Trên đường về, hai người cũng dựa vào phương tiện giao thông nguyên thủy, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ và xinh đẹp.
Chất lượng không khí ở đây rất tốt, ánh trăng treo lơ lửng trên cao, những ngôi sao lấp lánh điểm xuyết giữa chúng.
Hai người không nói gì suốt chặng đường, nhưng không khí luôn bình yên, Ôn Tùng Dung đang xem các điểm cho thuê xe ô tô cũ giá rẻ trên điện thoại, còn Quyền Hành, dưới sự cho phép của Ôn Tùng Dung, chỉ có thể xem những lời khen ngợi mà cậu đã chỉnh sửa và đăng ảnh lên hôm nay.
Hắn vừa lướt xem những lời khen ngợi có cánh mà Ôn Tùng Dung đã chọn lọc, vừa nói chuyện với hệ thống: [Hệ thống.]
[Tôi đây.] Hệ thống ngồi trên vai Ôn Tùng Dung lắc đầu.
[Cậu nói xem tại sao lại có một người chân thiện mỹ ngốc nghếch như nhân vật chính chứ?] Giọng Quyền Hành không có chút lên xuống nào: [Biết tôi không phải người tốt, là một kẻ lừa đảo, là người cố tình gài bẫy, mà vẫn chứa chấp tôi, đi theo tôi.]
[Nhân vật chính thì chính là nhân vật chính.] Hệ thống mới thấy hắn có vấn đề, một câu hỏi đơn giản mà hắn hỏi đi hỏi lại, nó là hệ thống của ký chủ thì phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không chán nản mà trả lời hết lần này đến lần khác.
Nhưng nói nhiều cũng thấy phiền: [Không phải người chân thiện mỹ thì làm sao trở thành nhân vật chính được?]
[Thế mà cậu ta còn khen tôi đẹp trai nữa?] Quyền Hành thấy lạ: [Chẳng lẽ nhân vật chính cũng thích ngắm trai đẹp?]
Hệ thống: [… Chẳng lẽ nhân vật chính không phải là con người?]
[… Được rồi, cậu thuyết phục được tôi.] Quyền Hành sờ mặt mình, bất ngờ lại gần Ôn Tùng Dung, trong lúc đối phương theo bản năng lùi lại một bước, hắn thấy hình ảnh của mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt của cậu.
Ôn Tùng Dung quả thực đã bị giật mình, cậu chưa hết hoảng hồn đã đưa tay đẩy khuôn mặt đột ngột tiến đến của Quyền Hành, trước khi hắn kịp mở miệng, cậu đã dùng tay kẹp hai bên môi hắn lại: “Đừng nói nữa, hôm nay anh rất lạ, nói nhiều quá.”
“Bình thường anh đâu có nói nhiều như vậy.” Ôn Tùng Dung nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
Quyền Hành: “… Cậu chê tôi à?”
“Không.” Ôn Tùng Dung chỉ cảm thấy hơi bối rối, thấy Quyền Hành hôm nay có chút không đúng.
Quyền Hành chớp mắt, lông mi dài và dày của hắn tạo ra một cái bóng dưới mắt, hắn thở dài: “Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy hơi tự ti.”
Ôn Tùng Dung buông tay, cất điện thoại đi, nghiêm túc nhìn hắn, dường như đang chờ đợi phần tiếp theo.
Quyền Hành nhận ra đối phương ngày càng khó lừa, trước đây, chỉ cần một câu nói là cậu sẽ bối rối ôm lấy hắn an ủi, nhưng bây giờ lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng hắn lại cảm thấy thú vị hơn, giả vờ thất vọng: “Nếu tôi là đại minh tinh thật, cậu có thể đợi tôi trong phòng trang điểm riêng, buồn chán thì có thể ngủ một giấc, tan làm cũng không cần phải đi bộ cùng tôi nữa.”
“Chỉ vì điều này thôi sao?” Ôn Tùng Dung đưa tay gỡ chiếc lá mà gió đêm thổi vào tóc Quyền Hành, giọng điệu nhàn nhạt.
Quyền Hành trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ buộc tội: “Thái độ của cậu là gì thế?!”
Ôn Tùng Dung đặt chiếc lá vào lòng bàn tay Quyền Hành, ra hiệu cho hắn cầm lấy mà chơi: “Vậy thì anh hãy trở thành một đại minh tinh thật sự, tôi tin anh có tiềm năng đó.”
Thái độ của cậu rất điềm tĩnh, giọng nói cũng rất bình thường, như thể đây là một việc hết sức bình thường, Quyền Hành có thể dễ dàng làm được.
Chỉ là Quyền Hành đang cố tình làm ra vẻ đáng thương để trêu chọc nhân vật chính và xem phản ứng của cậu, hắn sững lại, nụ cười trong mắt nhạt đi.
“Tôi không làm được.” Quyền Hành lắc đầu.
Sau đó hắn không nói gì nữa, từ sự ồn ào lúc nãy lại trở nên im lặng, Ôn Tùng Dung hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Quyền Hành một cái, đối phương lại cười với cậu, thái độ dường như không có gì thay đổi.
Khi về đến khách sạn, Quyền Hành bước đi định vào trong.
Nhưng Ôn Tùng Dung đã kéo hắn lại, rồi dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cậu kéo hắn đi qua khách sạn, hướng về một nơi khác.
Quyền Hành không hỏi đối phương định đưa mình đi đâu, chỉ thấy Ôn Tùng Dung lấy điện thoại ra, loay hoay vài lần, rồi lại gọi một cuộc điện thoại, cuối cùng, cậu đưa hắn đi vòng vèo, dừng lại trước một cửa hàng cho thuê xe sáng trưng.
Từ trong đi ra một người đàn ông vạm vỡ mặc tạp dề, trên người dính nhiều dầu nhớt, nhìn thấy Ôn Tùng Dung, anh ta nói: “Anh Đông giới thiệu à? Hai cậu muốn thuê xe?”
Ôn Tùng Dung gật đầu, kéo Quyền Hành đi theo người đàn ông vào trong.
Không gian bên trong rất rộng rãi, đậu nhiều xe hai bánh, Quyền Hành dừng lại, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ.
“Tạm thời chưa thuê nổi xe bốn bánh.” Ôn Tùng Dung nhướng cằm, nói với hắn: “Xe hai bánh thì không thành vấn đề.”
“Xem đi.” Ông chủ bật đèn bên trong sáng nhất có thể.
Quyền Hành nhìn quanh, đi đến trước một chiếc xe điện trông giống chiếc của Ôn Tùng Dung trước đây, chưa kịp nói gì, hắn đã bị Ôn Tùng Dung kéo đến một không gian khác.
“Xem bên này.” Ôn Tùng Dung nói: “Xe phân khối lớn ngầu hơn.”
“Không cần.” Quyền Hành cuối cùng cũng mở miệng.
Ôn Tùng Dung thấy người này cuối cùng cũng không khó chịu mà giận dỗi nữa, trong mắt cậu ẩn chứa ý cười.
“Cần đấy.” Ôn Tùng Dung ghé vào tai hắn: “Tôi tin anh có thể trở thành đại minh tinh, vậy thì bây giờ đại minh tinh phải có khí chất của đại minh tinh, ngồi trên xe phân khối lớn chắc chắn sẽ nổi bật hơn nhiều so với xe điện.”
“Không…” Quyền Hành còn định từ chối, lợi dụng lúc ông chủ ra ngoài tìm trợ lý, Ôn Tùng Dung đã hôn nhẹ lên môi Quyền Hành.
“Được chứ?” Đây là lần đầu tiên người thanh niên này chủ động, đồng tử của Quyền Hành hơi co lại, hắn nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Ôn Tùng Dung: “Dù không phải là đại minh tinh, tôi cũng muốn thấy anh ngầu ngầu.”
Ánh mắt Quyền Hành trở nên sâu thẳm.
Ôn Tùng Dung nói tiếp: “Tôi sẽ giúp anh chụp những bức ảnh đẹp để đăng lên Weibo nữa.”
Đối phương vẫn không nói gì, Ôn Tùng Dung cảm thấy rất buồn cười: “Cộng thêm một bài văn xuôi khen ngợi dài nghìn chữ nữa… nếu không đồng ý chúng ta sẽ quay về…”