Hai tên gác cổng với những hình xăm kín người đang phì phèo thuốc lá gần đó lập tức ném điếu thuốc xuống đất.
Một tên hất cằm, giọng đầy vẻ khinh khỉnh: “Con ranh kia, đi nhầm đường rồi à? Chỗ này không phải nơi để chơi đâu.”
Lâm Uyên không hề dừng bước.
Đôi mắt đen láy lạnh lùng lướt qua hai tên gác cổng như đang nhìn những vật vô tri.
“Mở cửa.”
“Tôi đến tìm Hổ Sẹo để bàn một vụ làm ăn trị giá nửa triệu tệ.”
Giọng cô đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Thế nhưng chính sự bình thản ấy lại tạo ra một áp lực vô hình khiến người đối diện bất giác cảm thấy ngột ngạt.
Hai tên gác cổng thoáng sững người.
Khí chất của người phụ nữ trước mặt quá mức sắc bén, giống như một lưỡi đao vừa được rút khỏi vỏ.
Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau.
Một tên lấy bộ đàm ra lầm bầm vài câu.
Ít giây sau, cánh cổng sắt phát ra tiếng rít nặng nề rồi từ từ mở ra một khe hở.
Lâm Uyên thản nhiên bước vào.
Xuyên qua bãi phế liệu rộng lớn, cô được dẫn tới một nhà kho bằng tôn xây kín mít.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Không khí nồng nặc mùi khói thuốc lá, mùi bia rượu và cả mùi mồ hôi chua loét.
Ngồi chễm chệ trên chiếc sofa da cũ kỹ giữa căn phòng là Hổ Sẹo.
Hắn là một người đàn ông lực lưỡng, đầu cạo trọc lốc, trên khuôn mặt có một vết sẹo dài kéo từ trán xuống tận khóe miệng, khiến diện mạo càng thêm dữ tợn.
Xung quanh hắn là hơn chục tên đàn em cầm tuýp sắt và mã tấu, ánh mắt gườm gườm liên tục đánh giá vị khách không mời mà đến.
“Một cô em xinh đẹp lại mang theo nửa triệu tệ đến tìm Hổ Sẹo này giữa đêm khuya sao?”
Hổ Sẹo cười gằn, để lộ hàm răng vàng khè.
“Nói đi, cô em muốn mua gì?”
“Hay là muốn bán thân?”
Đám đàn em xung quanh lập tức phá lên cười hô hố.
Những ánh mắt đầy vẻ xấu xa không ngừng đảo qua cơ thể Lâm Uyên, không hề che giấu ý đồ của mình.
Lâm Uyên phớt lờ những lời cợt nhả đó.
Tư duy sinh tồn của cô lúc này đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái mạt thế. Trong mắt cô, những kẻ đứng trước mặt không còn là con người, mà chỉ là những chướng ngại vật cần được dọn dẹp để đổi lấy tài nguyên.
“Tôi cần toàn bộ số ngọc thạch thô phế phẩm và vàng vụn chưa qua chế tác trong kho của anh.”
Lâm Uyên đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi có bốn trăm năm mươi nghìn tệ. Thanh toán một lần.”
Hổ Sẹo nhíu mày, nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Hắn vỗ tay bôm bốp, cười lạnh:
“Bốn trăm năm mươi nghìn tệ? Cô em à, số tiền đó chỉ đủ mua vài cục đá thô loại bét ở chỗ tao thôi.”
“Muốn ôm trọn kho hàng của tao?”
“Cô em bị điên hay bị ngốc vậy?”
“Tôi không đùa.” Lâm Uyên tiến lên một bước.
“Giao hàng ra đây.”
Hổ Sẹo nheo mắt. Sát khí trong ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo.
Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ dám một mình xông vào địa bàn của mình rồi ngang nhiên đòi lấy hàng như vậy.
Một người phụ nữ đơn độc.
Mang theo một khoản tiền lớn.
Bước vào hang cọp.
Hoặc là kẻ điên.
Hoặc là có chỗ dựa đủ mạnh.
“Đóng cửa lại.” Hổ Sẹo hất cằm.
Rầm! Cánh cửa tôn phía sau lưng Lâm Uyên lập tức bị kéo sập xuống rồi khóa chặt.
Hơn chục tên côn đồ chậm rãi siết vòng vây.
Tuýp sắt, mã tấu và dao găm va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.
“Bốn trăm năm mươi nghìn tệ trong tài khoản của mày, tao lấy.”
Hổ Sẹo đứng dậy, giọng nói đầy vẻ hung ác.
“Còn mày, đêm nay sẽ ở lại đây phục vụ anh em tao.”
“Bắt nó lại!”
Ba tên côn đồ gần nhất lập tức lao lên.
Một tên vung mạnh cây tuýp sắt, nhắm thẳng vào vai Lâm Uyên.
Hai tên còn lại chia hai hướng, định khóa chặt cánh tay cô.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bọn chúng xuất thủ, thế giới trong mắt Lâm Uyên bỗng trở nên chậm lại.
Sau quá trình tẩy tủy phạt cốt bằng linh tuyền, thị lực động và phản xạ thần kinh của cô đã vượt xa giới hạn người thường.
Đường đi của thanh tuýp sắt hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết.
Chậm chạp.
Cứng nhắc.
Và đầy sơ hở.
Tựa như một thước phim đang được phát ở tốc độ chậm.
Vút! Lâm Uyên khẽ nghiêng người.
Thanh tuýp sắt xé gió lướt ngang qua vai cô, chỉ cách vài milimét.
Gần như cùng lúc.
Tay phải cô tung ra một cú đấm thẳng.
Nhanh.
Chuẩn xác.
Tàn nhẫn.
Rắc! Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một.
Cú đấm mang theo sức mạnh bạo liệt của cơ thể đã được cường hóa đánh thẳng vào cái ngực tên côn đồ.
Lồng ngực hắn lập tức lõm xuống.
Mấy chiếc xương sườn đồng thời gãy nát.
Tên côn đồ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược hơn ba mét như bị xe tải tông trúng.
Rầm! Hắn đập mạnh vào vách tôn phía sau rồi trượt xuống đất.
Bất tỉnh tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ nhà kho rơi vào tĩnh lặng.
Một sự tĩnh lặng chết chóc.
Không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một cô gái có vóc người mảnh mai…
Lại có thể dùng một đòn duy nhất đánh bay một gã đàn ông nặng gần tám mươi kilôgam.
Cảnh tượng ấy hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của đám người có mặt trong nhà kho.
“Giết con ranh đó cho tao!” Hổ Sẹo hoảng hốt gào lên.
Đám côn đồ bừng tỉnh, lập tức điên cuồng lao tới.
Nhưng thứ chúng đang đối mặt không còn là một người phụ nữ bình thường, mà là một cỗ máy chiến đấu thực thụ.
Lâm Uyên không sử dụng bất kỳ chiêu thức võ thuật hoa mỹ nào. Mỗi đòn đánh của cô đều là kỹ năng thực chiến được mài giũa qua vô số lần sinh tồn, nhắm thẳng vào những vị trí hiểm yếu nhất trên cơ thể con người: yết hầu, thái dương, khớp gối.
Một tên côn đồ vung mã tấu bổ xuống.
Lâm Uyên khẽ nghiêng người né tránh, đồng thời chộp lấy cổ tay đối phương.
Rắc!
Năm ngón tay thon dài siết chặt như gọng kìm thép.
Sức mạnh kinh khủng truyền qua đầu ngón tay khiến xương cổ tay tên côn đồ vỡ vụn tại chỗ.
Hắn gào lên thảm thiết, mã tấu tuột khỏi tay.
Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Uyên xoay người mượn đà tung một cú đá ngang.
Bốp!
Mũi giày chiến thuật nện thẳng vào thái dương.
Tên côn đồ lập tức ngã vật xuống đất.
Cô di chuyển giữa vòng vây như một cái bóng.
Mỗi lần xuất hiện, lại có thêm một tiếng xương gãy hoặc một tiếng kêu thảm vang lên.
Không ai có thể chạm được vào cô.
Không ai đủ nhanh để theo kịp chuyển động của cô.
Chưa đầy một phút sau, mười hai tên côn đồ lực lưỡng đã nằm la liệt trên nền nhà.
Kẻ ôm cánh tay gãy quằn quại.
Người ôm đầu gối lăn lộn trong đau đớn.
Tiếng rên rỉ và tiếng kêu la vang khắp nhà kho.
Hổ Sẹo bật người khỏi ghế sofa.
Khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.
Run rẩy, hắn thò tay ra sau lưng, rút ra một khẩu K54 đen ngòm rồi chĩa thẳng vào Lâm Uyên.
“Đứng im!”
“Con quái vật này, mày bước thêm một bước nữa tao bắn nát sọ mày!”
Hổ Sẹo gào lên chói tai.
Ngón tay đặt trên cò súng nhưng run rẩy đến mức gần như mất kiểm soát.
Lâm Uyên dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng năm mét.
Đôi mắt cô vẫn bình lặng như mặt hồ chết.
Không một gợn sóng.
Không một tia sợ hãi.
Với tốc độ phản xạ hiện tại, khoảng cách này hoàn toàn không đủ để uy hiếp cô.
Nhưng cô cũng chẳng cần né tránh.
Tay phải khẽ động.
Một tia sáng bạc lóe lên trong không khí.
Phập!
“A a a!!!” Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nhà kho.