Các phóng viên bên ngoài không nghe rõ những gì diễn ra bên trong, nhưng từ thứ tự vị trí họ đã nhìn ra điều gì đó, tất cả đều trở nên phấn chấn, thiết bị chụp ảnh trong tay họ liên tục nháy đèn.
Sau khi chụp xong một loạt ảnh gần như theo bản năng, họ mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông giống như những người khác, cùng với đạo diễn cầm hương thắp, và cắm vào lư hương.
Khuôn mặt của đối phương giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, lông mày đen và tĩnh lặng, đôi mắt sâu thẳm lúc này đang tập trung nhìn vào nén hương đang cháy trong tay, dưới sống mũi thẳng là đôi môi mỏng khẽ mím lại, toát lên vẻ lạnh lùng và cao quý.
Quyền Hành mặc chiếc áo sơ mi và quần tây mà Ôn Tùng Dung đã giúp hắn phối trước khi ra ngoài, khi hắn giơ tay lên, chiếc áo sơ mi siết vào thắt lưng, làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của hắn.
Hắn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến đám đông ồn ào ở cửa, ánh mắt hắn hướng thẳng về người thanh niên đang đứng ở khoảng trống bên ngoài lư hương.
Ôn Tùng Dung hơi gật đầu, hắn liền như nhận được một mệnh lệnh, đưa tay lên, động tác tao nhã và điềm tĩnh, từ từ cắm những nén hương đang tỏa khói xanh vào lư hương.
Cầm máy quay trong tay, Ôn Tùng Dung chú ý đến từng cử chỉ của Quyền Hành trong ống kính.
Người trong ống kính có ngón tay dài, trắng trẻo và có khớp xương rõ ràng, động tác mượt mà và đẹp mắt, cái cằm hơi nâng lên và ánh mắt thu lại một cách kín đáo khi cúi xuống khiến hắn thực sự có vẻ ngoài của một đóa hoa trên đỉnh núi cao không thể bị vấy bẩn.
Một tinh hoa đô thị bước ra từ trong phim.
Hoàn hảo.
Hoàn toàn không thể nhìn ra rằng màn thể hiện hoàn hảo này là do cậu đã chỉ đạo động tác cho hắn từ tối hôm qua.
Trái tim khẽ đập, nhưng động tác tay của Ôn Tùng Dung rất vững, cậu nắm bắt từng cử chỉ của Quyền Hành, chụp những bức ảnh phù hợp nhất với hình tượng nhân vật của hắn ở góc tốt nhất.
Sau khi chụp ảnh xong, Ôn Tùng Dung lại lùi về một góc để chép ảnh và chuẩn bị chỉnh sửa, Quyền Hành liếc nhìn về phía cậu, một nụ cười thoáng qua trong mắt, nhưng không có thời gian để đến nói chuyện với cậu.
Bởi vì hắn bị đạo diễn Viên kéo sang một bên và đánh giá từ trên xuống dưới vài lần.
Sau khi nhìn kỹ người nghệ sĩ tai tiếng mà vài vị tổng giám đốc đã dùng cách rút vốn để ép nhét vào đoàn phim của mình, và xác nhận không thấy dấu vết của thẩm mỹ công nghệ trên mặt hắn, Viên Danh Nhượng có chút mơ hồ.
Chuyện gì thế này, “con quái vật xấu xí” mà ông đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không tìm được người thích hợp, cuối cùng lại buộc phải chấp nhận, không ngờ lại bất ngờ phù hợp với ý của ông nhất.
Sự bực bội trong lòng tan biến hết, Viên Danh Nhượng ngay lập tức không còn sự ủ rũ vì không hài lòng với diễn viên trước đó nữa, cười rạng rỡ kéo Quyền Hành đi về phía cửa, còn gọi cả nam nữ chính phía sau đi theo.
Thẩm Nguyệt và Đinh Minh Lý nhìn nhau, có chút bất lực.
Họ đã quen với phong cách làm việc của vị đạo diễn này, trong lòng biết Quyền Hành có lẽ đã lọt vào mắt ông, họ không có cảm xúc tức giận, mà lại lộ ra vẻ thích thú muốn xem trò vui.
Thành thật mà nói, họ cũng đã bị bất ngờ bởi vẻ ngoài của người gần đây đã lên top tìm kiếm vì tai tiếng sau khi hắn tháo khẩu trang, họ hoàn toàn không thể hiểu nổi Tinh Huy Entertainment nghĩ gì mà lại lãng phí một người như vậy.
Nhưng giới giải trí là như vậy, nhiều khi công ty không cho phép nổi tiếng thì không thể tạo ra chút sóng gió nào, thay vì quan tâm đến việc đối phương đã đắc tội với công ty như thế nào, họ tò mò hơn về cách người này lật ngược tình thế.
Hai người hí hửng đi theo, bên cạnh một nhóm diễn viên nhỏ cũng nhìn nhau, rồi xúm lại tiến về phía trước.
Ôn Tùng Dung sau khi lấy lại tinh thần từ những bức ảnh trong máy ảnh, thì thấy cánh cửa kính đã đóng lại được mở ra, Viên Danh Nhượng đứng ở giữa đám đông, một nhóm nghệ sĩ và phóng viên vây quanh ông.
Những nghệ sĩ này đều là những chàng trai xinh đẹp và những cô gái dễ thương, cao ráo và sành điệu, nhưng cậu chỉ cần nhìn một cái là đã thấy Quyền Hành nổi bật nhất, hắn mặc chiếc áo sơ mi mà cậu đã đặc biệt giúp tẩy trắng và là phẳng, hơi cúi đầu, chăm chú lắng nghe Viên Danh Nhượng nói và trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Vị trí của Ôn Tùng Dung không thể nghe rõ được chữ nào, nhưng nhìn thấy không khí náo nhiệt và hài hòa ở đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, biết rằng người này chắc hẳn đang rất thoải mái.
Thực tế là vậy, sau khi các phóng viên vây quanh, Quyền Hành thể hiện một thái độ điềm tĩnh trước một Viên Danh Nhượng đang phấn khích và một nhóm phóng viên như cá gặp nước.
Hắn không chỉ trả lời một cách không sơ hở, mà còn rất lịch sự và chuyên nghiệp, kiểm soát giọng điệu rất tốt, khiến hai diễn viên chính bên cạnh cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng hai người họ biết hình tượng của hắn phù hợp với vai diễn Lâm Tân đến mức nào.
Nếu đó không phải là bản chất của người này, thì điều đó có nghĩa là người này đã bắt đầu diễn ngay từ khi bước vào.
Diễn xuất khiến đạo diễn Viên vui vẻ, trả lời khiến các phóng viên vừa sáng mắt vừa nhíu mày, còn thỉnh thoảng ném ra vài câu hỏi và gọi tên họ, đồng thời cũng không quên các vai phụ nhỏ khác.
Để không lộ liễu là người ngoài cuộc quá rõ ràng, Thẩm Nguyệt và Đinh Minh Lý cũng bắt đầu nhập cuộc.
Sau khi đối phó xong với đám phóng viên, Viên Danh Nhượng còn đưa cho họ rất nhiều phong bì đỏ, chủ yếu là để họ cảm thấy không đến uổng công.
Ông khoác vai họ như anh em, kéo họ đến một góc nhỏ để họ quảng bá thật tốt, Quyền Hành đứng một bên, trông có vẻ yên tĩnh và kiêu hãnh, khiến mọi người thỉnh thoảng lại nhìn vào hắn.
Hắn đang dùng ý niệm để đối thoại với hệ thống.
[… Ký chủ đại nhân, trên đây là tất cả các câu trả lời mà hệ thống đã tạo ra cho anh dựa trên câu hỏi của phóng viên.]
Quyền Hành đã sử dụng quyền năng “bàn tay vàng” hàng tuần của mình.
Phóng viên hỏi một câu, hệ thống sẽ ngay lập tức tạo ra một câu trả lời hoàn hảo cho Quyền Hành, chiếu thẳng trước mặt người hỏi.
Vừa tiện cho Quyền Hành xem, vừa khiến phóng viên “đối mắt” với hắn sinh ra ảo giác rằng Quyền Hành đang nhìn mình một cách vô cùng chân thành khi trả lời câu hỏi.
Mà họ đâu biết rằng, trong suốt buổi giao tiếp, Quyền Hành hoàn toàn không nhìn rõ mặt một người nào cả.
[Tốt.]
Quyền Hành trong lòng giơ ngón cái lên cho đối phương, hoàn toàn thả lỏng đầu óc để đọc câu trả lời.
Cảm giác không cần phải tốn công đấu trí với những người này thật tuyệt vời, khiến hắn có thêm vài phần khoan dung đối với cái giới giải trí kinh tởm này.
[À đúng rồi ký chủ, tuần trước anh cố ý để tôi tung tin, hành vi tiết lộ thông tin dẫn dụ phóng viên đến trường quay đã thu được lợi nhuận 300.000 tệ, số tiền này đã được chuyển vào tài khoản hệ thống.]