ mày đi họp phụ huynh cho cháu học cấp hai rồi đấy!”
Ôi, quên mất ông anh trông thì trẻ măng đang ngồi trước mặt lớn hơn Thịnh An cả chục tuổi đấy!
Thịnh Ân tạm thời rời mắt khỏi tài liệu, trầm giọng nói: “Không nói linh tinh nào! Em có quan hệ thế nào với Tuấn Vũ vậy An?”
Thịnh An nuốt nước bọt. Biết là sớm muộn gì cũng phải khai, nhưng Thịnh An vẫn cảm thấy giống như mình đang làm chuyện gì sai trái lắm vậy. Cậu len lén nhìn hai anh, sau đó cúi đầu mân mê cái muỗng trong tay. Cái đầu nhỏ đang vận hết công suất để soạn ra một câu chuyện hết sức thuyết phục để làm lí do cho việc cậu, một người vốn phải xa lạ với Tuấn Vũ, đang trên tình bạn sắp sửa bước tới tình yêu với hắn.
Khó ở chỗ, ‘Thịnh An’ vốn dĩ không có liên hệ gì với Tuấn Vũ trước kia hết.
Đang miên man suy nghĩ, Thịnh An chợt cảm thấy mái đầu vốn bù xù chưa được chải lại của mình được một bàn tay to rộng xoa nhè nhẹ. Cậu khẽ ngẩng đầu, là anh hai.
Thịnh Anh thở dài: “Không phải là anh chị cấm cản gì chuyện em yêu đương với người khác, thậm chí đó là một chàng trai thì mọi người cũng không thấy có vấn đề gì cho lắm!”
Anh ba tiếp lời: “Nhưng biết sao không An? Anh không hiểu tại sao người đó lại là Tuấn Vũ, em có hiểu không? Hắn là một người nguy hiểm, những gì phô bày ra bên ngoài hoàn toàn không thể hiện được bản chất của một tay xã hội đen khét tiếng Sài Gòn này đâu!”
Nhìn Thịnh An cúi đầu mân mê cái muỗng, anh hai lại thở dài nói tiếp: “Chuyện bắt đầu từ khi nào?”
Cậu út gãi gãi sóng mũi như thói quen, lí nhí kể: “Lần đầu tiên em gặp anh Tuấn Vũ là hôm ở nhà hàng sau khi em lên đồn Công An ấy, nhưng mà không có nói chuyện gì hết. Sau đó không biết tình cờ thế nào, xảy ra chuyện của chị bốn, thế là lại gặp nhau lần nữa. Thật ra anh Tuấn Vũ tốt lắm, ảnh giúp em giải quyết gọn gàng sự cố của chị bốn, sau đó còn hứa sẽ xử lí truyền thông nữa. Rồi tụi em nói chuyện, ngày càng thân hơn. Sau đó, anh ấy nói là, anh ấy, thích em.”
Thịnh An nói một hơi, sau đó im lặng nhìn hai anh.
Thịnh Ân hỏi lại: “Vậy em thì sao?”
“Em… hơi rung động một chút ạ!”- Thịnh An cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng ran, hai vành tai cũng nóng. Chắc nhìn cậu như con tôm luộc mất thôi!
Hai ông anh nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ôi nhà có nhỏ em khờ ơi là khờ, bị người ta lừa mất trái tim rồi thì phải làm sao đây!