Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.382 Chữ Cài Đặt

Sáu triệu bốn trăm nghìn tệ cho một căn biệt thự nhà vườn mặt đất là mức giá thấp đến đáng kinh ngạc trong thời bình.

Nhưng đối với Lâm Uyên lúc này, một khối tài sản không thể ăn, không thể đốt để sưởi ấm, cũng không thể giúp cô chống chọi với cái lạnh ngày tận thế, chẳng có ý nghĩa gì quá lớn.

Thứ cô cần là tiền mặt.

Ngay lập tức.

“Chuyển khoản trước, ký hợp đồng sau.”

Giọng cô bình thản nhưng không cho phép thương lượng.

Đồng thời, một cây bút máy được lấy ra và đặt lên mặt bàn.

Anh Vương hơi sững người, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

Ông ta không dám kéo dài thêm thời gian.

Một cuộc gọi lập tức được thực hiện tới bộ phận kế toán.

Chưa đầy ba phút sau, điện thoại của Lâm Uyên rung lên.

[Tài khoản đuôi 4099 nhận được 6.400.000 tệ.]

[Số dư hiện tại: 6.700.000 tệ.]
Lâm Uyên nhìn lướt qua màn hình.

Sau khi xác nhận khoản tiền đã được chuyển thành công, cô không hề chần chừ.

Ngòi bút lướt qua mặt giấy.

Một chữ ký gọn gàng và dứt khoát nhanh chóng xuất hiện ở cuối bản hợp đồng.

Mọi thủ tục hoàn tất.

Cô đẩy tập hồ sơ trở lại trước mặt anh Vương rồi đứng dậy.

Không bắt tay.

Không khách sáo.

Càng không có ý định nhìn lại căn nhà mà cha mẹ để lại.

Bởi vì từ khoảnh khắc đặt bút ký tên, nó đã không còn thuộc về cô nữa.

Điều quan trọng hơn là số tiền vừa đổi lấy.

Đó mới là nền tảng cho kế hoạch sinh tồn trong những ngày sắp tới.

Lâm Uyên xoay người bước ra khỏi quán cà phê.

Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống những con phố đông đúc.

Dòng người vẫn qua lại tấp nập.

Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường.

Không ai biết rằng chỉ vài ngày nữa, cô sẽ rời khỏi thế giới này.
Cũng không ai biết số tiền vừa được chuyển vào tài khoản sẽ nhanh chóng biến thành núi vật tư chất đầy trong không gian ngọc.

Vừa rời khỏi trung tâm thương mại, Lâm Uyên ngay lập tức lên xe.

Điểm đến tiếp theo của cô là Ngân hàng Nông nghiệp.

Khoản tiền sáu triệu bốn trăm nghìn tệ mới chỉ là bước khởi đầu.

Cô vẫn còn rất nhiều tài sản cần xử lý.

Mà thời gian thì đang không ngừng trôi đi.

Với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất, Lâm Uyên nhanh chóng hoàn tất toàn bộ thủ tục tất toán sổ tiết kiệm cùng hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà cha mẹ để lại.

Việc xử lý những khoản tài sản có giá trị lớn mất hơn hai giờ đồng hồ.

Nhưng kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Số dư hiện tại trong tài khoản: 9.850.000 tệ.

Gần mười triệu tệ.

Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, khóe môi cô khẽ cong lên.
“Nguồn vốn đã sẵn sàng.”

“Đến lúc bắt đầu rồi.”

Thế nhưng… việc đầu tiên Lâm Uyên làm không phải lao ngay đi mua sắm.

Mà là tìm một địa điểm thích hợp để tập kết toàn bộ vật tư.

Cô lái xe tới khu công nghiệp nằm ở phía tây ngoại ô thành phố.

Sau một vòng khảo sát, cô dùng tiền mặt thuê một nhà kho rộng hơn hai nghìn mét vuông trong thời hạn một tháng.

Để tránh những phiền phức không đáng có, cô thậm chí chấp nhận trả mức giá cao gấp đôi thị trường.

Đổi lại, yêu cầu cũng vô cùng đơn giản.

Trong thời gian thuê, không ai được phép tự ý tiếp cận khu vực này nếu chưa có sự đồng ý của cô.

Bao gồm cả nhân viên bảo vệ.

Chủ kho dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối một khách hàng hào phóng như vậy.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Lâm Uyên đứng giữa nhà kho rộng lớn, lặng lẽ quan sát không gian xung quanh.

Những giá đỡ bằng thép trải dài thành từng hàng.

Sàn bê tông sạch sẽ.

Cửa cuốn kim loại dày nặng.

Mọi thứ đều phù hợp với nhu cầu của cô.

Nơi đây sẽ trở thành trạm trung chuyển vật tư trong những ngày tới.

Bất kỳ món hàng nào được vận chuyển tới cũng sẽ được cô đưa thẳng vào Không Gian Ngọc.

Như vậy sẽ không để lại quá nhiều dấu vết.

Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, kế hoạch tích trữ chính thức bắt đầu.

Lâm Uyên mở cuốn sổ tay mang theo bên người.

Mục đầu tiên: Huy động vốn đã được cô gạch bỏ.

Bên dưới là hạng mục quan trọng nhất.

Nguồn nhiệt và năng lượng.

Đầu bút khẽ dừng lại vài giây.

Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Kỷ Băng Hà sẽ kéo dài trong sáu tháng.

Nhiệt độ toàn cầu giảm từ âm ba mươi độ C xuống âm một trăm hai mươi độ C.

Trong môi trường như vậy, nguồn nhiệt ổn định chính là nền tảng của mọi hoạt động sinh tồn.

Không có nhiệt lượng.

Con người sẽ chết cóng.

Thực phẩm sẽ đóng băng.

Nước sạch sẽ kết thành băng.

Ngay cả việc ngủ một giấc yên ổn cũng trở thành một điều xa xỉ.

Củi đốt thông thường chỉ có thể đáp ứng nhu cầu sưởi ấm trong giai đoạn đầu.

Khi nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, hiệu suất của nó sẽ ngày càng hạn chế.

Muốn duy trì sự sống trong thời gian dài, cô cần chuẩn bị những nguồn năng lượng có mật độ nhiệt cao hơn, ổn định hơn và đủ để vận hành các thiết bị thiết yếu.

Than không khói.

Dầu diesel.

Xăng.

Khí hóa lỏng.

Máy phát điện.

Tấm pin năng lượng mặt trời.

Bộ lưu trữ điện công suất lớn.

Từng hạng mục nhanh chóng xuất hiện trên trang giấy.

Ánh mắt Lâm Uyên dần trở nên sắc bén.

Tiền đã có.

Địa điểm tập kết cũng đã chuẩn bị xong.

Từ bây giờ trở đi, nhiệm vụ duy nhất của cô là biến gần mười triệu tệ trong tài khoản thành càng nhiều vật tư sinh tồn càng tốt trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc.

Khi nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, chỉ những nguồn năng lượng có hiệu suất cao mới đủ khả năng duy trì sự sống.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiên liệu trong không gian khép kín mà không có hệ thống thông gió phù hợp còn tiềm ẩn một mối nguy chết người khác.

Ngộ độc khí CO.

Trong các môi trường lạnh giá cực hạn, đây là một trong những nguyên nhân tử vong phổ biến nhất, nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất.

Sau khi xác định rõ nhu cầu, Lâm Uyên ngay lập tức cầm điện thoại lên.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối tới một tổng kho nhiên liệu quy mô lớn trong tỉnh.

“Tôi cần đặt một đơn hàng số lượng lớn.”

Giọng cô điềm tĩnh và dứt khoát.

“Năm tấn than không khói loại một dùng cho hệ thống sưởi trong nhà. Một trăm bình gas công nghiệp loại bốn mươi lăm kilôgam. Năm nghìn lít dầu diesel chống đông dành cho môi trường giá lạnh.”

Cô dừng lại một nhịp rồi tiếp tục:

“Thêm ba máy phát điện chạy dầu công suất lớn và một nghìn lít xăng dự trữ.”

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

Vài giây sau, một giọng nam đầy kinh ngạc mới vang lên.

“Cô gái, số lượng này đủ cho cả một khu mỏ vùng núi hoạt động nửa năm đấy. Cô mua nhiều như vậy để làm gì?”

Lâm Uyên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

“Tôi phụ trách hậu cần cho một đoàn làm phim về sinh tồn và thám hiểm.”

Giọng cô vẫn bình thản như thường lệ.

“Đoàn chuẩn bị ghi hình ở khu vực cao nguyên có khí hậu khắc nghiệt, nên cần dự trữ trước vật tư.”

Người đàn ông bên kia dường như đã hiểu.

Những năm gần đây, các chương trình khám phá và sinh tồn ngoài thiên nhiên ngày càng phổ biến. Những đơn hàng lớn tuy không nhiều, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện.

“Toàn bộ hàng hóa phải được vận chuyển tới kho số 4 khu công nghiệp phía Tây trước sáu giờ tối nay.”

Lâm Uyên nói tiếp.

“Giao hàng xong sẽ thanh toán ngay.”

Không đợi đối phương hỏi thêm, cô kết thúc cuộc gọi.

Vấn đề về nguồn nhiệt và nhiên liệu coi như đã giải quyết được một phần.

Tiếp theo là trang bị chống rét.